Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT: Đề Văn khác lạ, Hóa vừa tầm

Thứ hai, 11:00 03/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2013 (ngày 2/6), hơn 900.000 thí sinh cả nước “vượt vũ môn” ở môn Ngữ Văn và Hóa học. Theo đánh giá của các thí sinh, đề Ngữ Văn năm hay khá hay và đề Hóa vừa khả năng, bám sát chương trình lớp 12.

Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT: Đề Văn khác lạ, Hóa vừa tầm 1

Thí sinh tại Hội đồng thi tốt nghiệp Trường THPT Trung Văn (Hà Nội) đang chuẩn bị bước vào thi môn Ngữ Văn. Ảnh: Q.Huy

 
Môn Văn: Đề thi “lạ”

Môn Ngữ Văn thi vào buổi sáng, theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, tại nhiều hội đồng thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội, đa phần thí sinh tỏ ra phấn khởi khi hoàn thành bài thi. Nhiều học sinh tự tin sẽ vượt qua môn này, thậm chí còn giành điểm cao. Là một trong những thí sinh hoàn thành bài thi sớm nhất, Bùi Bảo Bình (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) phấn khởi cho biết: “Dù môn Văn không phải sở trường của em, nhưng môn này em ôn tập kỹ, học chắc nên hoàn thành bài thi khá sớm. Em làm hết 2 tờ giấy thi, chắc điểm cũng khoảng từ 6 trở lên”.

Không ít thí sinh tỏ ra bất ngờ với câu 2 của đề thi. Thí sinh Trần Minh Nguyệt (Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) cho biết: “Câu 2 hơi khác bình thường, em rất bất ngờ về câu này. Lúc đầu em lúng túng, nhưng sau đó thì bình tĩnh làm bài, viết cảm nhận về nhân vật dũng cảm Nguyễn Văn Nam. Em thấy các bạn cùng phòng thi cũng hài lòng về phần bài làm của mình. Em nghĩ mình cũng sẽ được tầm 7 điểm”. Còn thí sinh Phạm Hùng Dũng (Trường THPT Trung Văn) cho biết: “Nhìn chung, đề thi năm nay không quá khó, tương tự như những năm trước. Chỉ cần ôn tập kỹ là có thể đạt điểm 5”.

Nhận xét về đề thi, TS Trịnh Thu Tuyết (Giáo viên Văn, Trường THPT chuyên Chu Văn An) chia sẻ: “Đề bài về cơ bản vừa sức với học trò, không có câu nào quá khó; đảm bảo sự cân đối giữa thơ và văn xuôi; kiến thức nghị luận xã hội và nghị luận văn học... Câu 1 không bất ngờ với học sinh khi yêu cầu nhận xét về một chi tiết cuối truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn. Câu 2 đề cập tới một hiện tượng xã hội có thật, mới mẻ, với một thiếu niên dũng cảm, hi sinh thân mình cứu bạn. Tôi nghĩ đề bài sẽ chạm tới những xúc cảm chân thành của học trò, tránh được cách viết sáo mòn, sách vở”.

“Phần nghị luận văn học, 2 câu này đều không làm khó học sinh, tuy nhiên tôi dự đoán phần nhiều các em sẽ chọn câu 3a bởi đây là đơn vị kiến thức rất điển hình trong tác phẩm, sự triển khai bài viết khá sáng rõ. Câu 3b đòi hỏi các em phải có khả năng tư duy và cảm thụ thơ, từ một đoạn thơ ngắn, phân tích, khái quát tư tưởng lớn xuyên suốt đoạn trích, thậm chí là tư tưởng bao trùm cả giai đoạn văn học 45-75 tư tưởng "Đất Nước của Nhân Dân", TS trịnh Thu Tuyết cho biết thêm.
 
Môn Hóa: Không quá khó

Bước vào môn thi Hóa học buổi chiều, trải qua 60 phút làm bài thi, nhiều thí sinh nhẹ nhõm thở phào cho biết, đề thi Hóa tốt nghiệp năm nay nhìn chung đều nằm trong nội dung lớp 12, với kiến thức bao quát từ học kỳ một sang học kỳ hai. Đáng chú ý, đề thi năm nay chủ yếu thuộc phạm vi lý thuyết, ít câu lắt léo, đánh đố hoặc mất thời gian để tính toán. Nhiều thí sinh cho biết, chỉ làm xong bài thi trong khoảng 15 phút.

Thí sinh Vũ Thị Mỹ Hạnh (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) cho biết: “Đề thi này học sinh trung bình cũng có thể làm được. Đề thi không quá khó, chủ yếu nằm trong chương trình học, phạm vi ôn tập. Em học khối A, nên cảm thấy đề thi tương đối dễ. Em hoàn thành bài thi khá sớm. Với bài thi của mình, em nghĩ mình sẽ được 9 điểm”.

Tương tự, với thí sinh Mạnh Hùng (Trường THPT Nhân Chính) chọn khối A để thi ĐH, đề thi năm nay không quá khó. Hùng chia sẻ: “Em làm trong khoảng 20 phút. Đề thi bám rất sát chương trình sách giáo khoa, chủ yếu là lớp 12. Các câu hỏi trong đề chủ yếu là lý thuyết, chưa đến 10 câu hỏi là phải tính toán. Em nghĩ, mình cũng được khoảng 9 điểm”.

Ngay cả nhiều học sinh có học lực trung bình cũng đánh giá đề Hóa năm nay tương đối dễ, vừa tầm. Thí sinh Trần Vũ Dũng (THPT dân lập Hồ Xuân Hương) cho biết: “Em học không giỏi môn Hóa học, nhưng em thấy đề thi tốt nghiệp vừa sức với thí sinh. Em làm được khoảng 30 câu là đúng, còn lại là đánh dấu kiểu “hên - xui”. Đề thi không có câu nào đánh đố, chỉ do thuộc phạm vi kiến thức mình nắm tới đâu thôi. Các bạn trong phòng thi đều làm được, ai nấy cũng phấn khởi qua môn này. Khoảng thời gian làm bài cũng vừa tầm, nội dung đề thi trong sách giáo khoa, nên nếu câu nào thuộc, làm rất nhanh. Em đoán mình được khoảng 6-7 điểm”.

Hôm nay (3/6), các thí sinh sẽ thi tiếp môn môn Địa lý vào buổi sáng và Sinh học vào buổi chiều.
 
Hơn 3.000 thí sinh bỏ thi tốt nghiệp trong ngày đầu

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên với môn Ngữ văn và Hóa học, cả nước đã có 3.089 thí sinh bỏ thi. Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho kỳ thi, nhất là việc tổ chức quán triệt quy chế đến thí sinh dự thi và cán bộ làm công tác thi. Không khí trường thi ở các hội đồng coi thi trên phạm vi toàn quốc nhìn chung trật tự, an toàn. Những vi phạm quy chế thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc. Ngoài ra, ở tất cả các hội đồng thi trên phạm vi toàn quốc, điện, nước được cung cấp ổn định; không xảy ra hiện tượng mất điện, mất nước; an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo.
Quang Huy
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 10 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 9 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top