Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày đầu năm, hàng trăm người đến chợ đồ cũ "lục lọi" kỷ niệm

Thứ hai, 10:01 02/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tượng Phật bằng đồng, quạt đồng, bát sứ cổ, đèn dầu Hoa Kỳ… Bất cứ đồ gì trong thời bao cấp đều có. Phiên chợ đồ cũ Hà Đông ngày đầu năm mới trở nên đông đúc, nhộn nhịp.

Gì cũng có…

Chợ đồ cũ, đồ xưa Vạn Phúc, Hà Đông ngày đầu năm mới đông vui tấp nập. Trước đây, mỗi tháng chỉ có 6 phiên mở hàng, cách nhau 5 ngày, bắt đầu từ mùng 5 âm lịch hàng tháng. Thực ra, chợ đồ cũ này ăn theo lịch chợ cây, được hình thành theo các phiên chợ Hà Đông từ xa xưa. Khu chợ tạm được mang tên “Trung tâm Giao lưu Sinh vật cảnh - Đồ cổ - Đồ xưa”.

Hiện nay, chợ không còn hoạt động theo phiên mà ngày nào cũng có hàng nghìn người khắp nơi đổ về mua bán. Các nhánh chợ ngày mỗi phình rộng trên các ngả đường thuộc khu phân lô của đô thị Vạn Phúc. Hàng nhiều chủng loại hơn các phiên chợ khá: Cây cổ, đồ cũ, đồ mới, đồ xưa, đồ cổ.

Đồ được rải bán trên các khay hàng, trên những tấm bạt bên lề đường với đủ chủng loại, chẳng mặt hàng nào giống nhau. Tưởng như khách tới đây muốn tìm gì cũng có, “tất nhiên chỉ là những món đồ thường thường bậc trung thôi, còn đồ rất cổ, rất quý thì chúng tôi không mang ra đây được. Gặp khách chơi đồ cổ thật sự, chúng tôi mời về nhà xem”, anh Trần Thành Công, chủ một cửa hàng đồ cổ cho biết.

Nào bát, đĩa, ấm, chén, thìa, liễn... bằng sành, sứ, gốm từ thời Lý, thời Trần, thời Lê đến những món đồ đồng như chậu, lư, chuông, bàn là than... từ triều Nguyễn, thời Pháp thuộc; nào tiền giấy Đông Dương, tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành qua các thời kỳ; thậm chí có cả những bộ dụng cụ săn bắt của người cổ đã có cách đây 2.000 - 2.500 năm; hay chỉ là những tờ bạc 100 đồng... Khách tới đây rất dễ bị mê hoặc bởi những món đồ độc và lạ, nhưng nếu không hỏi chủ hàng, cứ đoán già đoán non mãi cũng không thể biết được đó là thứ đồ gì.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết những món đồ ở đây không hoàn toàn là đồ cổ thật sự, mà có thể là đồ giả cổ hoặc là đồ cũ nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhiều người hiện nay có đam mê với những món đồ cũ kỹ in dấu thời gian, nhưng do tầm hiểu biết và khả năng tài chính không cho phép nên mặc dù rất thích đồ cổ, họ cũng tạm hài lòng với những món đồ giả cổ. Bởi giữa một rừng bát đĩa ấm chén, lư hương, chân nến với mẫu mã màu mè bắt mắt, thì một chiếc bát, cái thìa hay chiếc đèn dầu mang vẻ cũ kỹ, thậm chí hơi sứt mẻ lại có giá trị thẩm mỹ và giá trị tinh thần rất cao.

Dành cho người yêu kỷ niệm

Chợ đồ cổ, đồ cũ không phải hiếm ở Hà Nội. Theo anh Trần Thành Công, một người chơi đồ cổ đã gần 20 năm, chợ đồ xưa ở Hà Đông mới được mở, phần lớn các gian hàng mở ra không phải để buôn bán nhằm mục đích kinh tế, mà chủ yếu để những người có chung niềm đam mê trao đổi, giao lưu đồ cổ với nhau.

“Những ngày giáp tết âm lịch, người lui tới chợ đông hơn, hàng hóa đông hơn, mỗi người chọn cho mình vài món đồ làm kỷ niệm. Nhiều người có sở thích năm nay mua món đồ này, năm sau mang ra bán lại. Cùng trò chuyện về đồ cổ. Đặc biệt đối với những đồ dùng thời bao cấp, thời mà lứa tuổi trung niên đều đã kinh qua, một món đồ thời đó còn sót lại cho đến bây giờ là một kỷ niệm”, anh Công nói.

Không giống như những chợ buôn bán khác, ở chợ đồ cổ ai ai cũng có thể ngồi ngắm nghía, mân mê, tần ngần hồi lâu rồi lại đặt đồ xuống mà không sợ chủ hàng buông một tiếng phàn nàn.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, chợ đồ cổ không chỉ còn là mảnh đất riêng cho những người chơi đồ cổ như anh Công, mà dần đã trở thành nơi buôn bán kiếm tiền cho rất nhiều người. Theo anh Công, rất nhiều hàng “lướt”, hàng “dựng”, hàng “giả cổ” bắt đầu xuất hiện tại chợ đồ xưa. “Không ít khách đã mua phải hàng giả”, anh Công cho biết.

Chợ đồ xưa Hà Đông tấp nập những ngày cuối năm âm lịch. Ảnh:HP
Chợ đồ xưa Hà Đông tấp nập những ngày cuối năm âm lịch. Ảnh:HP


Tìm về những món đồ kỷ niệm. Ảnh:HP

Tìm về những món đồ kỷ niệm. Ảnh:HP


Tẩu hút thuốc bằng đồng, có trị giá vài triệu đồng. Ảnh: HP

Tẩu hút thuốc bằng đồng, có trị giá vài triệu đồng. Ảnh: HP


Những gian hàng lấn xuống lòng đường. Ảnh:HP

Những gian hàng lấn xuống lòng đường. Ảnh:HP


Những món đồ từ đồng hồ hỏng, điện thoại cổ, điều khiển tivi, giầy... đều được bày bán. Ảnh:HP

Những món đồ từ đồng hồ hỏng, điện thoại cổ, điều khiển tivi, giầy... đều được bày bán. Ảnh:HP


Những đồ dùng gợi nhớ về thời bao cấp. Ảnh:HP

Những đồ dùng gợi nhớ về thời bao cấp. Ảnh:HP

Những món đồ có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm đều có mặt. Ảnh:HP
Những món đồ có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm đều có mặt. Ảnh:HP

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top