Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày cuối chốt hồ sơ bán nhà 61: Công chức chong đèn phục vụ dân

Thứ sáu, 13:56 07/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đêm 5/6, nhiều xí nghiệp quản lý và phát triển nhà trên địa bàn Hà Nội đã “đỏ đèn” phục vụ người dân đến nộp hồ sơ mua nhà theo Nghị định 61. Theo thống kê nhanh của Sở Xây dựng Hà Nội, lượng hồ sơ đạt con số kỷ lục: 14.500.

Ngày cuối chốt hồ sơ bán nhà 61: Công chức chong đèn phục vụ dân 1

Số lượng hồ sơ mua nhà theo nghị định 61 vượt xa dự báo ban đầu Ảnh: Chí Cường.

 
Làm việc tới nửa đêm

Nghị định mới của Chính phủ về Quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thay thế Nghị định 61/CP có hiệu lực từ ngày 6/6/2013. Hà Nội đã đưa ra thời hạn “khóa sổ” mua nhà theo chính sách cũ là 17h ngày 5/6/2013 (theo giờ hành chính). Tuy nhiên, do “kinh nghiệm” từ những lần thay đổi chính sách bán nhà trước đó, nên các xí nghiệp quản lý và phát triển nhà cũng đã tăng cường lực lượng và sẵn sàng nhận hồ sơ đến 20h ngày cuối cùng mà chính sách cũ còn hiệu lực. Tuy nhiên, thực tế nhu cầu của người dân đã vượt xa dự báo, số lượng hồ sơ dự báo ban đầu chỉ khoảng 6.000 nhưng đã lên tới 14.500 hồ sơ (chưa kể số hồ sơ các huyện, thị xã đã tiếp nhận) và khi những hồ sơ cuối cùng được “chốt” cũng là lúc bắt đầu thời khắc của ngày mới (ngày 6/6).

Theo ông Hoàng Tú, Trưởng ban 61/CP (Sở Xây dựng Hà Nội), ông đã cùng cán bộ của Ban 61 đi giám sát tại nhiều điểm tiếp nhận hồ sơ đêm 5/6, đoàn kiểm tra thấy cảnh người dân xếp hàng nộp hồ sơ không khác cảnh “xếp hàng thời bao cấp”. Tuy nhiên, cán bộ tiếp nhận thì nhiệt tình hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, còn người dân vui vẻ làm và nộp hồ sơ. “Nhiều lãnh đạo quận đã tới chỉ đạo trực tiếp việc tiếp nhận hồ sơ. Nhiều cán bộ làm việc tại bàn nhận hồ sơ đã không có thời gian ăn tối và phải làm việc cật lực tới đêm khuya. Nhưng tất cả chúng tôi đều vui vì được phục vụ nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần vào an sinh xã hội của thành phố”, ông Tú tâm sự.

Có mặt tại Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Ba Đình đến phút chót, bà Nguyễn Thúy Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển Nhà Hà Nội thông tin, đến 22h ngày 5/6 vẫn có người dân đến nộp hồ sơ, 24h mới có thể hoàn tất công việc và chốt sổ. Theo bà Hà, cùng với Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Ba Đình, tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều đơn vị khác là Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Hai Bà Trưng, Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm… “Những xí nghiệp hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ sớm nhất cũng là 22h ngày 5/6”, bà Hà cho biết thêm.

Không mua vẫn được ở thuê

Từ ngày 7/5 Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản thông báo rộng rãi đến chính quyền cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng về thời điểm chốt hồ sơ mua nhà theo chính sách cũ (Nghị định 61). Nhưng có lẽ do thói quen “nước đến chân mới nhảy” nên mới có cảnh người dân xếp hàng đến tận đêm để nộp hồ sơ.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, cho đến thời điểm này toàn thành phố đã bán được khoảng 180.000 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước (không kể số hồ sơ đã nộp trong mấy ngày “chốt” chính sách cũ), số nhà cũ còn lại chưa bán khoảng 3.500 – 40.000 căn. Đặc biệt có khoảng 400 hồ sơ mua nhà đã được ký nhưng chưa nộp tiền và khoảng 400 trường hợp đã được các cơ quan quản lý nhà mời lên ký hợp đồng nhưng chủ sở hữu cũng không đến.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những trường hợp người dân không làm hồ sơ mua nhà có thể rơi vào các trường hợp: Do người dân đã tìm hiểu và biết được khu tập thể của mình nằm trong diện quy hoạch; Người dân xác định chỉ ở thuê; Khó khăn về tài chính. Với những người dân đã nộp hồ sơ mua nhà theo chính sách cũ nhưng chưa nộp tiền, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân cần nhanh chóng đến nộp tiền để đảm bảo quyền lợi của mình.

Cũng theo Sở Xây dựng, những người không mua vẫn được ở thuê bình thường. Tuy nhiên, từ ngày 6/6 nếu người dân có nhu cầu mua nhà thì sẽ được bán theo Nghị định mới.
 
Lê Minh
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 45 giây trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Top