Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nạn rạch đùi thiếu nữ, thật hay không?

Thứ hai, 07:52 06/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet-Thời gian gần đây, Hải Phòng bỗng rộ lên tin đồn nạn rạch đùi thiếu nữ khiến dư luận xôn xao, lo lắng. Theo đó, tổ an ninh các khu vực công cộng trên toàn địa bàn thành phố đã khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ xung quanh thông tin này.

Rộ lên từ facebook

Khởi nguồn thông tin được xác định từ các facebook cá nhân của giới trẻ. Cư dân mạng share nhau một thông tin rùng rợn về việc trên đường phố đang xuất hiện 2 đối tượng thanh niên  đi xe máy hiệu Gravita màu trắng, ko đội mũ bảo hiểm, chuyên lượn lờ các con phố, cứ phát hiện thấy thiếu nữ nào mặc sooc, váy ngắn là áp sát rồi dùng dao lam kẹp giữa ngón tay vuốt nhẹ lên đùi như một kiểu ghẹo gái thô thiển. Hai gã lại rồ ga đi tiếp. Còn nạn nhân hoảng sợ khi thấy đùi chảy máu với vệt rạch sâu, dài gây sẹo về sau.
 
Thông tin nhanh chóng gây xôn xao trên các trang mạng của giới học sinh và các bậc phụ huynh, thậm chí thông tin còn được các cộng đồng mạng mở rộng như: Đối tượng ngoài hoạt động quanh quẩn khu vực Big-C, An Đà, nay đã dạt lên khu vực dải trung tâm thành phố, đặc biệt là quảng trường Nhà hát lớn thành phố, nơi có rất nhiều bạn gái trẻ trượt patin và dạo phố. Thậm chí nhiều cư dân còn comment cho biết, họ có cả nhưng thông tin về nạn nhân, hình ảnh chứng minh rằng đó là hành vi có thật khiến ai cũng đều lo lắng về sự nguy hiểm với con em mình.
Vụ mới nhất xảy ra vào lúc 14h ngày 3/5 ngay trước cổng trường Đại học Y (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm), một thiếu nữ bị rạch vào tay. Trước đó, tại khu vực gần Nhà kèn dải trung tâm, cũng một thiếu nữ đang đi dạo cùng bạn trai trên vỉa hè cũng bị rạch một nhát nhỏ ở mu bàn tay. Kèm theo nhưng nguồn tin như thế là vô số các đoạn comment của các thành viên, mỗi người tô vẽ thêm một ít như "nghe nói hai gã này bị AISD muốn trả thù đời, chúng lấy máu nhiễm HIV quệt vào dao lam trước khi hành sự khiến cộng đồng mạng càng "nóng".
 
Sau đó các admin của topic lại tư vấn một số đối sách về phơi nhiễm HIV, những lời khuyên khi đi đứng, ăn mặc, ứng xử thế nào khi bắt gặp 2 sát thủ nói trên. Một phụ huynh kể: Nghe con gái nói, đến trường giờ chỉ thấy các bạn bàn về chuyện đó. Cháu còn xin phép được nghỉ học thêm buổi tối vì sợ hãi ra đường. Ban ngày đến trường, cháu trang bị quần áo kín mít như mùa đông từ đầu đến chân, dù trời mùa hè rất nóng.

Tìm hiểu trên facebook thì loại tin này mấy hôm nay được đặt dưới chủ đề cảnh giác, liên tục được Tags cho các thành viên, bạn bè, nhất là các nhóm, hội, fan có yếu tố địa phương Hải phòng.

Thực chất việc phao tin trên các mạng xã hội không có gì là mới mẻ. Mục đích của nó là nhằm thu hút sự chú ý của công dân mạng vào trang nhà (hay gọi là câu view). Riêng facebook có thêm công cụ like nhằm đánh giá sức hút của chủ đề thông qua số lượng like. Số lượng like càng nhiều sẽ được các hãng quảng cáo nhòm ngó, trả khoản phí khá hấp dẫn nhằm khai thác lại giá trị gia tăng (còn gọi là câu like).

Hoàn toàn là bịa đặt

Trước những thông tin nguy hiểm trên, tổ an ninh các khu vực công cộng trên toàn địa bàn thành phố đã khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ xung quanh thông tin này.

Tại Trạm CSND số 1 (CA quận Hồng Bàng), gần Nhà hát thành phố, tổ công tác  khẳng định: Không hề có trường hợp nào là nạn nhân bị rạch đùi, rạch tay. Tất cả là tin đồn, bịa đặt và vô căn cứ.

Tại khu vực cổng trường ĐH Y ( nơi được coi là vụ rạch đùi đầu tiên xảy ra), các bạn sinh viên và đội thi công công trình xây dựng gần đó cho hay; chưa từng nghe có vụ việc nào liên quan tới rạch đùi thiếu nữ. Nhiều sinh viên còn cho rằng: có thể thông tin trên là một trò câu view trên diễn đàn cộng đồng mạng của nhóm người nào đó.

Tại khoa cấp cứu BV Việt-Tiệp và các trung tâm y tế nội thành cho biết, đến giờ chưa tiếp nhận một trường hợp nữ sinh bị rạch đùi vào đây cấp cứu.

Trên các trang diễn đàn của giới trẻ, rất dễ nhận thấy sự quan tâm và sự phẫn nộ trước tin đồn rạch đùi. Hầu hết đều tỏ ý bức xúc về cách tung tin thiếu căn cứ, kiểu ăn theo vụ xử kẻ rạch đùi thiếu nữ ở TP
HCM. Đồng thời, cư dân mạng cho rằng, đây là một trò câu like của người tung tin. Và họ rất nóng lòng chờ thông tin chính xác từ các cơ quan công an và đặc biệt từ phía báo chí về vụ việc này.
 
Nạn rạch đùi thiếu nữ, thật hay không? 1
Cư dân mạng tỏ rõ bức xúc xung quanh tin đồn này

Trở lại thông tin về thành phố vắng người một cách bất thường, tổ an ninh quận Hồng Bàng nhận định: việc thành phố vắng người trong mấy ngày qua cũng được coi là dễ hiểu vì vào dịp nghỉ lễ, hầu hết mọi nhà đều đi du lịch. Đồng thời, dịp lễ thời tiết mưa suốt nên nhiều nhóm thanh niên hay trượt patin không ra vỉa hè chơi. Chuyện rạch đùi đến nay có thể khẳng định là bịa đặt thông tin, gây hoang mang cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ và các bậc phụ huynh có con em đang trong độ tuổi đến trường.

ML

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 45 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top