Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ người đàn ông ngoại quốc có hành vi sàm sỡ trong thang máy: Nạn nhân là 1 phụ nữ và 1 bé gái

Thứ năm, 10:23 23/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Ban Quản lý khu chung cư đã có thông báo tới cư dân chung cư về việc người nước ngoài bị tố sàm sỡ cư dân ở thang máy xảy ra ngày 19/5.

Theo đó, khoảng 17h51 ngày 19/5, một người đàn ông mặc áo vàng, đội mũ đen vào thang máy số hiệu B08 với một người phụ nữ. Trong thời gian này, đối tượng đã tiếp cận và nhiều lần áp sát vào người phụ nữ


Chung cư được cho là xảy ra vụ người nước ngoài sàm sỡ cư dân trong thang máy.

Chung cư được cho là xảy ra vụ người nước ngoài sàm sỡ cư dân trong thang máy.

Mặc dù người phụ nữ này đã chủ động tạo khoảng cách nhưng đối tượng vẫn có những hành vi bị cho là sàm sỡ với chị. Người phụ nữ này sau đó đã rời khỏi thang máy vào lúc 17h54 phút tại tầng 19 tháp B còn đối tượng tiếp tục di chuyển lên tầng 21 tháp B và ra khỏi thang đi đến căn hộ B21xxx. Sau đó, đối tượng tiếp tục quay lại sảnh chờ thang máy.

Đến 17h57, đối tượng di chuyển trở lại vào trong thang máy. Trong thang khi đó có một bé gái là cư dân căn hộ B26xx. Khoảng 17h57, trước khi rời khỏi thang máy, đối tượng tiếp tục có hành vi sàm sỡ với cháu bé và bị gia đình cháu bé tố cáo. Đến 17h58 đối tượng rời khỏi thang ở tầng B22. Cháu bé tiếp tục ở trong thang và trở về căn hộ ở tầng B26.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ cư dân, ban quản lý tòa nhà tiến hành bố trí an ninh kiểm tra và xác định đối tượng là khách thuê tại căn hộ số B22xxx.

Ban quản lý tòa nhà cũng cung cấp các thông tin và trích xuất dữ liệu cho cơ quan công an, đồng thời phối hợp theo dõi, giám sát người đàn ông nghi ngờ là có hành vi không đúng mực như tố cáo của cư dân. Ngoài ra, ban quản lý tòa nhà cũng liên hệ với chủ căn hộ số B22xxx, đề nghị phối hợp làm rõ vụ việc.

Vào tối 20/5, cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông nghi ngờ có hành vi sàm sỡ cư dân chung cư trong thang máy để phục vụ công tác điều tra, đồng thời mời những người liên quan đến nhận diện.

Tiếp theo ngày 22/5, ban quản lý tòa nhà đã gửi công văn cho công an phường và Công an quận Thanh Xuân, đề nghị nhanh chóng có phản hồi chính thức về kết quả điều tra xử lý để BQL/BQT thông báo chính thức đến cư dân khu chung cư.

Trước đó, chia sẻ trong một group của cộng đồng cư dân vào ngày 19/5, chị H.T viết: "Vào lúc 17h45 đến 18h10 phút, con gái em đi trong thang số 6 hoặc 7, do cháu sợ nên không nhớ chính xác thang nào. Cháu đã bị một người đàn ông lớn tuổi mặc áo màu vàng đi từ tầng 21 lên 22 trong thang máy đã cố tình vỗ mông cháu nên cháu rất hoảng.

Tôi đã xuống yêu cầu ban quan quản lý check camera này để tìm ra người đàn ông này. Vậy tôi mong rằng ban quản trị cùng tìm ngay người đàn ông này", lời người mẹ trẻ chia sẻ.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải đã khiến rất nhiều cư dân quan tâm. Đa số những lời bình luận đều bày rỏ sự phẫn nộ và yêu cầu phía chủ đầu tư hợp tác tìm ra kẻ tình nghi. Thậm chí nhiều người còn đề nghị ban quản lý trích xuất camera và đưa hình ảnh người đàn ông trên dán ra các khu công cộng để cảnh báo.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 20 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top