Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nạn nhân còn lại trong vụ nổ ở Hà Đông đã qua cơn nguy kịch

Thứ tư, 16:10 23/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù vẫn hôn mê nhưng nạn nhân Nguyễn Thị Lệ (Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội) được các bác sỹ khoa Hồi sức tích cực cho biết đã qua cơn nguy kịch.

Như tin đã đưa, anh Nguyễn Cao Thủy là lái xe tải chở tôn thuê cho chị Nguyễn Thị Lệ (Thanh Thùy,Thanh Oai, Hà Nội). Ngày 19/3, xe anh Thủy chở chị Lệ đi lấy hàng, khi qua khu đô thị Văn Phú đã bị sức ép từ vụ nổ, xe anh bắn vào ngôi nhà cố 26 tòa nhà CT9 khu đô thị, bị thương nặng. Nạn nhân Thủy đã tử vong sáng nay.

Chị Lệ cũng nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, dập não xuất huyết, máu tụ dưới màng cứng vùng trán thái dương đỉnh phải, chấn thương hai mắt, vết thương phần mềm rải rác ở 2 tay, vai và cổ.


Chị Nguyễn Thị Lệ đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân Y 103. Ảnh: Ngọc Thi

Chị Nguyễn Thị Lệ đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân Y 103. Ảnh: Ngọc Thi

Vào khoảng 22h tối ngày 19/3, bệnh nhân Lệ đã được phẫu thuật mở sọ để giảm áp, lấy máu tụ và xử trí các vết thương phần mềm, đến 00h15 phút ngày 20/3 ca mổ hoàn thành.

Bs Kiều Văn Khương, khoa Hồi sức tích cực cho biết, kết quả chụp lại cắt lớp vi tính sọ não cho thấy bệnh nhân Lệ đã hết máu tụ dưới màng cứng, hiện chỉ còn các ổ dọc não rải rác và có phù não hai bán cầu.

Sáng 24/3 bệnh nhân đã hạ sốt, vẫn hôn mê, tình hình sức khỏe tiến triển chậm. Các bác sỹ không kết luận được khi nào chị Lệ sẽ tỉnh lại.


Bà Nguyễn Thị Tho, 52 tuổi, mẹ ruột nạn nhân. Ảnh: Ngọc Thi

Bà Nguyễn Thị Tho, 52 tuổi, mẹ ruột nạn nhân. Ảnh: Ngọc Thi

Nguyễn Thị Tho, mẹ ruột chị Lệ cho biết, ngày19/3, chị Thủy thuê xe anh Đặng Cao Thủy chở hàng về chẳng may gặp nạn.

Bà nghẹn ngào: “Cháu bị tại nạn lúc hơn 3 giờ chiều mà 4h chúng tôi mới được biết. Ban đầu tôi còn tưởng cháu bị tai nạn giao thông, bác sỹ bảo cháu đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ gia đình chúng tôi chỉ biết chờ đợi cháu tỉnh. Hôm qua cháu sốt gần 41 độ, phải tiêm thuốc hạ sốt,sáng nay thì da dẻ hồng hào hơn rồi, cũng đã hạ sốt nhưng chưa phải ngừng hẳn. Hai vợ chồng chúng nó vừa ra ở riêng nên kinh tế cũng còn nhiều khó khăn".

Được biết chị Lệ có 2 con nhỏ, cháu đầu 2,5 tuổi, cháu thứ hai hơn 7 tháng tuổi đang trong thời kỳ bú sữa mẹ phải dùng hoàn toàn sữa ngoài. Hiện, chị Lệ được bác sỹ trong bệnh viện tích cực theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông (Hà Nội) vào chiều 19/3 đã khiến 5 người tử vong và 10 người khác bị thương. Những nạn nhân bị nhẹ hầu như đã được ra viện. Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng là loại thường sử dụng để chế tạo bom, mìn.

Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 56 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top