Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưa nhiều, triều lớn trong các ngày nghỉ lễ

Thứ năm, 07:00 30/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, các ngày nghỉ lễ tới (từ 1-3/9) khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa.


Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở ở Bắc Kạn. Ảnh: CTV

Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở ở Bắc Kạn. Ảnh: CTV

Miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 1/9 các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc bộ trời nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ dao động từ 20-30 độ C; các tỉnh Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nắng gián đoạn. Nhiệt độ dao động từ 24-32 độ C, sau đó, từ ngày 2-3/9 mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 24-33 độ. Ở các tỉnh Trung Bộ, từ ngày 1-3/9 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 24-35 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 1-3/9 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên dao động từ 21-31 độ C, khu vực Nam Bộ từ 25-33 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết nhiều khu vực đến ngày 31/8 chủ yếu vẫn mưa to. Từ ngày 29/8 đến đêm 31/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt; riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt. Trong các ngày từ 30/8 đến 1/9, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trung, thượng lưu sông Mã, sông Cả mức lũ từ 3-6m; thượng lưu sông Thao, sông Đà, sông Lô, sông Hoàng Long, hệ thống sông Thái Bình và hạ lưu sông Mã, sông Cả từ 2-4m; hạ lưu sông Thao từ 1-3m, sông Hoàng Long, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình từ 1-3m. Cùng với mưa lũ, tình trạng sạt lở đất và lũ quét được dự báo dễ xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa và Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ.

Lũ xuất hiện ở nhiều nơi gây thiệt hại về người và tài sản

Những ngày qua, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa liên tục. Sáng 29/8, tại tỉnh Sơn La, trên tuyến quốc lộ 279D, mưa lũ làm sạt lở tại Km 34 210 (bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao) và Km 79 450 (xã Tạ Bú) gây ách tắc giao thông. Hiện đơn vị quản lý đường bộ trên tuyến quốc lộ 279D đã huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt tại Km 79 450, xã Tạ Bú. Trước đó, ngày 28/8, tại tỉnh Sơn La có mưa to và xuất hiện lũ khiến một người mất tích và gây ngập lụt tại huyện Mai Sơn. Nạn nhân bị lũ cuốn trôi được cơ quan xác định là ông Vì Văn Sơn (SN 1977, ở bản Cáp Na, xã Nà Bó). Cũng tại huyện Mai Sơn, ngày 28/8, mưa to, lũ lớn đã làm ngập hết tầng 1 của Trường THCS xã Nà Ớt và THCS - phổ thông dân tộc bán trú xã Tà Hộc.

Từ ngày 27 đến chiều 28/8, trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La) đã xảy ra mưa lớn, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân các xã: Chiềng Lao, Chiềng San, Tạ Bú, Mường Bú, Chiềng Công, Chiềng Ân và thị trấn Ít Ong. Mưa lũ đã làm sạt ta luy dương khoảng 60m3 tại Trường Mầm non Chiềng Công; 18 hộ dân các xã Chiềng Lao, Chiềng Ân và thị trấn Ít Ong bị ảnh hưởng, trong đó có một hộ bị sạt nền nhà, 10 hộ trong vùng nguy cơ sạt lở cao, phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ cuốn trôi 100m2 ao cá, làm thiệt hại 15ha lúa và 10 ha ngô. Ước tổng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Tại khu vực Nam Bộ, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long đang lên. Dự báo trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên, sau đó biến đổi chậm. Dự báo đến ngày 5/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,15m, trên mức báo động 2; tại Châu Đốc ở mức 3,65m, trên mức báo động 2. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường. Đến khoảng ngày 12-14/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3 (Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4,0m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2 – báo động 3, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Ngày 28/8, cánh đồng lúa thu đông rộng khoảng 125 ha nằm cạnh kênh Vĩnh Tế (thuộc xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) bị nước lũ từ thượng nguồn Campuchia tràn về làm vỡ bờ bao khoảng 3- 4m. Phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn cho biết, mặc dù đã khuyến cáo người dân, diện tích đất ngoài đê bao không nên sản xuất lúa vụ này. Tuy nhiên, người dân vẫn bất chấp khuyến cáo của ngành, làm bờ bao để sản xuất lúa. Tính đến chiều 28/8, nước lũ làm thiệt hại hơn 720ha lúa thu đông với tỷ lệ thiệt hại bình quân khoảng 70%. Hiện toàn huyện còn hơn 2.000ha lúa thu đông nằm ngoài đê bao đang bị nước lũ uy hiếp.

Sáng 29/8, nhiều khu vực của tỉnh Bắc Kạn liên tục mưa to gây ngập úng, nhiều đoạn đường bị sạt lở ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Trên tuyến cao tốc Bắc Kạn - Thái Nguyên, đoạn qua địa phận xã Yên Đĩnh (huyện Chợ Mới), một khối đá nặng khoảng hơn 10 tấn từ đỉnh đồi bất ngờ lăn xuống đường kéo theo nhiều bùn đất khiến 1 lái xe bị thương, phương tiện bị hư hỏng nặng. Tại TP Bắc Kạn, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Một số điểm như Trường THCS Bắc Kạn ở vị trí thấp nên bị ngập tầng 1.

Nhóm phóng viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top