Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưa đá khiến người dân "màn trời, chiếu đất" chỉ sau một đêm

Thứ sáu, 10:13 22/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - 4 ngày, 2 trận mưa đá lớn làm nhiều gia đình ở Hà Giang sau một đêm phải sống trong cảnh "màn trời, chiếu đất" vì bị thiệt hại nặng nề.

Theo ông Sùng Chúng Hờ (UBND xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), đêm 21 rạng 22/4/2016 tại khu vực huyện Đồng Văn đã xảy ra trận lốc kèm mưa đá. Trận mưa đá đêm 21/4 không lớn, nhưng lốc kèm gió mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Rất nhiều nhà của các hộ dân trong xã bị tốc mái, sau một đêm mưa lốc phải sống trong cảnh "màn trời, chiếu đất". Đã có 1 người bị thương do cây đổ đè vào nhà, không kịp thoát ra ngoài.

Khu nhà lưu trú bệnh nhân và y bác sĩ của Trạm y tế Sủng Là bị bốc xa hàng chục mét, văng ra đường. Ảnh: Chu Nga
Khu nhà lưu trú bệnh nhân và y bác sĩ của Trạm y tế Sủng Là bị "bốc" xa hàng chục mét, văng ra đường. Ảnh: Chu Nga

Có 3 trường mẫu giáo mái đều bị tốc hết. Nhà trường đã quyết định cho học sinh mẫu giáo nghỉ học từ hôm nay (22/4), và có thể nghỉ thêm ít ngày nữa để chờ sửa chữa lại trường học. Thiệt hại sơ bộ khoảng 200 triệu đồng.

Tại xã Sủng Là, nhiều nhà đồng bào Mông trong xã cũng bị tốc mái. Trạm y tế xã Sủng Là bị thiệt hại khá nặng nề. Toàn bộ khu nhà lưu trú bệnh nhân, nhà tập thể của các y bác sĩ đều tốc mái. Phần mái tôn bị gió cuốn xa hàng chục mét, văng ra con đường độc đạo lên Đồng Văn.

Hiện cán bộ các xã đang đi thống kê thiệt hại nên chưa rõ số người bị thương, số gia súc bị ảnh hưởng sau trận mưa đá, gió lốc đêm 21 rạng sáng 22/4.

Cán bộ xã đi thống kê thiệt hại. Ảnh: Chu Nga
Cán bộ xã đi thống kê thiệt hại. Ảnh: Chu Nga

Trước đó 2 ngày, mưa đá gió lốc ở Hà Giang cũng gây thiệt hại nặng ở địa bàn xã Du Tiến, huyện Yên Minh. Theo thống kê sơ bộ, trận lốc kèm mưa đá hôm 20/4 ở huyện Yên Minh đã làm 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, đặc biệt một gia đình ở thôn Thẩm Nu (xã Du Tiến) bị đổ sập, khiến một bé 3 tuổi tử vong.

Mưa đá và gió lốc còn làm 2 người khác ở huyện Mèo Vạc và huyện Yên Minh bị thương. Hơn 600 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng. Nhiều hectar hoa màu, cây lâm nghiệp của đồng bào bị thiệt hại do mưa đá, gió lốc quật đổ, gây nát.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính hơn 15 tỷ đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang đã cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn với các gia đình có người bị nạn. UBND tỉnh Hà Giang hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có người bị chết và bị thương, một số gia đình bị sập nhà và tốc mái nặng nề với tổng số tiền là 3 triệu đồng.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, những trận mưa lốc xảy ra ở Hà Giang là do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, mây đối lưu phát triển và mở rộng nên trong mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa đá và gió lốc.

Hà Dương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 43 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top