Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một số chương trình toán phổ thông “vô bổ”

Thứ tư, 15:05 27/02/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 25/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có buổi làm việc với TP Hà Nội về chương trình và chất lượng sách giáo khoa (SGK) phổ thông.

Một số chương trình toán phổ thông “vô bổ” 1

Nhiều ý kiến cho rằng chương trình SGK hiện nay là quá nặng đối với học sinh. Ảnh: Chí Cường

Nhiều ý kiến tại buổi làm việc đã chỉ ra những bất cập trong chương trình và SGK hiện nay như: chương trình quá nặng, thời lượng các môn học không hợp lý, quá chú trọng lý thuyết và thậm chí có kiến thức “vô bổ”.

Hà Nội kêu nặng

Mở đầu cho phần phát biểu của mình, PGS Văn Như Cương (Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh) cho biết, để chuẩn bị cho buổi làm việc với đoàn giám sát (theo chương trình sau buổi làm việc với thành phố, đoàn giám sát sẽ chia làm nhiều tổ xuống một số quận huyện và cơ sở giáo dục của thành phố, trong đó có Trường Lương Thế Vinh - PV ) ông cũng đã viết một báo cáo khác. “Khi nghe báo cáo của UBND thành phố, tôi băn khoăn không biết có nên sửa lại báo cáo của mình hay không?”, PGS Văn Như Cương đặt câu hỏi.

Theo PGS Văn Như Cương, chương trình và SGK hiện nay chỉ chú trọng dạy kiến thức văn hóa, thiếu hẳn phần dạy về đạo đức, kỹ năng sống. Hơn thế, chương trình hiện nay cũng quá lý thuyết, hàn lâm, tất cả chương trình SGK nặng về tính chính xác cho nên học sinh học rất nặng.

Dẫn chứng cho ý kiến của mình, PGS Văn Như Cương nói: “Tôi là giáo viên dạy Toán thì mới cần đến số phức để dạy, tất cả mọi người ngồi đây nếu chúng ta không nghiên cứu toán thì học số phức làm gì? Đây là điều hết sức vô bổ. Thế mà trong đề thi tốt nghiệp THPT năm nào cũng có 1 câu về số phức (câu 1 điểm). Ngoài ra tích phân, hàm số lượng giác… hết sức phức tạp mà một nhà thơ, nhà báo, nhà quản lý… không cần đến. 30- 40% chương trình toán là vô bổ, không cần thiết cho một học sinh tốt nghiệp THPT”.

Cùng quan điểm với PGS Văn Như Cương, ông Kiều Trung Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cho rằng chương trình hiện nay “rõ ràng là quá nặng”. Ông Tiến lấy ví dụ trước kia Giáo dục quốc phòng chỉ học có một tuần, giờ thành một môn học. Hơn thế, từ ngày cải cách giáo dục, chúng ta dần dần đưa chương trình ĐH xuống phổ thông, ví dụ như phần giải tích... cho nên học sinh lại thêm gánh nặng. “Trước kia không đưa phần kiến thức đó vào phổ thông, học sinh vẫn thành đạt” ông Tiến bộc bạch.

Lấy ví dụ về chương trình học nặng, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (nguyên Trưởng phòng Giáo dục của quận Cầu Giấy) nêu, trong chương trình dạy văn hiện nay có nhiều kiến thức về nghiên cứu văn học chuyên ngành được chuyển xuống giáo dục phổ thông. Nhưng trên thực tế, không phải học sinh nào ra cũng đi theo việc nghiên cứu chuyên ngành đó, nên việc học trở nên nặng nề và trìu tượng. Trong khi đó, thực tế nhiều học sinh ra đời có viết được lá đơn hay một biên bản hay không?

Địa phương khác còn nặng hơn?
 

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, chương trình và SGK hiện nay có một số hạn chế, bất cập: Nhiều bài học trong SGK, nhất là các lớp trên, nặng về lý thuyết, ít có tác dụng rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Một số có nội dung còn cao đối với khả năng tiếp thu của học sinh, nhất là học sinh nông thôn, miền núi và những học sinh ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn. Thời lượng dành cho một số nội dung học tập chưa hợp lý; Việc kiểm tra đánh giá thể hiện trong một vài bộ môn vẫn chủ yếu là kiểm tra kiến thức nhớ, tái hiện, làm theo, chép lại… chưa đánh giá đúng được sự vận dụng kiến thức, chưa chú trọng việc đánh giá thường xuyên trên lớp học và sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học.

Đại diện cho UBND TP Hà Nội phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc đã giao Sở GD&ĐT họp cùng các trường, các quận huyện để đưa ra ý kiến chính thức của Hà Nội về chương trình và SGK, chứ không thể trong báo cáo thì khen hay nhưng đa số các ý kiến phát biểu tại hội nghị lại có quan điểm ngược lại. Bà Ngọc cũng đề nghị UBTVQH cần có nhiều cuộc giám sát, thời gian các đợt giám sát ngắn hơn bởi những bất cập trong chính sách giáo dục gây ảnh hưởng đến cả thế hệ.

Theo ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hà Nội là địa phương đầu tiên đoàn giám sát làm việc để chuẩn bị cho việc đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông.

Ông Đào Trọng Thi đã đề nghị TP Hà Nội làm rõ thêm một số nội dung về chương trình SGK; Phân tích rõ hơn việc phân ban, bởi theo ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp thì phân ban không đạt yêu cầu; Khi sử dụng SGK có đáp ứng được nhu cầu và có phù hợp với thực tiễn hay không; Có những ý tưởng có nhiều sách giáo khoa cho một môn học, Hà Nội có ý kiến gì…

Vấn đề một số đại biểu nêu chương trình nặng, ông Đào Trọng Thi cho rằng việc nặng nhẹ thì có cả do chương trình, cả do SGK. Một số trường không phải trường điểm thì nói là nặng, trường điểm thì bảo bình thường. “Như vậy là có cần phân hóa không, cần có chương trình nâng cao không. Vì tới đây chúng ta quyết định rất có thể có chương trình chuẩn, cũng có thế có những chương trình khác nhau cho các cơ sở giáo dục khác nhau”, ông Đào Trọng Thi nêu.

Cũng theo ông Đào Trọng Thi, Hà Nội mà kêu nặng thì ở các địa phương khác chắc còn nặng hơn nữa. Do đó, chương trình chuẩn nhưng trình độ học sinh không học được, giáo viên không dạy được thì cũng không tốt. “Do đó, vấn đề không phải chúng ta chỉ thừa nhận chương trình nặng như các đại biểu nói mà phải tìm ra cách giải quyết”, ông Đào Trọng Thi nhấn mạnh.
 
Lê Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top