Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một lớp học bị vùi lấp, nhiều ngôi trường bị hư hại do sạt lở đất đá ở Lào Cai

Thứ bảy, 10:09 12/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến không ít công trình trường học ở Lào Cai bị ảnh hưởng. Trong đó, tại huyện Bảo Thắng, một phòng bị đất đá vùi lấp do sạt lở trong đêm khuya.

UBND tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp các địa phương tiến hành tổng rà soát toàn bộ các hạng mục, cơ sở vật chất trường lớp học để có phương án sửa chữa, khắc phục tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước đó, vào đêm ngày 10 rạng sáng ngày 11/9, khoảng 150 m3 đất đá bị sạt lở, làm sập hoàn toàn một bức tường của một lớp học tại phân hiệu Cửa Cải, trường mầm non số 1 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng.

Vụ sạt lở khiến toàn bộ đồ dùng, đồ chơi trong lớp học bị hư hại gồm bàn 15 cái, ghế 30 cái, giá kệ để học liệu 4 cái...

Một lớp học bị vùi lấp, nhiều ngôi trường bị hư hại do sạt lở đất đá ở Lào Cai - Ảnh 2.

Công trình trường học ở Bảo Thắng bị thiệt hại sau mưa lớn.

Theo bà Bùi Hải Vân, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, lớp học này được xây dựng từ năm 2016 rộng 42 mét vuông và có 29 học sinh đang theo học. Hiện tại phòng học không thể sử dụng được. Rất may sự việc xảy ra trong đêm nên không xảy ra thương vong về người.

Bà Vân cũng cho biết, hiện khoảng 50 mét taluy dương phía sau dãy 4 phòng học tiểu học tại Phân Hiệu Cửa Cải, trường tiểu học số 2 thị trấn Phong Hải nằm gần đó cũng có nguy cơ sạt lở rất cao.

"Phòng giáo dục chỉ đạo nhà trường tạm thời cho học sinh nghỉ học để dọn dẹp đồ dùng trang thiết bị. Trước mắt, nhà trường sẽ liên hệ mượn nhà dân để làm phòng học tạm cho học sinh tiểu học. Vì đây là phòng lắp ghép nên chúng tôi đang có phương án di chuyển khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở, đảm bảo chỗ học cho cả học sinh tiểu học và mầm non", Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng thông tin.

Một lớp học bị vùi lấp, nhiều ngôi trường bị hư hại do sạt lở đất đá ở Lào Cai - Ảnh 3.

Lượng đất đá sạt lở từ taluy dương xuống phòng học.

Còn tại huyện Bảo Yên, mưa lớn vào rạng sáng 7/9 cũng khiến trường THCS xã Điện Quan bị ngập cục bộ, bùn đất tràn vào, gây hư hại nhiều đầu sách vở; làm bẩn nền, tường lớp học, khiến học sinh phải tạm nghỉ học.

Ngay sau khi nước rút, các lực lượng tại chỗ đã tập trung giúp nhà trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Sau 2 ngày, học sinh toàn trường đã đi học trở lại bình thường.

Như vây chỉ mới bước vào năm học mới, tại Lào Cai đã liên tiếp xảy ra vụ việc tai nạn liên quan đến cơ sở vật chất trường lớp học. Ngày 7/9, một vụ sập cổng trường học tại thôn Ban Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn khiến 6 học sinh thương vong. Tiếp đó, ngày 10/9 tại trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai đã xảy ra một vụ quạt trần rơi trong giờ ra chơi khiến 1 học sinh bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Miền Bắc mưa lớn hai ngày cuối tuần, lũ quét và sạt lở đất rình rập nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong 2 ngày cuối tuần (12 và 13/9), vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo trong hôm nay và ngày mai, ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại một số khu vực thuộc các tỉnh như: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 10 phút trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 49 phút trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 1 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 3 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 3 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

Top