Hà Nội
23°C / 22-25°C

Móng Cái "bó tay" với chợ nhếch nhác bên cửa khẩu

Thứ hai, 15:47 12/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thật lạ là ngay sát Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái lại tồn tại một khung cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu trong sự bất lực của chính quyền.

Ngay sát cửa ngõ giao thương quan trọng bậc nhất của Quảng Ninh là chợ số 4 (chợ tạm), nằm giáp ranh giữa phường Hải Hòa và phường Trần Phú (TP Móng Cái). Người dân và doanh nghiệp tại đây đang vô cùng bức xúc vì chợ tạm tồn tại nhiều năm nay gây ra rất nhiều vấn đề về môi trường, mỹ quan, an toàn giao thông.

Các tiểu tương mặc nhiên lao ra hẳn lòng đường, chiếm hết vỉa hè để kinh doanh mà không có sự can thiệp nào từ phường và TP Móng Cái. Chợ nằm bên trường THPT Chu Văn An và bãi xe tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp khiến việc đi lại cực kỳ khó khăn và tiềm ẩn rủi ro.

Đáng ngạc nhiên hơn khi chỉ cách các quầy hàng lấn chiếm này vài chục mét là rất nhiều ki-ốt bỏ không. Theo phản ánh của người dân khu vực, từ lâu đã tồn tại một thỏa hiệp ngầm nào đó,  khiến tiểu thương có thể trốn…ki-ốt, tiết kiệm tiền thuê địa điểm. Hệ quả là, ngay sát khẩu Quốc tế Móng Cái lại tồn tại một khung cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu trong sự bất lực của người dân.

Các doanh nghiệp cũng rất bức xúc vì sự lãng phí đáng ngờ này. Con đường nối tự chợ 4 ra đường chính (nối thẳng ra Cửa khẩu) chưa đầy 400m nhưng lúc nào cũng ngập ngụa rác rưởi, lòng đường và vỉa hè bị chiếm dụng hoàn toàn, khiến xe hàng đi lại cực kỳ khó khăn.

Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Lưu Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết, chợ này đã tồn tại nhiều năm nay, sự lộn xộn tập trung ở cả khu vực phường Hải Hòa và Trần Phú, nhưng phần nhiều là Hải Hòa.

Ông Linh thừa nhận, việc tồn tại một chợ tạm như vậy ngay gần vị trí quan trọng như Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái làm ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố, của tỉnh. Tuy nhiên, lãnh đạo Móng Cái không thể đưa ra một thời hạn nào để xử lý dứt điểm tình trạng nhếch nhác này.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú Trần Hữu Thanh cũng thừa nhận đã "bó tay" trước sự lộn xộn này và lúng túng trước thắc mắc của phóng viên về phương án xử lý chợ tạm bên cửa khẩu.

Sau khi trao đổi với phóng viên, cả Bí thư Thành ủy Móng Cái Nguyễn Quang Điệp và Chủ tịch UBND Dương Văn Cơ và Phó Chủ tịch UBND Lưu Hoàng Linh cùng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý chợ tạm số 4 để đảm bảo trật tự đô thị ngay sát cửa ngõ giao thương của Quảng Ninh. Ông Lưu Hoàng Linh đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo 2 phường Trần Phú, Hải Hòa ra quân giải quyết.

Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ, ông Ngô Văn Đường - Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cũng tiếp tục kêu khó về thực trạng chợ tạm số 4, đồng thời cho biết, TP Móng Cái mới đang chuẩn bị phương án.

Một chợ tạm nhếch nhác, bẩn thỉu không có gì lạ ở các thành phố lớn, tuy nhiên, sự lem nhem ô uế ngay bên cửa khẩu quốc tế lại là vấn đề khác, đủ khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi đối với trách nhiệm của cơ quan chức năng TP Móng Cái.

 
Móng Cái "bó tay" với chợ nhếch nhác bên cửa khẩu 1
Móng Cái "bó tay" với chợ nhếch nhác bên cửa khẩu 2

Hình ảnh nhếch nhác ngay gần Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Việt Nguyễn

vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top