Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mời người chết lên... làm việc

Thứ hai, 12:27 11/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Dù các văn bản về việc đổi đất rất rõ ràng, nhưng hơn 10 năm nay, gia đình bà Sim - một gia đình chính sách vẫn không được huyện cấp sổ đỏ...

Mời người chết lên... làm việc 1

Ông Bùi Văn Chung bức xúc cách làm việc tắc trách của chính quyền với gia đình liệt sĩ. Ảnh: Phùng Bình.

 
Mười năm chờ đợi

Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Sim (trú tại thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) gửi Báo GĐ&XH viết: “Người dân ở đây ai cũng được ổn định chỗ ở, nhà cửa đàng hoàng. Còn tôi, hơn 10 năm nay chờ đợi sự giải quyết của xã Cổ Bi và huyện Gia Lâm trong vô vọng. Chồng tôi là ông Đinh Văn Tá, trước khi mất vẫn mong muốn có chỗ ở ổn định nhưng cũng không thực hiện được”.

Bà Sim trình bày, nguồn gốc thửa đất gia đình bà đang sử dụng là của mẹ chồng (cụ Nguyễn Thị Cổn - mẹ liệt sĩ) để lại. Đất được UBND xã Cổ Bi cấp năm 1981 là đất giãn dân cho gia đình liệt sĩ và 10 gia đình trong thôn tại khu vực Vườn chùa với diện tích 285m2 (thuộc thửa số 11, tờ bản đồ số 11 tại khu Vườn chùa, thôn Hội) để làm nhà ở. Hiện các gia đình cùng được cấp đất đã được cấp sổ đỏ và xây dựng nhà cửa ổn định.

Đến năm 2000, khi nhân dân trong thôn có kế hoạch nâng cấp, cải tạo chùa thôn Hội đã có ý định lấy toàn bộ diện tích đất của gia đình ông Tá, bà Sim và 390m2 đất của gia đình ông Lý Trần Từ. Việc lấy đất này được UBND xã Cổ Bi và nhân dân thôn Hội đã họp, thống nhất phương án đổi đất cho gia đình bà Sim và gia đình ông Từ. Gia đình bà Sim đổi 285m2 đất đang ở để lấy 240m2 đất tại khu đình thôn Hội.

Trả lời báo chí, ông Đinh Tất Thắng, Chủ tịch UBND xã Cổ Bi cho biết: Về pháp lý thì gia đình bà Nguyễn Thị Sim không sai. Sai là do các cấp chính quyền trước đây không giải quyết dứt điểm vụ việc. “UBND xã cũng có thiếu sót là chưa trả lời người dân theo đúng quy định”, ông Thắng cho biết.


Sau đó, UBND xã Cổ Bi có báo cáo Số 06/BC-UB ngày 17/4/2002 và Tờ trình số 02/UB-TTr ngày 9/5/2002 gửi UBND huyện Gia Lâm về việc chuyển đổi đất thổ cư cho hai gia đình trên. Đến ngày 24/10/2002, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành Quyết định số 1136/QĐ-UBND, đồng ý chuyển đổi 2 thửa đất trên và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 hộ trước ngày 30/11/2002. “Quyết định 1136 của UBND huyện Gia Lâm là vậy nhưng đến năm 2007, UBND xã Cổ Bi đã cho xây dựng nhà văn hóa trên thửa đất được đổi mà gia đình tôi không hề được biết”, bà Sim bức xúc nói.

Không được các cấp chính quyền giải quyết ở khu đất mới theo Quyết định 1136, gia đình bà Sim lại hì hục hoàn thiện giấy tờ, thủ tục đề nghị xã và huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất mà gia đình đang sinh sống. “Nhưng sau gần 2 năm, sự mong mỏi của gia đình cũng không được các cấp chính quyền trả lời, giải quyết”, bà Sim nói.
 
Thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm

“Chồng tôi mòn mỏi chờ đợi câu trả lời của chính quyền cho đến khi mất vẫn không được giải quyết. Nay tôi cũng đã có tuổi, không thể theo đuổi mãi được nữa, đành phải ủy quyền lại cho các cháu. Là gia đình có công với cách mạng,  không biết đến lúc tôi nhắm mắt, các cấp chính quyền có giải quyết được hay không”, bà Sim buồn bã nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Chung - đại diện theo ủy quyền và là cháu của bà Sim cho biết: “Từ trước tới nay, chúng tôi không có bất kỳ đòi hỏi gì và luôn ủng hộ các chính sách, quyết định của các cấp chính quyền cũng như thôn, xóm trong việc đổi đất để xây dựng đình, chùa. Nguyện vọng đến nay của gia đình cũng chỉ mong xã Cổ Bi và huyện Gia Lâm thực hiện theo Quyết định 1136/QĐ-UBND. Qua nhiều lần đi lại yêu cầu UBND xã giải quyết, UBND xã có mời gia đình lên làm việc ngày 13/11/2012. Ông Nguyễn Bá Tạo, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Bi kết luận, nếu gia đình bà Sim đồng ý với quan điểm của UBND xã là cấp “sổ đỏ” 180m2 trên mảnh đất 285m2 gia đình đang sinh sống thì UBND xã mới xem xét giải quyết; nếu đề nghị thực hiện theo Quyết định 1136/QĐ-UBND của UBND huyện Gia Lâm thì UBND xã sẽ tiếp tục họp, triển khai xin ý kiến giải quyết. Nhưng kể từ sau cuộc họp đó đến nay, UBND xã Cổ Bi không hề có động thái nào tiếp tục giải quyết vụ việc. Cực chẳng đã, gia đình tôi đã phải gửi đơn lên các cấp cao hơn”.

Sau khi gửi đơn kiến nghị, ngày 8/7/2013, Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo - Thanh tra Chính phủ đã có Công văn số 135/CI-PII gửi UBND TP Hà Nội với nội dung, chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Sim đến UBND TP Hà Nội để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, thông báo kết quả giải quyết đến Thanh tra Chính phủ.

Tiếp đến, ngày 5/8/2013, UBND TP Hà Nội đã có văn bản do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký gửi UBND huyện Gia Lâm. “Về việc này, UBND thành phố chỉ đạo: Giao UBND huyện Gia Lâm kiểm tra cụ thể giải quyết dứt điểm vụ việc này, báo cáo UBND TP Hà Nội và Cục I – Thanh tra Chính phủ” - văn bản Số 5603 nói rõ. “Tuy văn bản đã chỉ đạo rõ ràng như vậy, nhưng đến hơn 2 tháng sau, gia đình lên UBND huyện thắc mắc thì đến ngày 30/10/2013, chúng tôi mới nhận được giấy mời. Nhưng không hiểu tắc trách, quan liêu thế nào, UBND huyện lại mời ông Đinh Văn Tá, người đã mất cách đây 1 năm… lên làm việc”, ông Bùi Văn Chung bức xúc nói.

Theo ông Chung, trong buổi làm việc mới nhất với Phòng Tài nguyên môi trường huyện, gia đình ông yêu cầu huyện chỉ đạo và nghiêm chỉnh thực hiện nội dung Quyết định số 1136 cách đây hơn 10 năm. Ông Chung cũng thắc mắc tại sao UBND huyện Gia Lâm không thực hiện theo văn bản chỉ đạo Số 5603/UBND-TNMT của TP Hà Nội ngày 5/8/2013 mà liên tục gây khó khăn cho gia đình. “Vấn đề này chúng tôi yêu cầu các cấp trả lời bằng văn bản. Sau cùng, nguyện vọng của gia đình vẫn là được giải quyết sớm nhất để bà Sim có một nơi ở ổn định những ngày cuối đời”, ông Chung nói.
 
Phùng Bình
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top