Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miễn cấp giấy phép cho 10 trường hợp xây dựng là “kẽ hở” hợp thức hóa các công trình vi phạm, sai phạm?

Thứ ba, 20:47 07/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Theo chuyên gia, sự việc, vụ việc xảy ra ở thời điểm nào thì áp dụng chế tài xử lý ở thời điểm đó nhưng để tránh những sự việc không đáng có xảy ra, như việc hợp thức hóa những công trình xây dựng, dự án vi phạm, sai phạm thì rất cần sự công tâm, khách quan của cơ quan quản lý nhà nước, sự nghiêm minh cơ quan chức năng.

10 trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng mà Quốc hội vừa thông qua tại Luật sửa đổi một số điều Luật xây dựng, nhiều ý kiến cho rằng, quy định mới sẽ là "cơ hội" hợp thức hóa các nhóm công trình nhà ở vi phạm, sai phạm, tạo tiền lệ xấu, phát sinh tiêu cực trong hoạt động xây dựng.

Liên quan đến những lo ngại trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Thế Minh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, việc hợp thức hóa công trình vi phạm, sai phạm thì chắc chắn là không thể. Bởi theo quy định, sự việc, vụ việc diễn ra ở thời điểm nào thì ta phải áp dụng các chế tài xử lý ở thời điểm đó.

Miễn cấp giấy phép cho 10 trường hợp xây dựng là “kẽ hở” hợp thức hóa các công trình vi phạm, sai phạm? - Ảnh 2.

Theo chuyên gia, để tránh những sự việc không đáng có xảy ra, như việc hợp thức hóa những công trình xây dựng, dự án vi phạm, sai phạm thì rất cần sự công tâm, khách quan của cơ quan quản lý nhà nước, sự nghiêm minh cơ quan chức năng.

Với những công trình xây dựng nằm trong danh mục được miễn cấp giấy phép xây dựng theo quy định mới thì cơ quan quản lý nhà nước, cùng các cơ quan liên quan đến dự án, công trình đó phải kiểm tra kiểm soát nghiêm minh, chặt chẽ, sát sao.

Đặc biệt là đối với những công trình không thượng tôn pháp luật hoặc lợi dụng kẽ hở của pháp luật để vi phạm, xây sai so với bản vẽ trước đó.

Tuy nhiên, ông Minh cho rằng, để không xảy ra câu chuyện hợp thức hóa công trình vi phạm thì rất cần sự công tâm, khách quan của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý các công trình, dự án trên địa bàn hoặc trong khu vực.

Ông Phạm Thế Minh cho biết, việc cấp giấy phép xây dựng đã gây không ít phiền hà cho người dân. Vì vậy, những quy định mới mà Quốc hội vừa thông qua chắc chắn đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và cần thiết trước những lợi ích của người dân.

"Tôi cho rằng, đối với công trình xây dựng thì chỉ nên giữ lại 2 loại giấy phép, là việc cấp phép về an toàn công trình và cấp phép về mặt kiến trúc công trình. Bởi cấp phép an toàn là cần thiết khi phải đảm bảo công trình không đổ vỡ, không gây tai nạn cho người ở, người làm… còn giấp phép kiến trúc thì dáng vẻ công trình không gây mất mỹ quan khu vực, đúng với quy định về cảnh quan kiến trúc", ông Minh cho hay.

Miễn cấp giấy phép cho 10 trường hợp xây dựng là “kẽ hở” hợp thức hóa các công trình vi phạm, sai phạm? - Ảnh 3.

Một công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn quận Tây Hồ.

Cũng theo ông Minh: "Ngoài ra, cần siết chặt yêu cầu chứng chỉ hành nghề đối với người làm nghề xây dựng. Bởi nghề xây dựng cũng giống như nghề y, xây dựng một công trình tốt, an toàn cho người sử dụng thì cần những người xây dựng có kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm thực hành. Hơn nữa, người xây dựng có kinh nghiệm hoạt động trong ngành xây dựng sẽ có kinh nghiệm hành nghề khác nhau. Bởi thực trạng người làm xây dựng thiếu hành nghề hiện nay cũng không phải là ít".

Vì vậy, ông Minh cho rằng, việc miễn cấp giấy phép xây dựng đối với 10 trường hợp xây dựng, đặc biệt là công trình xây dựng nhà ở của người dân sẽ tạo một bước đột phá cho ngành xây dựng như hạn chế được tiêu cực ngành xây dựng, rút ngắn thời gian xây dựng…

Cùng quan điểm trên, ông Đinh Duy Trinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản Việt Nam cho rằng, cách xử lý thiếu dứt khoát của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng là một trong những lý do dẫn đến tình hình xây dựng không phép, trái phép diễn ra tràn lan.

Và nếu người xây dựng mang tâm lý chờ đợi được hợp thức hóa những công trình không phép, sai phép thì chắc chắn tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng sẽ không có hồi kết. Vì vậy, sự nghiêm minh của pháp luật và những người thực thi pháp luật là vô cùng cần thiết trong lĩnh vực xây dựng, để tránh những bức xúc, thiệt hại cho người dân.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 40 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top