Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mê Linh, Hà Nội: Viếng liệt sĩ bằng “hoa sinh nhật”

Thứ tư, 13:11 13/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sự việc Đảng ủy, UBND xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, Hà Nội) dùng “hoa sinh nhật” để đón hài cốt liệt sĩ vào ngày 11/9 đã gây bức xúc dư luận.

 
Mê Linh, Hà Nội: Viếng liệt sĩ bằng “hoa sinh nhật” 1

Bó hoa “hiếu”phản cảm tại lễ tang liệt sĩ Lăng được Phó Chủ tịch xã Nguyễn Văn Đường xác nhận là của cấp chính quyền xã Tiến Thắng. Ảnh:M.A

 
Ông Đỗ Đăng Lộc (thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, Mê Linh) có em trai là liệt sĩ Đỗ Văn Lăng, hy sinh ngày 25/4/1968 tại mặt trận miền Nam; được Chủ tịch nước ký và truy tặng bằng Tổ quốc ghi công vào năm 1970. Ngày 13/8/2013, ông Lộc cùng gia đình đã liên hệ với UBND xã Tiến Thắng, Phòng LĐ,TB&XH huyện Mê Linh cùng các cấp ngành liên quan xin giấy tờ, thủ tục để thực hiện tâm nguyện đón liệt sĩ về quê.

Ngày 11/9/2013, hài cốt của liệt sĩ Lăng được đưa về Hà Nội. Ông Lộc bức xúc: “Trên đường về, gia đình tôi đã điện thoại cho ông Đỗ Đăng Sửu- Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng thông báo lịch trình đưa hài cốt liệt sĩ Lăng về địa phương để an táng. Thế nhưng, khi gia đình đưa hài cốt liệt sĩ Lăng về đến nhà thì không hề có mặt chính quyền, các hội đoàn thể, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã. Khi di quan từ nhà ra nghĩa trang, em tôi cũng không được xã phủ cờ Tổ quốc lên trên. Thậm chí, khi ra tới nghĩa trang thì chỉ có mỗi ông chủ tịch và phó chủ tịch xã đến tiễn đưa. Phản cảm và đau đớn nhất đó chính là bó hoa có dòng chữ “Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Tiến Thắng kính viếng”. Tại sao xã không dùng vòng hoa mà là bó hoa, chỉ là lễ nghi thôi nhưng phản cảm vô cùng bởi về thể thức thì bó hoa chỉ dùng trong dịp hỷ, lễ hỷ chứ không ai mang đến đám tang cả”.

Trả lời về những phản ánh bức xúc của gia đình ông Lộc, ông Nguyễn Văn Đường - Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa, xã hội xã Tiến Thắng thừa nhận có sai sót. Ông Đường cho rằng, sai lớn nhất thuộc về Hội Cựu chiến binh xã đã không sát sao trong buổi lễ đón hài cốt liệt sĩ Lăng nên gây bất bình dư luận. Đảng ủy, UBND xã đã họp và kỷ luật, khiển trách Chủ tịch Hội CCB xã là ông Nguyễn Văn Khói.

Các chi tiết gồm: Không chính quyền, không có mặt tại gia quyến, khi di quan hài cốt liệt sĩ Lăng không có cờ phủ lên trên, Hội CCB xã không đảm trách công việc tại lễ tang… đều được ông Đường xác nhận là đúng và có sai sót khi tiến hành lễ đón hài cốt liệt sĩ Lăng. Về bó hoa có in dòng chữ trên nền phông màu đỏ với nội dung “Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Tiến Thắng kính viếng” cũng được ông Đường khẳng định là của chính quyền xã mang đến trong lễ đón liệt sĩ Lăng tại nghĩa trang liệt sĩ xã.

Khi PV đặt vấn đề vốn là bức xúc của người dân xã Tiến Thắng cho rằng, về thể thức bó hoa với phông chữ màu đỏ không ai dùng trong lễ hiếu mà chỉ sử dụng trong các buổi lễ hỷ như sinh nhật, cưới hỏi, khai trương… ông Đường cho rằng các thủ tục đều được thực hiện theo Nghị quyết của Đảng ủy xã Tiến Thắng và thủ tục này đều áp dụng từ trước tới nay. Theo ông Đường, sắp tới những thủ tục không còn phù hợp nêu trên sẽ được thay thế và muốn “sửa” thì phải thay đổi Nghị quyết của Đảng ủy xã.

Đối chiếu các quy định hiện hành như Nghị định 16/2007/NĐ-CP, Thông tư 14/2009/ TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định, hướng dẫn quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ; luật sư Phạm Ngọc Minh, Đoàn luật sư Hà Nội khẳng định chính quyền xã Tiến Thắng đã làm sai nhiều khâu. Theo luật sư Minh, Chính phủ giao trách nhiệm cho UBND các cấp trong đó có cấp xã, như vậy, Đảng ủy, UBND xã Tiến Thắng phải chịu trách nhiệm trước vụ việc chứ không thể “đá bóng” cho Hội CCB. Hội CCB chỉ là một tổ chức đoàn thể, chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy, phân công của HĐND, UBND, khi Hội CCB làm sai thì các cơ quan chỉ đạo cũng phải nhận sai.
 
 Minh Anh
legiangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 9 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 26 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top