Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ bé trai 3 tuổi bị cha bỏ rơi ở trụ sở Tòa án Bắc Giang trần tình về lý do không thể nuôi con

Thứ tư, 18:30 20/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Bà Lợi, mẹ của cháu bé 3 tuổi bị cha ruột bỏ rơi ở trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang thừa nhận, do hoàn cảnh khó khăn nên không thể tiếp tục nuôi cháu L.

Bắc Giang: Mẹ bé trai 3 tuổi bị cha bỏ rơi ở trụ sở Tòa án trần tình về lý do không thể nuôi con - Ảnh 1.

Liên quan đến sự việc cháu bé T.V.L (SN 2016) bị cha ruột bỏ rơi ở trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang, ngày 20/5, chia sẻ với PV, bà Đào Thị Lợi cho biết, gia đình vừa làm thủ tục ký nhận con về nuôi.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi họp gia đình, mọi thành viên thống nhất gửi cháu L cho cho bà Đào Thị Bình (chị gái ruột bà Lợi) chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bắc Giang: Mẹ bé trai 3 tuổi bị cha bỏ rơi ở trụ sở Tòa án trần tình về lý do không thể nuôi con - Ảnh 3.

Bà Đào Thị Lợi vui mừng ngày gặp lại con trai bị chính chồng cũ bỏ rơi tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang.

Bà Lợi cho biết thêm: "Trước khi đến với bố cháu L, tôi đã có một đời chồng và 2 con. Hơn nữa, thu nhập chính của gia đình lại phụ thuộc vào gánh hàng rau của tôi, nên khi đi đến quyết định ly hôn, tôi cũng không đủ lực để lo cho cháu L, việc nhờ tòa phân xử để cháu L ở với bố cũng là bất đắc dĩ".

"Tôi rất hiểu tính tình của chồng cũ. Khi biết chồng cũ đem con ra tòa, dù rất muốn ra đón con về ngay nhưng tôi rất lưỡng lự, tôi sợ rằng anh ấy lại cho rằng tôi đang bắt cóc thằng nhỏ. Chính vì thế, từ khi ly hôn, tôi không dám trở về nơi ở cũ để thăm con vì sợ chồng", bà Lợi cho hay.

Bắc Giang: Mẹ bé trai 3 tuổi bị cha bỏ rơi ở trụ sở Tòa án trần tình về lý do không thể nuôi con - Ảnh 4.

Bà Đào Thị Lợi cùng quầy rau tại nhà mẹ đẻ ở chợ Đa Mai (phường Đa Mai, TP Bắc Giang).

Bà Lợi trải lòng: "Cuộc sống của tôi rất khó khăn, mỗi ngày, tôi phải dậy từ 3h sáng và đi hơn 17 cây số, từ huyện Tân Yên (nơi ở của chồng cũ) ra nhà mẹ đẻ ở chợ Đa Mai (phường Đa Mai, TP Bắc Giang) để bán rau, lấy tiền nuôi con. Trong hoàn cảnh khó khăn trăm bề, mẹ tôi đã đồng ý để chị gái của tôi nuôi thằng bé. Tôi rất vui. Bởi vì ngày nào đi chợ, tôi cũng được gặp con".

Nói về cuộc sống của mình, bà Đào Thị Bình (chị gái bà Lợi) cho biết: "Thu nhập của em giá tôi tính cả gốc lẫn lãi cũng chỉ khoảng 200.000 đồng/ngày, rất khó để trang trải cuộc sống. Thu nhập của tôi cũng dựa cả vào gánh hàng rong ở chợ nhưng cháu là máu mủ của mình, làm sao mà bỏ được nên dù khó khăn ra sao, tôi vẫn sẽ cố gắng để lo cho cháu".

Bắc Giang: Mẹ bé trai 3 tuổi bị cha bỏ rơi ở trụ sở Tòa án trần tình về lý do không thể nuôi con - Ảnh 5.

Cháu T.V.T nô nức vui đùa trong ngày gặp lại người thân.

Cùng ngày, thông tin với PV, bà Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ phường Đa Mai (TP Bắc Giang) cho biết, sau khi được gặp lại người thân, cháu bé rất quấn quýt bên mẹ, gia đình cháu rất vui.

Theo bà Vũ Thị Thủy, hoàn cảnh của chị Lợi rất vất vả. Khoảng hơn 10 năm trước, chồng chị Lợi mất và để lại cho chị 2 người con trai. Đến năm 2016, chị Lợi đi bước nữa với anh T.T.T (trú ở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên) thì cùng năm đó, 2 người có với nhau cháu L (con trai bị bỏ rơi).

Tuy nhiên, do hai bên thường xuyên mâu thuẫn nên đầu năm 2020, cả hai bên đã quyết định ly hôn. Tòa án phân xử cháu L ở với bố, còn chị Lợi thì trở về quê chồng cũ ở huyện Tân Yên.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng ngày 18/5, nhiều người có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang đã phát hiện bé trai bị bỏ rơi cùng bức thư có nội dung: "Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đào Thị Lợi, nay tôi mang đứa con nhờ tòa mang trả cho cô Lợi – mẹ nó nuôi. Tôi không đẻ, tôi không nuôi".

Sự việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chia sẻ.

Qua thông tin đăng tải của Báo Gia đình & Xã hội, đã có một số người liên hệ để được nhận cháu L về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 9 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 10 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 22 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top