Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất mặt người thân vì nhuộm tóc xanh đỏ theo mốt

Thứ tư, 14:09 22/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đổi màu tóc sang rêu, xanh, bạch kim... để chạy theo mốt, bất chấp chuyện có phù hợp hay không, đang khiến không ít bạn trẻ "tụt" nhan sắc, tự đánh mất hình ảnh của mình trong mắt người khác.

 

Để tóc hình quả dứa của nickname Tiến Đạt.
Để tóc hình quả dứa của nickname Tiến Đạt.

 

Bị mẹ đuổi khỏi nhà vì... màu tóc

Mới đây, trên Facebook, nickname Tiến Đạt đã gây chú ý của cộng động mạng khi để kiểu tóc "không giống ai" chỉ vì một lời nói đùa nếu đủ 2.000like. cư dân mạng ủng hộ “nhiệt tình” nên chỉ trong thời gian ngắn đã đủ số like và mọi người cũng “nghiêm túc” đề nghị Tiến Đạt thực hiện lời hứa - để tóc hình quả dứa.

Ngay sau đó, hình ảnh đầu quả dứa của Tiến Đạt đã được chụp từ khi bắt đầu thực hiện cho đến khi hoàn thành được đăng tải trên Facebook. Những hình ảnh này nhận được khá nhiều like, bình luận của cư dân mạng. Tuy nhiên, chủ yếu là những lời bình luận tán dương thiếu nghiêm túc.

Một trường hợp khác, chị Nguyễn Thị Liên (thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình) chia sẻ: “Cả nhà tôi tự hào vì con trai đã tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, chung với bạn mở được công ty thiết kế thời trang. Nhưng mới đây, nó làm tôi thất vọng và mất mặt quá. Cách đây 1 tuần, tôi gọi con về gấp vì cô bạn và con gái cô ấy ở Mỹ về chơi. Trước đây, chúng tôi từng nói sẽ làm mối cho các con nên lần này về bạn tôi nói nhất định cho hai đứa gặp nhau”. Lúc mới gặp bạn, chị Liên thao thao kể về con với niềm tự hào thì khi con trai xuất hiện thì chị bảo: "Chỉ muốn nứt đất mà chui xuống vì nó để màu tóc nửa xanh, nửa trắng trông chẳng giống ai. Bạn tôi và con gái cũng tỏ ra sững sờ, thậm chí sợ trước sự xuất hiện của nó”.

Cũng theo chị Liên, sau khi bạn về, chị trách con trai để tóc thiếu tư cách, không ngờ con trai chị nói tỉnh queo: “Mẹ ở quê lạc hậu đã đành, họ ở Mỹ về mà cứ há hốc với mái tóc thời trang của con, chán phèo. Đây là mốt năm nay đấy mẹ ơi, con làm thời trang nên phải theo mốt”.

Còn Trịnh Minh Giang, chủ spa tóc Tây Giang (phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) thì cho biết: “Cách đây ít ngày em buộc phải về quê gấp vì mẹ báo tin bà nội mất nên không kịp đổi màu cho mái tóc rêu của mình. Vừa về đến nhà, mẹ nhìn thấy màu tóc đã kéo em vào phòng mắng té tát nói em sẽ làm mẹ mất mặt, xấu hổ với họ hàng, làng xóm vì màu tóc đó”.

“Mẹ em nói nếu ngay trong đêm nay, không nhuộm lại tóc thì không cần phải thắp hương hay đưa bà ra đồng nữa mà đi Hà Nội luôn. Vì để màu tóc này đến sáng mai nhiều người nhìn thấy sẽ nghĩ em lên Hà Nội ăn chơi sa đọa, tư cách chẳng ra gì. Ngay đêm đó, em đã phải đi gõ cửa nhiều cửa hàng làm tóc mới mua được lọ thuốc nhuộm màu đen. Đó là bài học nhớ đời cho mái tóc ấn tượng”, Giang chia sẻ.

Lố bịch, mất hình ảnh vì tông màu dị hợm

Chị Tạ Tuyết Lan, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận xét: “Nhiều người trẻ bây giờ để màu tóc chóe và ăn mặc rất chướng mắt. Con trai người gày nhom lại mặc sơ mi bó sát người mà chỉ cài có ba cái khuy dưới, trông chẳng ra sao. Bọn trẻ tự đánh mất hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt người khác với kiểu thời trang dị thường của mình”.

Còn anh Nguyễn Tùng, Chủ Spa Tóc thời trang S&T (phố Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng: “Từ lâu, nhuộm tóc đã được xem như một phương thức làm đẹp quen thuộc. Mỗi lần thay đổi màu tóc, kiểu tóc sẽ cho bạn một dung mạo tươi mới hơn, đặc biệt khi áp dụng những màu tóc sành điệu đang thịnh hành. Tuy nhiên, dù là màu gì cũng cần đảm bảo sự thích hợp với khuôn mặt, gu thời trang, nếu không mái tóc đó dễ thành sự kệch cỡm, lố bịch. Thực tế với nhiều người việc thay đổi màu tóc giúp họ thể hiện được cá tính, trẻ trung hơn. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều người lại tự đánh tụt nhan sắc, thậm chí cả tư cách với màu tóc không hợp”.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Quyên, Trung tâm Tư vấn Phương Thanh (Hà Nội) cho rằng, diện mạo và cử chỉ của mỗi người ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và cách nhìn từ xã hội đối với họ. Nếu một thanh niên để tóc màu mè, lại có hành động lệch chuẩn một chút sẽ bị đánh giá nặng nề hơn một thanh niên có màu tóc truyền thống. Vẻ bề ngoài không nói lên được bản chất con người bên trong nhưng nó phần nào gây mất thiện cảm, thậm chí sợ hãi cho người đối diện.

Điều đáng nói là người có mái tóc không hợp với hoàn cảnh sẽ trở nên lố bịch, gây phản cảm với xung quanh. Có không ít bạn nữ thích hóa trang giống búp bê Nhật Bản với mái tóc màu bạch kim, được đánh “xù” công phu, mặt trắng bệch, môi đỏ chót trông rất phản cảm. Nhiều anh chàng thích mặc quần áo lòe loẹt hoặc tua rua, tóc màu xanh đỏ, trắng khi dựng ngược, có khi để chỏm... trông rất kỳ quái. Chắc chắn chẳng cha mẹ nào vui khi nhìn thấy hình ảnh này của con mình, nếu không nói là họ còn bực tức và xấu hổ.

Các bạn trẻ chạy theo mốt thời trang nhưng phải tự nhìn nhận xem thời trang đó có phù hợp với khuôn mặt, vóc dáng của mình hay không? Bởi nếu không, họ rất dễ trở thành lố bịch trong con mắt người xung quanh.

 

Ra đường ai cũng... tránh!

Bạn Đình Tùng, ngõ 28, phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội đang sở hữu mái tóc màu bạch kim, khoe: “Bây giờ đẳng cấp và độ hót thể hiện nhiều ở mái tóc. Để tóc màu này, tham gia giao thông thoáng đường lắm. Ai nhìn thấy tóc của em cũng tránh đường, con gái thấy là nổi da gà...”.

Mai Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top