Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lưới điện Hà Nội: Lưỡi hái tử thần giăng khắp nơi

Thứ hai, 08:02 22/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân xã Quang Trung (Phú Xuyên, Hà Nội) chưa hết bàng hoàng sau cái chết thương tâm của vợ chồng anh Nguyễn Khắc Hiền vì một hung thủ “năm nào cũng đến” là… điện. Trước đó, dẫu đã có nhiều lời cảnh báo, thậm chí là “kêu cứu” vì mạng dây điện như lưỡi hái tử thần trên đầu người dân, song mùa mưa bão năm nay vẫn vậy.

 

Búi dây điện lùng nhùng giữa ngã tư Đê La Thành - Hào Nam. Ảnh: H.Phương

Búi dây điện lùng nhùng giữa ngã tư Đê La Thành - Hào Nam. Ảnh: H.Phương

 

Những cái chết thương tâm

Vợ chồng anh Nguyễn Khắc Hiền (42 tuổi), chị Vũ Thị Nhung (33 tuổi) trú tại thôn Văn Lãng, xã Quang Trung đã bị tước mất cuộc sống trong đêm 16/9 khi đường dây điện hạ thế bất ngờ bị đứt và văng xuống sân xưởng sản xuất lưới. “Lúc đó khoảng 21h, nhưng đôi vợ chồng này vẫn ra xưởng làm việc. Nghe nói họ ra xưởng trong lúc đêm tối để chuẩn bị cho đợt xuất hàng vào miền Trung. Lúc đó, mưa to, gió cũng to. Hai vợ chồng bị điện giật chết lúc nào mà không ai biết. Mãi đến khi liên lạc không được, gia đình chạy ra xưởng mới thấy hai vợ chồng nằm song song, chân tay co quắp nhưng vẫn nắm tay nhau”, một người hàng xóm của vợ chồng anh Hiền kể. Tai họa bất ngờ giáng xuống đôi vợ chồng xấu số khiến 4 đứa con thơ dại bơ vơ. Cháu lớn nhất đang học lớp 9 và cháu nhỏ nhất năm nay mới 3 tuổi của anh chị giờ phải bám víu vào ông bà nội già cả

Ngay sau sự cố đáng tiếc đêm 16/9, nhân viên điện lực đã đến nối lại đường dây. Tuy nhiên việc “khắc phục sự cố” này không nhận được sự đồng tình của người dân nơi đây. Mong muốn của họ là được thay mới hoặc ngầm hóa đường dây điện song việc này dường như là… chưa thể! Theo tìm hiểu của chúng tôi thì đường dây hạ thế đi qua xã Quang Trung không phải lần đầu bị đứt. Trước đó mấy tháng, thậm chí không phải lúc trời mưa gió, đường dây này vẫn đứt. Rất may sự cố lúc đó không làm ai thiệt mạng.

Không chỉ ở Phú Xuyên, trước đó không lâu, cơn mưa rạng sáng 27/4 khiến khu vực xóm 2 Mễ Trì Thượng (nay thuộc quận Nam Từ Liên) bị ngập nặng. Không biết đường dây điện bị rơi xuống nước nên anh Trần Văn Được cùng 2 người bạn đi làm về qua khu vực này bất ngờ bị điện giật chết. Một vụ việc thương tâm khác từ điện xảy ra hồi tháng 7/2013 khiến anh Nguyễn Minh Hiển ở thôn 3, xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì), trong lúc sửa nhà bị điện giật chết. Đường dây diện 35kV chạy dọc trên mái nhà ngói thấp lè tè của nhiều người dân Vạn Phúc chỉ cách nóc nhà chừng 1m.

Chập nổ là chuyện thường?

Anh Hồ Quang Bình trú tại ngõ 65 phố Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) cho hay mới đây đã bị một phen hoảng hồn khi đang đi xe máy qua phố này thì bốt điện ngay giữa phố phát nổ, khói đen mù mịt, khét lẹt. “Lúc đó, trời đang mưa. Có lẽ do nước mưa làm chập các thiết bị trong bốt điện. Khói đen cùng với những âm thanh xèo xèo. Mọi người hai bên đường sợ quá chạy hết cả ra đường, cũng chẳng ai dám đến gần. Rất may là không để lại hậu quả đáng tiếc nào”. Việc chứng kiến cháy nổ bởi đường dây diện chằng chịt chạy trên đầu người không phải là chuyện hiếm gặp giữa Thủ đô.

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, ở các con đường như Đê La Thành (Đống Đa), Kim Giang (Hoàng Mai) - những con đường luôn luôn tắc nghẽn mỗi khi đến giờ cao điểm – lơ lửng vô thiên lủng những dây điện nhùng nhằng. Dọc tuyến đường Đê La Thành, đường điện đủ các loại, điện lưới, viễn thông, cáp truyền hình, đồng hồ điện, loa phường, các bảng quảng cáo… chỉ cao hơn đầu người khoảng nửa mét. Thậm chí, có nhiều đoạn trên con đường đông đúc này, dây điện sà ngang đầu người khiến người dân phải lấy sào chống tạm bợ để dây không quàng phải người tham gia giao thông. Rồi có những cột điện mà dây diện bám kín mít khiến người ta không còn nhìn thấy cột ở phía trong nữa. Trong khi đó thì trên tuyến đường này, hàng chục xưởng cơ khí với các loại máy hàn, máy cắt sắt thép vẫn sáng lòa tia lửa ngay phía dưới những đường điện ấy.

Đang là mùa mưa bão, cứ mỗi cơn giông, trận gió lớn người ta lại nghe tin có người chết vì điện, người Thủ đô nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường. Thế nhưng, theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, để đối phó với mùa mưa bão năm nay, công tác chuẩn bị, củng cố hệ thống lưới điện nông thôn ngoại thành Hà Nội đã được các đơn vị hoàn thiện, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho người dân và có dự phòng sự cố.

Báo cáo này còn cho biết: “30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn thiện việc chỉnh trang, nâng cấp hệ thống lưới điện cũng như giải phóng các điểm có nguy cơ cao về mất an toàn hành lang lưới điện, nhất là tại các vùng nông thôn, ngoại thành. Ngoài việc sửa chữa, củng cố lưới điện một cách thường xuyên, các ngành điện trực thuộc thường xuyên kiểm tra, xử lý các vị trí cột điện, dây điện chùng, võng nguy hiểm, không đạt tiêu chuẩn quy định về khoảng cách an toàn; kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao áp, kiểm tra rà soát các thiết bị chống sét của hệ thống lưới điện...”.

Báo cáo của ngành điện thật “hay” nhưng không hiểu tại sao tai nạn về điện, những cái chết vì điện ở Hà Nội vẫn thường xuyên xảy ra!?

 

Hà Nội có một con phố mà nhiều người vẫn quen đặt cho cái tên “phố cột điện" chính là phố Tân Mai. Đây là phố mới hoàn thành chỉ khoảng 1km, kéo dài từ đường Trương Định đến hồ Đền Lừ nhưng có đến hàng chục cột điện nằm ở giữa đường. Mỗi chiếc cột phải “gánh” đủ thứ dây nhợ, cáp điện thoại… tua tủa như những tổ chim khổng lồ khiến ai đi qua cũng lo ngay ngáy.

 Hà Phương

báo in
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top