Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lục Nam, Bắc Giang: Trạm trộn bê tông trên đất nông nghiệp không phép

Thứ năm, 12:00 19/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, nhiều hộ dân ở xã Vũ Xá (huyện Lục Nam, Bắc Giang) cho biết, hiện nay, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp ở khu vực Bến Than (thôn Dăm) bị Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đức Quân (gọi tắt là Công ty Đức Quân) biến thành trạm trộn bê tông, khiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp.


Hơn 8.000m2 đất nông nghiệp được Công ty Đức Quân san ủi trái phép làm trạm trộn bê tông.     Ảnh: Đ.lực

Hơn 8.000m2 đất nông nghiệp được Công ty Đức Quân san ủi trái phép làm trạm trộn bê tông. Ảnh: Đ.lực

Theo đó, Công ty Đức Quân thuê đất nông nghiệp của một số hộ dân trong thôn để dựng trạm trộn bê tông. Thế nhưng, từ khi trạm trộn này xuất hiện thì kéo theo là tình trạng ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Trước những phản ánh của người dân, ông Dương Văn Chúc - Chủ tịch UBND xã Vũ Xá cho biết, hiện trên địa bàn xã có 3 trạm trộn bê tông, trong đó trạm trộn bê tông của Công ty Đức Quân chưa có đầy đủ giấy tờ pháp lý như lập quy hoạch dự án, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp…

Theo ông Chúc, ngay khi phát hiện Công ty Đức Quân tự ý san gạt, xây dựng trạm trộn bê tông trên đất trồng lúa, UBND xã đã lập biên bản, yêu cầu Công ty dừng việc san gạt và xây dựng. Đồng thời, xã cũng làm công văn báo cáo lên UBND huyện Lục Nam, đề nghị ra quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty này.

Cụ thể, theo biên bản vi phạm hành chính, do UBND xã Vũ Xá lập ngày 26/3/2017, tại khu vực Bến Than đã phát hiện Công ty Đức Quân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp với diện tích 8.400m2; tự ý đào 2 hố đổ bê tông, mỗi hố có diện tích 30m2 và sâu 1,5m.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính của Công ty Đức Quân và Công văn số 17/UBND ngày 29/3 của UBND xã Vũ Xá về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và căn cứ tờ trình Số 142/TTr-TNMT ngày 7/4 của Phòng TN&MT huyện về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ngày 7/4, UBND huyện Lục Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Đức Quân với số tiền 30.000.000 đồng. Quyết định cũng nêu rõ, Công ty Đức Quân phải khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm đối với toàn bộ diện tích đất vi phạm và thời gian khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.

Quyết định nêu rõ là vậy, nhưng đến nay đã quá 6 tháng, Công ty Đức Quân không những không thực hiện đúng trong việc khôi phục lại hiện trạng đất như cũ, mà đến thời điểm này, trạm trộn của Công ty Đức Quân đã xây dựng xong các hạng mục và cơ bản đi vào hoạt động. Đề nghị UBND huyện Lục Nam, UBND tỉnh Bắc Giang có biện pháp xử lý kịp thời, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top