Hà Nội
23°C / 22-25°C

Long An phong tặng, truy tặng danh hiệu cho 101 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ năm, 10:38 20/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trong đợt trao tặng này, Long An có 1 mẹ được phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" là mẹ Lê Thị Phinh và 100 mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý này.

Mới đây, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Trong đợt này, Long An có 1 mẹ được phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" là mẹ Lê Thị Phinh (huyện Đức Huệ) và 100 mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý này.

Đến nay, toàn tỉnh có 5.230 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó có 235 mẹ còn sống.


Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng diễn ra trong không khí trang trọng tại Hội trường Thống Nhất, tỉnh Long An

Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" diễn ra trong không khí trang trọng tại Hội trường Thống Nhất, tỉnh Long An

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh và Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho liệt sĩ Huỳnh Văn Mách (tên thường gọi Hoàng Minh, tên gọi khác là Nguyễn Văn Minh), nguyên Tiểu đội trưởng Giao bưu, trạm M200 – Ban Giao bưu Miền Trung Nam bộ.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho gia đình các mẹ (Ảnh: Hoàng Chí Hùng)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho gia đình các mẹ (Ảnh: Hoàng Chí Hùng)

Trao tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các mẹ vì đã thầm lặng hy sinh để dâng hiến những người thân yêu nhất cho Tổ quốc, cho độc lập dân tộc. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã và đang có nhiều việc làm thiết thực để chăm lo cuộc sống cho những người có công với đất nước.


Bà Đặng Thị Điệu nhận danh hiệu truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Lê Thị Hai

Bà Đặng Thị Điệu nhận danh hiệu truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ Lê Thị Hai

Nhận danh hiệu truy tặng "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ là bà Lê Thị Hai, bà Đặng Thị Điệu cho biết: "Gia đình tôi có 2 liệt sỹ là ông Hồ Văn Sổ hy sinh năm 1950 và ông Đặng Văn Xiêu, tham gia đơn vị đặc công Cần Giuộc năm 1964 và hy sinh năm 1966. Nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm của UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, tôi đã được tặng nhà tình nghĩa. Ngoài ra, mỗi tháng tôi được hưởng chế độ trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ là 1.500.000 đồng.


Sống một mình nhưng bà Đặng Thị Điệu cho biết, bà luôn nhận được tình cảm quan tâm của các cấp chính quyền

Sống một mình nhưng bà Đặng Thị Điệu cho biết, bà luôn nhận được tình cảm quan tâm của các cấp chính quyền

Được biết, bà Đặng Thị Điệu hiện sống một mình tại ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Bà cho biết: “Hiện con cái đều ở xa nên nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân, cô quạnh vì không được gần con cháu, không được “trẻ cậy cha, già cậy con”. Cũng may nhờ có quan tâm của bà con lối xóm nên cũng thấy ấm lòng hơn...”.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top