Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời trần tình của sư cô đánh nhau, chửi bậy ở Hà Nội

Thứ năm, 09:31 28/11/2013 | Xã hội

Sư cô Thích Đàm Thục nói với PV "sám hối đắc an lạc", nhưng cãi thầy, nói ngủ với bố thầy, đánh nhau với phật tử, ăn cắp... thì cũng cần "sám hối đắc an lạc" lắm chứ.

Sư cô Thích Đàm Thục (thế danh Chu Thị Sen, SN 1973, hộ khẩu thường trú tại chùa Vân Hồ số 40 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là người được sư thầy Thích Đàm Nhung nhận làm đệ tử và đưa về chùa Vân Hồ nuôi dưỡng ăn học, dạy dỗ và trở thành nhà tu hành. Nhưng với bản tính nóng nảy, bướng bỉnh, sau khi sư cụ Thích Đàm Hợp (trụ trì chùa Vân Hồ) qua đời, sư Thục cũng không giữ được mối dung hòa với thầy mà đã nhiều lần gây hiềm khích với người nuôi dạy mình.

Không muốn mối quan hệ thầy trò xấu đi, sư cô Thích Đàm Thục chính thức được Thành hội Phật giáo Hà Nội chấp thuận về tiếp quản làm trụ trì tại chùa Khánh Sơn (hay còn gọi là chùa Cổ Liễn, thuộc thôn Cổ Liễn, xã Cổ Đông, TX. Sơn Tây, Hà Nội) theo Quyết định 34/QĐ-BTS ngày 5/3/2009. Tuy nhiên, sau khi về đây, sư Thích Đàm Thục nhiều lần bất hòa với đệ tử xảy ra đánh nhau buộc công an xã Cổ Đông phải lập biên bản vì gây rối trật tự công cộng.

Lời trần tình của sư cô đánh nhau, chửi bậy ở Hà Nội 1
Bản kiểm điểm tự xám hối của sư cô Thích Đàm Thục

Cũng từ khi về làm trụ trì chùa Khánh Sơn, sư Thục thể hiện mình là người chuyên quyền độc đoán như: tự ý đốn hạ cây lim cổ thụ trong chùa, không minh bạch tiền công đức, chi tiêu trong chùa nên người dân đã buộc sư Thục viết đơn giao trả lại chùa ngày 22/6/2010. Nghĩ thương trò ốm đau bệnh tật, sư Nhung đã cho sư Thục trở về chùa Vân Hồ tá túc, điều trị bệnh.

Nhưng kể từ đây, những mâu thuẫn giữa hai thầy trò không được cải thiện, đặc biệt là sư Thục nhiều lần gây gổ đánh nhau vô cớ với các phật tử đến chùa làm lễ. Thậm chí, những mâu thuẫn giữa thầy, trò và các phật tử làm mất an ninh trật tự trên địa bàn buộc các cấp chính quyền phải vào cuộc.

Trước sự việc trên, tại biên bản họp ngày 3/5/2013 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hai Bà Trưng nêu rõ: sau khi nhận đơn lần 2 của sư thầy Thích Đàm Nhung, trụ trì chùa Vân Hồ về việc sư Thích Đàm Thục, là đệ tử của thầy có những hành vi bất kính. Ban trị sự Phật giáo quận Hai Bà Trưng đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi, khuyên giải nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc.

Do đó, Ban trị sự Phật giáo quận đã mở cuộc họp kết hợp nhiều ban ngành trong quận Hai Bà Trưng cùng tham gia để bàn cách giải quyết.

Lời trần tình của sư cô đánh nhau, chửi bậy ở Hà Nội 2
Biên bản hòa giải của BTSPG quận Hai Bà Trưng

Theo ni sư Thích Đàm Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo quận Hai Bà Trưng, Ban trị sự Phật giáo quận đã khuyên giải hai thầy trò vào ngày 25/12/2012 nhưng không có kết quả. Bây giờ đề nghị sư già Thục thực hiện quyết định bổ nhiệm về Sơn Tây. Từ nay, Ban trị sự không còn trách nhiệm về việc này nữa.

Đại đức Thích Đạo Thông, Phó trưởng ban thường trực Phật giáo quận cho rằng: Trong thời gian qua, Ban trị sự Phật giáo quận đã phối hợp với các cơ quan chức năng tìm mọi cách giải quyết trên tinh thần hòa hợp đoàn kết. Tuy nhiên, đến nay sự việc càng trở nên phức tạp, mâu thuẫn sâu sắc.

Lời trần tình của sư cô đánh nhau, chửi bậy ở Hà Nội 3
Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) cho biết: Đến nay sự việc tại chùa Vân Hồ vẫn chưa thể dứt điểm. Biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề là tách sư Thục ra khỏi chùa Vân Hồ nhưng hiện tại Ban trị sự Phật giáo quận cũng mới chỉ vận động, khuyên giải chứ vẫn chưa có biện pháp nào hữu hiệu hơn cả.

Hỏi về vấn đề này, sư Thích Đàm Thục cho biết: “Không thuận mệnh thầy tức là mắc lỗi, còn ở đời lỗi ai mà tránh được, nhưng nói về tội thì tôi không thấy có tội gì. Tôi biết, ở đâu cũng có những điều cấm không được vi phạm và theo nhà Phật cũng vậy, thậm chí những người tu hành phạm tội nghiêm trọng chẳng hạn như giết người, trai gái sẽ bị trừ khử ra ngoài Phật. Cái này tôi đều đã được học. Còn tất cả những lỗi viết trong bản kiểm điểm tôi nhận để sớm được an lạc, vì sám hối đắc an lạc, thầy bắt thế. Giờ đi ai nhận tôi nữa, như thế này rồi sướng khổ thế nào thì tôi vẫn cứ ở lại đây thôi”.

Lời trần tình của sư cô đánh nhau, chửi bậy ở Hà Nội 4
Sư cô Thích Đàm Thục

Hỏi về vấn đề sư Thục nói, sư Thích Đàm Nhung chia sẻ: “Tôi làm sao bắt được cô ấy nhận lỗi, người tu hành có lỗi phải tự khắc mình sám hối đằng này lại đổ lỗi cho thầy. Quả thật tôi đã rất nhiều lần khuyên bảo rồi nhưng cô ấy vẫn không nghe, thậm chí trò còn đâm đơn kiện cả thầy,, nói ngủ với bố thầy, người tại gia cũng không dâm tà như thế.

Người tu hành phải luôn có trái tim rộng lòng từ bi, sống đúng mực nhưng thầy phải nghe những câu nói láo, cãi thầy, rồi đi đánh nhau với phật tử, ăn cắp tiền… thì có lẽ người bình thường cũng khó có thể chấp nhận được”.

Chúng tôi hỏi có hay không việc sư Thục nói "ngủ với bố thầy?" thì sư Thục quay mặt đi và không nói gì (!?).

Để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn tại chùa Vân Hồ, đề nghị các cơ quan chức năng của Hà Nội tiếp tục vào cuộc.

Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top