Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời phân trần của người bố bỏ con trai lại tòa sau 1 năm ly hôn vợ

Thứ tư, 16:21 20/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Người bố bỏ lại con trai ở tòa cho biết về với mẹ, cậu bé mới có cuộc sống đỡ hơn.

Bé trai hơn 3 tuổi bị bố bỏ rơi tại Tòa án nhân tỉnh Bắc Giang đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình người mẹ đẻ. Vì hoàn cảnh khó khăn, cháu L được người bác ruột tàn tật nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

Lời phân trần của người bố bỏ con trai lại tòa sau 1 năm ly hôn vợ - Ảnh 2.

Anh T mang con tới tòa trả vợ cũ vì không thể nuôi nổi.

Nói về lý do bỏ con lại tòa, anh T.T  (bố cháu bé) ở thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phân trần là chỉ mong mẹ cháu đến đón về nuôi dưỡng, chăm sóc. Bản thân anh thương con, nhưng ốm đau thường xuyên, giờ lại bị viêm cầu thận, không đủ điều kiện lo cho con ăn học.

"Chỉ có về với mẹ, cháu mới có cuộc sống tốt hơn, dù gì hoàn cảnh của mẹ cháu cũng khá hơn tôi, cô ấy còn ở nhờ được nhà ông bà ngoại. Tôi chỉ có một mình, bệnh tật, ăn còn không lo nổi, lấy gì nuôi con", anh T trải lòng.

Người đàn ông này bảo dù con trai có hận hay ghét bố thì anh cũng cam chịu.

"Sau này nếu con tôi hiểu và thông cảm cho bố thì sẽ có duyên gặp lại. Ai thương con cũng phải có trách nhiệm, mẹ cháu đẻ ra cũng nên chăm lo cho cháu chứ đừng nên phó mặc hết cho tôi như vậy. Dưới này tôi có một mình, trên nhà ngoại còn có các bác, các cô nên cứ để cháu về với mẹ sẽ tốt hơn", anh T chia sẻ.

Anh T từng có hai đời vợ trước khi lấy chị L. Anh đến với người vợ đầu không có con, người vợ thứ hai rời bỏ anh khi con trai được hơn 5 tháng tuổi. Từ đó, anh một mình nuôi con. Sau này, anh quen chị L qua mai mối và có thêm một đứa con nữa là cháu L. Anh T thừa nhận có lúc đánh chị L dẫn đến vợ giận bỏ đi khi con mới vài tháng tuổi.

"Cô ấy bỏ đi đến giờ không hỏi thăm con một lần, cực chẳng đã tôi mới phải đem con ra toà làm vậy", anh T nói.  

Hiện anh T sống trong căn nhà 25m2 dột nát của mẹ đẻ nhưng bản thân cũng đã bị mẹ từ vì mâu thuẫn. Do bệnh tật nên anh không thể đi làm kiếm sống, nhiều lúc gia đình người thân phải hỗ trợ cơm nước hay tiền điện. Khi biết anh T mang con đến tòa bỏ lại, một người thân của gia đình khuyên nhủ mang về đây để nuôi nhưng anh không chịu.

Lời phân trần của người bố bỏ con trai lại tòa sau 1 năm ly hôn vợ - Ảnh 3.

Cháu trai sau khi được bàn giao cho mẹ thì được người bác ruột nhận chăm sóc, đỡ đầu

Về phía chị L, người mẹ của cháu bé gia cảnh cũng hết sức khó khăn. Chị L có hai đời chồng và anh T là chồng thứ hai. Cả hai không tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn rồi về ở với nhau. Sau thời gian chung sống, hai người xảy ra mâu thuẫn. Chị L bỏ đi lúc con mới 8 tháng tuổi. Năm 2019, vợ chồng chị ly hôn. Bé được tòa giao cho bố nuôi dưỡng do chị L còn phải nuôi hai con nhỏ của chồng trước.

Khi ly hôn, tòa xét chị L mỗi tháng giao cho chồng cũ 700.000 đồng để trợ cấp nuôi con. Nhưng do thu nhập bấp bênh và mâu thuẫn đôi bên nên chị L cũng không qua lại thăm con và chu cấp tiền.

Bé trai sau khi được giao cho mẹ cũng đã được người bác ruột tàn tật nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng ngày 18/5, nhiều người có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang đã phát hiện bé trai bị bỏ rơi cùng bức thư có nội dung: "Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đào Thị L, nay tôi mang đứa con nhờ tòa mang trả cho cô L – mẹ nó nuôi. Tôi không đẻ, tôi không nuôi".

Sự việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chia sẻ.

Qua thông tin đăng tải của Báo Gia đình & Xã hội, đã có một số người liên hệ để xin được nhận cháu L về chăm sóc, nuôi dưỡng.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 49 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 58 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 15 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top