Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ clip sai phạm tại Hội đồng thi THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội): Không chấm thanh tra bài thi

Thứ sáu, 13:34 14/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin lộ clip tiêu cực tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) khiến nhiều người sửng sốt.

Lộ clip sai phạm tại Hội đồng thi THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội): Không chấm thanh tra bài thi 1

Chồm lên xem bài bạn ở bàn trên (ảnh cắt từ clip quay trong phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung).

Thí sinh lộn xộn, giám thị làm ngơ

Thông tin lộ clip tiêu cực tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) khiến nhiều người sửng sốt. Trong clip này, phía bên ngoài 2 giám thị ngồi nói chuyện với nhau. Trong phòng thi lộn xộn, thí sinh thoải mái trao đổi bài, thậm chí làm bài hộ bạn trước sự làm ngơ của giám thị.

Thông tin trên đã được lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nội nhanh chóng xác minh và xử lý. Theo kết luận của đoàn Thanh tra, những hình ảnh được đối chiếu với thực tế tại hội đồng coi thi Trường THPT Quang Trung, trong đó có 1 đoạn hình ảnh ở phòng thi số 50, có 19 đoạn hình ảnh ở phòng thi số 35 trong thời gian thi 2 môn Toán và Ngoại ngữ. Tham gia coi thi tại hội đồng thi THPT Quang Trung, Hà Đông gồm giáo viên của các trường THPT: Nguyễn Huệ, Trúc Động, Trung tâm giáo dục thường xuyên Thạch Thất và một số giáo viên THCS do Phòng GD&ĐT Hà Đông điều động. Số thí sinh dự thi tại hội đồng thi này là gần 600 thí sinh của các trường THPT: Trần Hưng Đạo, Lê Quý Đôn, Quang Trung (Hà Đông). Thanh tra cắm chốt của Sở GD&ĐT Hà Nội tại hội đồng thi này được điều động từ 4 trường THPT khác, độc lập hoàn toàn với các trường THPT có thí sinh, giám thị và cán bộ tại hội đồng thi này.

Sở GD&ĐT vào cuộc

Trong ngày 13/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản về việc xử lý tiêu cực trong kì thi tốt nghiệp THPT 2013 tại Hội đồng thi THPT Quang Trung. Theo đó, Sở đã trực tiếp làm việc với tất cả các giám thị của Hội đồng coi thi, yêu cầu các giám thị làm bản tường trình về toàn bộ quá trình làm việc tại hội đồng coi thi, việc chấp hành quy chế thi của bản thân và các thành viên của hội đồng coi thi; Đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo hội đồng, tổ Thanh tra tại hội đồng và các giám thị 1, 2, 3 của phòng thi số 35 trong 2 buổi thi môn Toán và Ngoại ngữ, cùng các giám thị có trong đoạn hình ảnh được cung cấp.

Kết luận của Sở GD&ĐT Hà Nội, tại phòng thi số 35, ở những phút cuối của buổi thi 2 môn Toán và Ngoại ngữ, thí sinh mất trật tự, trao đổi bài; giám thị thiếu trách nhiệm khi coi thi, không kiên quyết nhắc nhở thí sinh trong phòng thi; giám thị không hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vào kết luận trên và xét tính chất sự việc, sai phạm không có tổ chức, mang tính tự phát và chỉ xảy ra ở một hội đồng thi, Thanh tra thi tại hội đồng chịu trách nhiệm liên đới. Căn cứ vào quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến hình thức kỷ luật cho các thành viên: “Cảnh cáo đối với các giám thị trong phòng thi số 35 ở 2 buổi thi môn Toán và Ngoại ngữ; Khiển trách đối với Chủ tịch Hội đồng, Thanh tra viên được phân công phụ trách khu vực phòng thi số 35 và các giám thị ở ngoài phòng thi số 35; Phê bình đối với lãnh đạo hội đồng gồm các Phó chủ tịch và thư ký, các thành viên còn lại của Tổ thanh tra".

Hiện toàn bộ vụ việc trên đã được báo cáo lên Bộ GD&ĐT và UBND TP Hà Nội. Theo nhìn nhận của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, cần xử lí nghiêm túc, không bao che các sai phạm trong thi cử để duy trì niềm tin của người dân vào việc kiên quyết chấn chỉnh trật tự, kỷ cương kỳ thi. Điều các thí sinh quan tâm hiện nay, bài thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung có phải chấm lại? Năm ngoái, cũng do vi phạm quy chế thi, toàn bộ bài thi của Hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Bắc Giang) đã được Thanh tra Bộ GD&ĐT quyết định chấm thanh tra lại.

Chiều 13/6, trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ không chấm thanh tra bài thi của phòng thi có tiêu cực tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung vì được xác định cuối buổi thi mới có những lộn xộn nhất định, không có dấu hiệu đưa bài, giải bài tập thể. Bộ GD&ĐT không có quyết định về việc này mà giao toàn quyền cho Sở GD&ĐT Hà Nội.

Những trường hợp bị hủy kết quả thi

Thí sinh bị đình chỉ thi và hủy kết quả của cả kỳ thi nếu vi phạm một trong các khuyết điểm sau: mang vào phòng thi tài liệu và các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi trong thời gian từ lúc bắt đầu phát đề thi đến hết giờ làm bài (đã hoặc chưa sử dụng); sử dụng tài liệu liên quan đến việc làm bài thi và các phương tiện thu phát thông tin dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong và ngoài phòng thi; nhận bài giải sẵn của người khác (đã hoặc chưa sử dụng); chuyển giấy nháp cho thí sinh khác hoặc nhận giấy nháp của thí sinh khác; cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình hoặc làm bài giống nhau (do chép bài của nhau) bị giám khảo phát hiện.

Hạnh Nguyên

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 5 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top