Hà Nội
23°C / 22-25°C

Li kì vụ việc vợ mất liên lạc sau khi báo tin chồng mất tích bí ẩn

Thứ tư, 10:49 14/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi báo tin chồng mất tích, người vợ sau đó cũng bị mất liên lạc và kỳ lạ là xuất hiện một "thư nặc danh" gửi từ Hà Nội về.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Hậu Lộc điều tra làm rõ vụ việc ông Nguyễn V.T (55 tuổi, xã Triệu Lộc) và vợ là V.T.N (55 tuổi) mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Li kì vụ việc vợ mất liên lạc sau khi báo tin chồng mất tích bí ẩn - Ảnh 2.

Ông T người mất tích bí ẩn nhiều tháng qua. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trước đó, theo người nhà kể lại trên báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 8/2 (tức ngày 28/12 âm lịch), bà N có đến nhà khóc lóc, thông báo là "T bỏ em đi rồi!".

Khoảng 3 giờ sáng hôm sau (9/2), có người thấy bà N đang rửa nhà dù trời lạnh, mưa phùn gió bấc. Đến tối cùng ngày thì gia đình người chị dâu ông T nhận được tin nhắn tự nhận là ông T.

Lúc đầu gia đình cũng tin tưởng tin nhắn là của ông T, nhưng gọi lại thì không được. Trong mấy ngày Tết, gia đình gọi bà N qua ăn Tết cùng cho đỡ buồn.

Tới ngày 2/3, Công an huyện Hậu Lộc mời bà N và những người thân trong gia đình đến trụ sở công an lấy lời khai từng người để làm rõ việc ông T mất tích.

Kết thúc buổi làm việc lúc 22h đêm cùng ngày, công an tiếp tục yêu cầu bà N tiếp tục đến trụ sở công an làm việc sáng hôm sau. Tuy nhiên, sáng ngày 3/3, thì bà N đã rời khỏi địa phương, nhưng vẫn liên lạc với gia đình và điều tra viên phụ trách.

"Đến khoảng 16h chiều 5/3 thì gia đình đã không thể liên lạc được với bà N cho đến nay", người chị dâu ông T nói.

Cũng theo người nhà kể lại, sau khi bà N "mất tích", gia đình nhận những lá thư được gửi từ một bưu cục của TP Hà Nội có nội dung lạ. Được biết, gia đình sau đó đã báo cơ quan công an và nộp lá thư để phục vụ điều tra làm rõ.

Li kì vụ việc vợ mất liên lạc sau khi báo tin chồng mất tích bí ẩn - Ảnh 3.

Căn nhà của 2 vợ chồng

Trên Doanh nghiệp và tiếp thị, ông Lê Ngọc Doãn, Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc xác nhận về vụ việc 2 vợ chồng ông T mất tích bí ẩn nhiều tháng qua. Ông Doãn cho biết, sự việc này vẫn đang được cơ quan công an huyện và công an tỉnh phối hợp điều tra làm rõ.

Liên quan đến sự việc này, ông Đặng Thanh Tuyển, Trưởng thôn Châu Tử (xã Triệu Lộc) cho biết, từ ngày vợ chồng ông T mất tích đã khiến dư luận trên địa phương bàn tán xôn xao. 

Trưởng thôn cho biết, vợ chồng ông T kết hôn khoảng 30 năm nay nhưng không có con. Tuy vậy, hàng xóm vẫn thấy cuộc sống vợ chồng ông T êm ấm, ít khi xảy ra cãi vã. Chưa bao giờ chính quyền địa phương phải đến can thiệp hay hòa giải chuyện gia đình.

Thường ngày, ông T làm quản lý cho một công ty ga và đi làm từ sáng đến tối mới về nhà. Ở nhà, bà N buôn bán ga lẻ, thường xuyên đi giao cho khách địa phương.

Vụ việc ông T mất tích bí ẩn rồi đến lượt người vợ cũng mất liên lạc khiến hàng xóm láng giềng hoang mang. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 18 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top