Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội “tết trung thu cho em” đã được phủ sóng tại 41 tỉnh thành trên toàn quốc

Thứ tư, 08:00 07/10/2020 | Xã hội

Cuộc sống thay đổi không có nghĩa là những giá trị đẹp không thể giữ gìn, và bài hát đồng dao quen thuộc “Tết trung thu rước đèn đi chơi…” không tự nhiên lại trở nên bất hủ đến như vậy.

Chương trình "Tết Trung Thu Cho Em" – Tái hiện đêm trăng "cổ tích"

Không chỉ hướng đến Người tiêu dùng vào dịp tết trung thu, Công ty cổ phần Bibica còn có những hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi – chủ nhân của ngày "tết trăng tròn" đó là chương trình lễ hội đặc biệt "TẾT TRUNG THU CHO EM" được diễn ra đồng loạt vào ngày 1.10.2020 (nhằm ngày 15.8 âm lịch) tại 41 tỉnh thành trên toàn quốc.

Với mong muốn mang đến một mùa trung thu ngọt ngào cho trẻ em trong thời đại mới, Công ty Cổ phần Bibica đã kết hợp cùng Hiệp Hội các doanh nghiệp, Thành đoàn các tỉnh cùng tổ chức chương trình lễ hội đặc biệt này. Có thể thấy, hoạt động ý nghĩa này đã góp phần giúp các tỉnh thành, đặc biệt là các địa phương – nơi tổ chức chương trình tạo ra không gian vui chơi cho các em nhỏ trong ngày lễ hội của chính mình. Chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho các em trong dịp Tết Trung thu mà còn là dịp động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

"Nhìn thấy các bé được vui chơi thỏa thích, nụ cười rạng rỡ khi được thử sức với các trò chơi dân gian, phá cỗ, rước đèn,.. thật khiến con người dễ xúc động, dù công tác tổ chức có vất vả chúng tôi vẫn hạnh phúc. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra thật nhiều sân chơi hơn nữa, để giúp các em nhỏ được học tập và vui chơi một cách hồn nhiên và ý nghĩa." – Đại diện Bibica chia sẻ.

Đã có hơn 20.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và bánh kẹo Bibica đã được trao tận tay các chủ nhân của ngày "tết trăng tròn", cùng với những trò chơi dân gian, múa lân, phá cỗ và rước đèn đã được tái hiện dưới sự dẫn dắt của chị Hằng và chú Cuội, làm cho không gian tại 41 điểm tổ chức càng trở nên náo nhiệt, nhiều màu sắc và trọn vẹn hơn.

Lễ hội “tết trung thu cho em” đã được phủ sóng tại 41 tỉnh thành trên toàn quốc - Ảnh 1.

Thành công từ những sẻ chia

Có thể thấy rằng, thành công của chương trình "Tết trung thu cho em" tại 41 tỉnh thành đến từ sự cống hiến của từng thành viên tham gia. Đã có không ít những trăn trở từ Ban lãnh đạo Bibica về cách thức triển khai và thực hiện, đã có không ít những giọt mồ hôi của đội ngũ bán hàng Bibica tại mỗi địa phương tổ chức vất vả treo bandroll và phướn khắp các tuyến đường với mục đích truyền tải thông tin một cách nhanh nhất đến với các bậc phụ huynh. Đã có không ít sự hỗ trợ tích cực từ ban lãnh đạo tại các tỉnh thành triển khai để giúp cho chương trình thành công hơn cả mong đợi.

Đặc biệt, là có không ít những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc khi được đến tận nơi, chứng kiến những khoảnh khắc vui chơi hồn nhiên của các bé. Đến tham dự chương trình tại Nhà thiếu nhi Long An – Tp.Tân An, ông Trương Phú Chiến – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Bibica chia sẻ: "Tôi đến tham dự chương trình với một mục đích duy nhất là xem các bé vui chơi như thế nào?!"

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hiệp hội các Doanh nghiệp, Ban lãnh đạo tại 41 tỉnh thành tổ chức, toàn thể nhân viên Bibica, PanFood, PanCG và đội ngũ bán hàng toàn quốc đã góp phần làm nên thành công của chương trình "Tết trung thu cho em". Đây không chỉ là một "mùa trăng cổ tích" dành cho các bé mà còn là "mùa trăng ý nghĩa" cho mỗi chúng ta.

Lễ hội “tết trung thu cho em” đã được phủ sóng tại 41 tỉnh thành trên toàn quốc - Ảnh 2.

Nụ cười rạng rỡ của các bé tham gia vào hoạt động phá cỗ

Lễ hội “tết trung thu cho em” đã được phủ sóng tại 41 tỉnh thành trên toàn quốc - Ảnh 3.

Cầm chiếc lồng đèn Bibica trên tay, các bé trông rất rạng rỡ

Trăng bắt đầu lên cao, mặt trăng tròn vành vạnh như đang rót mật vàng trải khắp mọi nơi. Rồi bọn con nít đua nhau "diễu hành" dọc trên các con đường để đi về nhà, đoàn quân cười nói rộn rả và hát vang bài "Tết trung thu rước đèn đi chơi...", kết thúc một "mùa trăng cổ tích" ngọt ngào và đáng nhớ.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 14 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 48 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top