Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội hoa Hà Nội 2010: Lo hoa, quên... khách?

Thứ hai, 08:08 04/01/2010 | Xã hội

Giadinh.net - 3/1, ngày cuối cùng của Lễ hội hoa Hà Nội, người vẫn đông như nêm. So với năm ngoái, lễ hội hoa năm nay được tổ chức hoành tráng và quy mô hơn, vì thế mà lượng người đến xem cũng đông gấp nhiều lần. Thế nhưng...

 
Thay vì đến để xem hoa, thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật bằng hoa thì đa phần người dân phải đối phó với việc chen lấn, xô đẩy.
 
Giá trông xe cao ngất
 
Nếu như các nghệ nhân đã mất nhiều thời gian để làm nên những tác phẩm nghệ thuật bằng hoa thì du khách cũng phải mất khá nhiều công sức và sự kiên nhẫn để chen qua biển người. Suốt từ phố Hai Bà Trưng đến quanh khu vực đường Đinh Tiên Hoàng luôn xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Chen lên đến nơi đã là một kỳ tích, tìm được nơi gửi xe còn khó khăn hơn nhiều.
 
Phố sách Nguyễn Xí, Đinh Lễ, từ vỉa hè đến lòng đường đều bị chiếm dụng làm nơi gửi xe. Một số cửa hàng sách ở đây tỏ ra nhanh nhạy bằng cách tận dụng vỉa hè của mình làm nơi trông xe. Những người có mục đích mua sách thực sự sẽ được “cảnh báo”, một là đọc tên sách để nhân viên vào tìm, hai là nên để hôm khác mua nếu không muốn tốn tiền gửi xe. Dù trên quy định gửi xe máy ban ngày là 2.000đ/xe nhưng khách đều phải trả 10.000đ/xe. Tìm chỗ gửi ôtô còn khó khăn hơn. Nhiều người đã phải gửi ở Nhà hát Lớn rồi đi bộ ra Hồ Gươm vì nơi gửi xe trên đường Lý Thái Tổ đã quá tải. Điểm gửi xe của Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cũng vô tư thu 20.000 đồng/xe ô tô dù quy định chỉ là 10.000 đồng. Các điểm gửi xe tư nhân thì có nơi thu đến 100.000 đồng/xe ô tô.
 
Một người dân ngậm ngùi so sánh: “Tôi đã cố đợi đến ngày cuối cùng mới lên xem cho thoải mái nhưng không ngờ người vẫn đông như thế này, xem hoa mà cứ như đi mua hàng. Năm nay, ý thức người dân cao hơn thì bảo vệ trông coi hoa cứ như hàng quốc cấm. Chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, nơi có con rồng được kết bằng hoa, năm ngoái ai cũng được vào nhưng năm nay thì không. Như thế, công sức của các nghệ sĩ làm ra thật uổng phí...”.
 

Không phải ai cũng nhận biết được đây là ý tưởng tái hiện lại làng lúa làng hoa của Hà Nội. (Ảnh: TG)

 
“Chiếc áo đẹp thiếu khuy”
 
Dù là ngày cuối cùng của lễ hội nhưng đa phần số hoa vẫn được bảo vệ nguyên trạng. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay, BTC đã chọn giải pháp an toàn là huy động tối đa lực lượng để bảo vệ hoa.
 
Anh Nguyễn Tiến Hải, lực lượng dân phòng phường Phan Chu Chinh cho biết: “Sáng mùng 1, cả khu vực này như một biển người. Để bảo vệ hoa, cứ cách 2m là có một bảo vệ thì mới ngăn được người hiếu kỳ muốn sờ vào hoa. Hôm nay thì đỡ hơn nhưng chúng tôi vẫn phải liên tục nhắc nhở người dân không được nhảy qua hàng rào để chụp ảnh. Thanh niên thì ý thức hơn nhưng khó nhất là nhắc nhở các cụ lớn tuổi vì họ cứ cho rằng chúng tôi gây khó dễ, cửa quyền...”. Tuy nhiên, cách thức ngăn cản người dân của các lực lượng bảo vệ cũng mỗi người một kiểu. Theo quan sát của chúng tôi, có 4 lực lượng là: nhân viên bảo vệ, dân phòng, cựu chiến binh, thanh niên tình nguyện, nhưng mỗi bên quản một cách. Một dân phòng phường Phan Chu Trinh cho biết: “Chúng tôi được huy động trông coi và bảo vệ hoa cũng như an ninh cho lễ hội, song bảo vệ như thế nào và phải làm những gì thì không ai được tập huấn. Chỉ biết là nếu có người nhảy qua hàng rào là tuýt còi, ngoan cố hơn thì đẩy họ ra”.
 
Trộm cắp hoành hành

Không chỉ phải chen lấn, xô đẩy, bị bắt chẹt tiền gửi xe để ngắm hoa, du khách đến với hội hoa Hà Nội năm nay còn phải đối phó với nạn... trộm cắp. Ở hội hoa, ngoài tiếng í ới gọi nhau thì tiếng kêu bị mất cắp liên tục vang lên. Hàng trăm người bị mất ví, mất tiền, mất điện thoại di động... Tuy nhiên, ngày 2/1, 2 đối tượng trộm cắp bị bắt giữ và thu trong người 2 kẻ xấu này có đến 11 chiếc điện thoại di động.
Ông Lê Văn Sinh, một cựu chiến binh của quận Hoàn Kiếm được huy động làm bảo vệ cho Lễ hội hoa chia sẻ: “Tôi được cắt cử bảo vệ khu vực vốn là Hồ Gươm thuở còn sơ khai, khi đó mới chỉ là một nhánh sông nhỏ. Nhiều người thắc mắc sao lại có cây cầu bắc qua dòng sông này, có phải là cầu khỉ không? Dù không được BTC tập huấn, nhưng bằng sự hiểu biết của mình, tôi đã giải thích với họ rằng, đây vốn là cây cầu gỗ, sau này bị phá bỏ đi, chỉ còn giữ lại tên phố là Cầu Gỗ mà thôi. Hay như ở một chủ điểm khác, một bên là lúa, một bên là hoa, ở giữa là con sông nhưng không phải ai cũng biết đó là sự tái hiện lại làng lúa làng hoa của Hà Nội. Rồi còn rất nhiều ý tưởng khác được các nghệ sĩ tìm tòi nhưng tôi tin chắc là người dân sẽ không thể nào lĩnh hội được”. Ông Sinh cho rằng, lẽ ra BTC nên có những biển chỉ dẫn ở mỗi đại cảnh để người dân hiểu được ý đồ sáng tạo của các nghệ nhân. Toàn bộ Lễ hội hoa đều được sắp xếp theo chủ đề, song đó là chủ đề gì, vì sao lại có sự sắp xếp đó thì không phải ai cũng hiểu được. Điều đó phần nào giảm đi sự đặc sắc của lễ hội.
 
Hà Nội đã có lễ hội hoa như TP HCM và Đà Lạt, song bao giờ mới có được không gian thưởng ngoạn lễ hội đúng như ý nghĩa của nó, là điều mà người dân còn phải chờ đợi và hi vọng.
 
 
Thanh Hà
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Top