Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên tử 2019 đến hẹn lại về

Thứ năm, 14:27 28/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm tạo thêm nét đẹp trong giao thoa văn hóa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản tại Quảng Ninh, vào dịp tháng 3 hàng năm, Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên tử được tổ chức, thu hút hàng vạn du khách về dự.

Đây là năm thứ 7, Lễ hội Hoa Anh đào Hạ Long (nay là lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên tử) được tổ chức tại địa phương này.


Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên tử diễn ra hàng năm thu hút được đông đảo du khách về dự. Ảnh: CTV

Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên tử diễn ra hàng năm thu hút được đông đảo du khách về dự. Ảnh: CTV

Mai vàng Yên Tử là biểu tượng vùng đất thiêng Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) và là giống mai duy nhất sống trong nền khí hậu cận nhiệt đới của miền Bắc. Cũng bởi lẽ đó, từ năm 2018, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định bàn giao lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên tử cho thành phố Uông Bí tổ chức.

Theo đại diện phòng văn hóa thành phố Uông Bí, lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 9 ngày (từ ngày 9-17/3) với chủ đề “Hợp tác và Phát triển - Điểm đến của thành công”. Riêng phần khai mạc lễ hội với chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt - Nhật do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn mang chủ đề “Hoa Anh đào, Mai vàng Yên Tử - Hội tụ sắc hương, lan tỏa nụ cười”.


Mai vàng Yên tử là giống mai quý, mang nét riêng khác với mai miền Nam. Ảnh: CTV

Mai vàng Yên tử là giống mai quý, mang nét riêng khác với mai miền Nam. Ảnh: CTV

Tại lễ hội lần này, số lượng hoa sẽ nhiều hơn lễ hội năm trước, với trên 100 cây, 5.000 cành hoa Anh đào (Nhật Bản) và khoảng 200 cây, chậu hoa Mai vàng Yên Tử (Quảng Ninh) được trưng bày dưới chân Yên Tử, trong không gian của Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí).

Điều đáng chú ý, trong phần khai mạc lễ hội năm nay, phía tỉnh Quảng Ninh sẽ gửi tặng đại diện nước Nhật Bản hạt giống Mai vàng mang về gieo trồng trên xứ sở Phù Tang với hy vọng, thổ nhưỡng nước bạn phù hợp và đủ điều kiện cho giống mai này sinh trưởng, giúp người dân nước bạn biết thêm về Việt Nam.

Phía phòng Văn hóa TP Uông Bí cho hay: Hiện, những gốc đào từ Nhật sau mùa lễ hội trước, BQL đã cho trồng trên đất Yên tử. Tuy nhiên, do thổ nhưỡng và khí hậu khác biệt nên đến nay, cây anh đào vẫn sinh trưởng tốt nhưng chưa ra hoa.


Lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên tử luôn mang lại nhiều cảm xúc cho du khách về dự hội. Ảnh: PLXH

Lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên tử luôn mang lại nhiều cảm xúc cho du khách về dự hội. Ảnh: PLXH

Giống mai vàng Yên tử mang vẻ đẹp riêng, hoa nở theo chùm, một cây có rất nhiều chùm. Có những cây mai vàng cổ thụ mọc trên núi Yên Tử với hoa 5 cánh dày, lộc màu xanh, cánh hoa màu vàng tươi rất sáng và mùi thơm nhẹ đặc trưng rất dễ chịu. Kích thước hoa không lớn, đường kính khoảng 2-3cm. Đặc điểm của cây mai vàng Yên Tử là sống lâu năm, sinh trưởng mạnh, lại ít sâu bệnh. Tuổi thọ của các loại mai này có thể sống được hàng trăm năm tuổi. Mai vàng Yên Tử nở tự nhiên vào khoảng tháng 2 Âm lịch, muộn hơn 1 tháng so với giống mai miền Nam.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top