Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội Đền Hùng 2017: Hơn 1.000 CBCS Công an đảm bảo ANTT

Thứ năm, 10:01 06/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, Lễ hội Đền Hùng năm nay chưa phát hiện tình trạng chặt chém, giá thuê phòng nghỉ vừa phải. Tỉnh Phú Thọ cũng đã huy động tối đa lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách thập phương hành hương về với Đất Tổ.

Dù chưa đến ngày chính hội nhưng Đền Hùng đã rất đông du khách đổ về. Ảnh: Đình Việt
Dù chưa đến ngày chính hội nhưng Đền Hùng đã rất đông du khách đổ về. Ảnh: Đình Việt

Chưa phát hiện tình trạng chặt chém

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 đã chính thức khai hội. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 01 - 06/4 (tức từ ngày 05 - 10/3 Âm lịch). Lễ hội do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước và Bến Tre. Các hoạt động đều có quy mô lớn hơn, nội dung phong phú, đa dạng và có nhiều nét mới.

Có mặt tại đây vào ngày 5/4, chúng tôi nhận thấy dù chưa đến chính hội nhưng không khí tại Đền Hùng và các khu vực lân cận đã rất nhộn nhịp. Tại khu vực trung tâm lễ hội và thành phố Việt Trì, đâu đâu cũng thấy tràn ngập cờ hoa. Các trục đường chính dẫn vào Khu Di tích nườm nượp dòng người đi trẩy hội.

Trên một khoảng không gian trải dài từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến trung tâm thành phố Việt Trì diễn ra nhiều hoạt động văn hóa – thể thao sôi nổi và thu hút được đông đảo người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng tham dự. Theo báo cáo sơ bộ của Ban quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tính đến thời điểm 14h ngày 4/4 đã có hơn 3 triệu người và theo dự báo, số người về tham gia lễ hội còn tăng gấp nhiều lần.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay, nạn chèo kéo chặt chém tại lễ hội Đền Hùng dường như không có. Khu vực hành lang bên ngoài của khu di tích được lực lượng công an phân luồng kiểm soát rất kỹ nên người dân tới dự lễ đều gửi xe ở bên ngoài và đi bộ vào phía trong. Giá trông giữ xe được niêm yết công khai là 5.000 đồng/vé. Các nhà nghỉ cam kết không tăng giá, giá bình quân của nhà nghỉ xung quanh khu vực Đền Hùng và trong thành phố Việt Trì hiện dao động từ 200.000 – 250.000 đồng/đêm. Ngoài ra, các điểm bán hàng trong khu vực cũng được quy hoạch theo từng khu, không có tình trạng chặt chém, chèo kéo khách hàng.

Trao đổi với PV, một hộ kinh doanh trong khuôn viên Khu Di tích Đền Hùng cho biết, từ nhiều năm nay, cứ vào dịp Giỗ Tổ, anh và các hộ kinh doanh khác bắt buộc phải kí vào một tờ cam kết với nội dung không được tăng giá bán, không được chặt chém, bán hàng phải đúng giá niêm yết. Nếu không thực hiện sẽ bị xử lí nghiêm và năm sau sẽ không được bán nữa.

Hơn 1.000 CBCS công an giữ an ninh, trật tự

Để đảm bảo cho ngày Giỗ Tổ diễn ra tốt đẹp, các đơn vị chức năng đã lên phương án từ nhiều tháng trước. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự được đặc biệt chú trọng. Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Giám đốc Sở GTVT Phú Thọ cho biết, để chuẩn bị cho Lễ hội Đền Hùng 2017, từ giữa tháng 3, Sở đã lên kế hoạch chi tiết phân luồng giao thông đối với tất cả các phương tiện đến với Khu Di tích đền Hùng nhằm đảm bảo việc di chuyển của du khách thập phương đến với lễ hội năm nay được thông suốt và thuận lợi nhất.

Ngoài phương án phân luồng giao thông, Sở GTVT tỉnh cũng phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát và lắp đặt các biển cấm ô tô taxi đi vào một số tuyến đường trong khu di tích; không cấp phép cho các điểm trông giữ ô tô, xe máy dọc Quốc lộ 32C thuộc phạm vi của khu vực diễn ra lễ hội nhằm giảm thiểu tình trạng phương tiện dồn về khu di tích gây ùn tắc.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngoài ra, còn có lực lượng của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải tăng cường cho Phú Thọ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách thập phương hành hương về với Đất Tổ.

Trung tá Vũ Đình Trụ, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, để đảm bảo nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn phương tiện dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2017, Phòng CSGT đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh bố trí tối đa lực lượng và các phương tiện làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo việc đi lại cho bà con nhân dân và du khách thập phương. Ngoài việc bố trí cán bộ, chiến sĩ trực chốt tại các nút giao thông trọng điểm, lực lượng CSGT còn tổ chức các tổ tuần tra lưu động trên các trục đường chính dẫn vào khu di tích. Nếu phát hiện trường hợp phương tiện dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định sẽ nhắc nhở và có phương án xử lý kịp thời. Đặc biệt, tất cả các trường hợp đối tượng là thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng trên đường, gây rối trật tự giao thông đều sẽ bị bắt giữ và xử lý nghiêm khắc.

Để đảm bảo việc dừng đỗ cho các phương tiện được diễn ra nhanh chóng, các chiến sĩ CSGT tại chốt được rải đều trên một đoạn đường dài nối từ phía ngoài Quốc lộ 32C vào tận phía trong bãi xe, mỗi khi có phương tiện nào xuất hiện có tín hiệu xin đường vào trong bãi, lập tức có người ra hướng dẫn cụ thể. Còn đối với những phương tiện đi qua cũng được yêu cầu nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực cửa vào bãi để tránh tắc đường.

Phát hiện 3 phụ nữ “ép” khách mua hàng giá cao

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, vào ngày 2/4, đơn vị đã bắt quả tang 3 phụ nữ đang có hành vi chèo kéo, ép khách mua hàng để “chặt chém” tại Lễ hội Đền Hùng. Theo đó, 3 phụ nữ này đã lợi dụng lễ hội đông người, đưa “Khánh Phật” giới thiệu là “lộc” bán cho khách với giá 5.000 đồng đến 10.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, “Khánh Phật” chỉ có giá 1.000 đồng/chiếc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang, thu giữ 71 chiếc "Khánh Phật" và hơn 600.000 đồng, lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top