Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội Đền Hùng 2017: Các thiết bị bay sẽ bị “quản” chặt

Thứ bảy, 09:00 01/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đến ngày 31/3, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Đền Hùng 2017 đã được tỉnh Phú Thọ chuẩn bị xong. Để tránh nguy cơ ùn tắc giao thông do lượng người dân về tham gia lễ đông, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ kết hợp với công an 6 tỉnh, thành phố lên phương án tổ chức phân luồng từ xa.

Các phương án đảm bảo an toàn cho người dân tham gia Lễ hội Đền Hùng đã được chuẩn bị chu đáo. Ảnh minh họa
Các phương án đảm bảo an toàn cho người dân tham gia Lễ hội Đền Hùng đã được chuẩn bị chu đáo. Ảnh minh họa

Phú Thọ đặt mục tiêu “5 không”

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 6/4 (tức từ ngày 5 đến ngày 10/3 Âm lịch) do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia của 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước và Bến Tre. Năm nay, Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, tại nhiều địa điểm, kéo dài từ thành phố Việt Trì đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng cho biết, năm nay tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu để đạt mục tiêu “5 không” tại Lễ hội là: Không có người ăn xin, ăn mày; Không ùn tắc giao thông; Không chèo kéo khách và xảy ra tình trạng giá cả dịch vụ mang tính “chặt chém”; Không có những hành vi phản cảm; Không để mất vệ sinh môi trường ở khu vực lễ hội.

Năm nay, Ban tổ chức đã bố trí đường truyền Internet tốc độ cao phục vụ Trung tâm báo chí và lắp các điểm phát wifi miễn phí phục vụ nhân dân, du khách tại Đền Hùng và thành phố Việt Trì. Số điện thoại đường dây nóng được công khai tại các bãi giữ xe và nhiều địa điểm xung quanh khu vực Đền Hùng để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân và du khách. Công tác chuẩn bị nơi ăn, chốn ở cho du khách thập phương về trẩy hội cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Kim Liên - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này đã tổ chức công tác tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ trong khu di tích ký cam kết bán hàng đúng nơi quy định, không ép giá, không bán hàng giả, hàng nhái, bán các loại văn hóa phẩm trái pháp luật. Các hộ kinh doanh, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ trên địa bàn ký cam kết không tăng giá. “Đến nay đã có hơn 800 hộ kinh doanh kí cam kết, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các hộ kinh doanh còn lại kí cam kết để lễ hội diễn ra tốt đẹp”, ông Liên cho biết thêm.

Quyết tâm không để ùn tắc

Theo dự báo của Ban tổ chức và lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ, dịp Lễ giỗ Tổ năm nay sẽ có hàng triệu lượt đồng bào và du khách tìm về Khu di tích lịch sử Đền Hùng tham quan, trẩy hội. Vì vậy, tỉnh Phú Thọ đưa ra thông điệp với nội dung đặc biệt coi trọng công tác tổ chức, huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho du khách. Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2017 cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng phương án chi tiết để bảo đảm an ninh trật tự cho dịp Lễ này. Cụ thể, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành có liên quan chủ động nắm chắc tình hình từ xa mọi vấn đề có liên quan đến công tác an ninh. Dự báo, phân tích, đánh giá chính xác tình hình để chủ động phòng ngừa, giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Tại các khu vực đền, chùa và những nơi diễn ra các hoạt động lễ hội, Công an tỉnh Phú Thọ bố trí lực lượng trinh sát ở những nơi trọng điểm, nơi tập trung đông người để nắm chắc mọi biến động của các đối tượng hình sự, ma tuý, các loại tệ nạn xã hội nhằm chủ động đấu tranh ngăn chặn các hành vi trộm cắp, móc túi, cờ bạc... kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tán phát tài liệu phản động, truyền đạo trái phép, mê tín dị đoan trong khu vực lễ hội.

Đặc biệt trong thời diễn ra Lễ giỗ Tổ, tại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy nổ cao như: Khu vực các đền, khu trung tâm lễ hội, các bãi giữ xe ô tô, xe máy và các khu vực rừng cây xung quanh khu di tích, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Thọ bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ và thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Hạt Kiểm lâm thành phố Việt Trì tiến hành kiểm tra an toàn PCCC; Rà soát, bổ sung, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ PCCC tại chỗ phù hợp với từng địa điểm, nhằm chủ động ứng phó và xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Bên cạnh đó, để giao thông được đảm bảo thông suốt, an toàn, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động khảo sát các tuyến đường, phối hợp với các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái… nhằm tổ chức phân luồng từ xa. Đặc biệt trong những ngày cao điểm như: Lễ khai mạc, Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, lực lượng CSGT sẽ bố trí lực lượng, tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm vào khu di tích, không để xảy ra ùn tắc giao thông, giúp các phương tiện lưu thông một cách dễ dàng.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng được tăng cường để tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông. Mặt khác, Công an tỉnh phối hợp với Sở GTVT và các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch phân luồng tại các khu vực trọng điểm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật giao thông.

Đặc biệt Ban tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 ban hành quy định tạm thời về quản lý thiết bị điều khiển từ xa, máy bay không người lái (Drone, Flycam) trong thời gian diễn ra giỗ Tổ. Theo đó, tổ chức, cá nhân không được tổ chức hoạt động bay khi chưa có phép bay; không được lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi chưa được cấp phép; Tổ chức, cá nhân chỉ được tổ chức hoạt động bay theo đúng khu vực, điều kiện, giới hạn, thời gian quy định trong nội dung giấy phép bay và phải đăng ký trước với ban tổ chức. Không được tổ chức bay từ 6h đến 8h ngày 6/4/2017 (tức ngày 10 tháng 3 Âm lịch) tại Đền Thượng, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 53 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top