Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội Đền Hùng 2016: Khoảng 6 triệu người sẽ về Giỗ Tổ

Thứ sáu, 11:00 15/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 đã chính thức khai hội. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12-16/4 (tức từ ngày 6 đến 10/3 Âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Dự kiến sẽ có khoảng 5-6 triệu người về giỗ Tổ dịp này.

Dòng người kéo về Đền Hùng ngày 10/4 (tức ngày 4/3 Âm lịch). Ảnh: BTC cung cấp
Dòng người kéo về Đền Hùng ngày 10/4 (tức ngày 4/3 Âm lịch). Ảnh: BTC cung cấp

Đông đúc từ trước ngày khai hội

Ngày khai hội Đền Hùng năm nay nắng đẹp, không khí trẩy hội thêm rộn rã, tưng bừng với từng đoàn người thành tâm hành hương đến Đất Tổ. Tuy nhiên, khác với mọi năm, ngày khai hội năm nay lượng khách chưa đông. Lý giải nguyên nhân này, một đại diện Ban quản lí Khu di tích đền Hùng cho biết, năm nay ngày khai hội rơi vào đúng ngày làm việc trong tuần nên lượng khách thập phương về trẩy hội ít hơn mọi năm.

Tuy nhiên, trước đó ngày 10/4 (tức ngày 4/3 Âm lịch) tuy chưa đến ngày khai hội nhưng hàng triệu du khách đã ùn ùn đổ về đây dâng hương làm lễ. Ngay sáng tinh mơ ngày mùng 10/4, các bãi trông giữ xe với sức chứa hàng nghìn xe đã chật kín. “Dòng người từ các ngả lên các khu vực đền, chùa trên núi Nghĩa Lĩnh chật kín… Theo báo cáo sơ bộ của các bộ phận cho đến 14 giờ cùng ngày, ước tính có khoảng 1,2 triệu lượt khách về thăm viếng Đền Hùng”, đại diện BQL khu di tích cho biết.

Còn hiện tại, đối với nhiều du khách, ngày khai hội năm nay chính là thời điểm lý tưởng để đi hội, vì đỡ phải chen lấn xô đẩy để vào dâng hương, hành lễ. “Năm nào tôi cũng đi Đền Hùng vào ngày khai hội, nhưng năm nay tôi hơi bất ngờ vì ngày khai hội lại thưa người so với mọi năm, chắc tại vì ngày khai hội năm nay vào đúng ngày trong tuần nên vắng khách. Có không gian ngắm cảnh, không mệt mỏi chen lấn nên tôi và gia đình cảm thấy thực sự may mắn và thoải mái”– du khách Lê Đình Nam (Thanh Hóa) cho biết.

Theo dự kiến của Ban Tổ chức, lượng du khách về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng khoảng 5 đến 6 triệu người, chính vì vậy, tỉnh Phú Thọ đặc biệt coi trọng công tác tổ chức, huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho du khách khi về lễ hội.

Thiếu tá Kiều Hữu Tĩnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Công an tỉnh huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ CSGT trực 100%. Đồng thời, đề nghị Cục CSGT tăng cường cán bộ, chiến sỹ để tham gia đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực diễn ra lễ hội Đền Hùng. Bên cạnh việc phân luồng từ xa tại các điểm ra, vào, chúng tôi đã bố trí thêm những tổ tuần tra, kiểm soát xung quanh khu vực Đền Hùng và sử dụng các các xe cẩu để cẩu kéo các phương tiện chết máy hay phương tiện gây rối, làm sao trong khu vực lễ hội Đền Hùng được an toàn và các phương tiện đi lại được thông suốt”.

Phòng nghỉ rẻ, hàng bán theo cam kết

Theo ghi nhận của phóng viên, nạn chèo kéo chặt chém tại lễ hội Đền Hùng năm nay đã giảm đáng kể so với mọi năm. Khu vực hành lang bên ngoài của khu di tích được lực lượng công an phân luồng kiểm soát rất kỹ nên người dân tới dự lễ đều gửi xe ở bên ngoài và đi bộ vào phía trong, chưa thấy xuất hiện các bãi trông xe tự phát. Giá trông giữ xe cũng được niêm yết công khai. Các nhà nghỉ cam kết không tăng giá, giá bình quân của nhà nghỉ xung quanh khu vực Đền Hùng và trong thành phố Việt Trì hiện giao động từ 200.000 – 250.000 đồng/đêm. Ngoài ra, các điểm bán hàng trong khu vực cũng được quy hoạch theo từng khu, không có tình trạng chặt chém, chèo kéo khách như mọi năm. Người bán hàng tại đây bắt buộc phải kí vào một bản cam kết với nội dung: “Không kinh doanh hàng nhập lậu, không tàng trữ, buôn bán hàng cấm, không xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ và không buôn bán hàng hóa không đảm bảo chất lượng và hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm” thì mới được kinh doanh.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2016 cho biết, trong lễ hội năm nay, tỉnh sẽ kiên quyết khắc phục tình trạng tắc đường, tăng giá, ăn xin, chèo kéo khách… lập đội thanh tra liên ngành để kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khuyến nghị du khách không sử dụng sản phẩm dịch vụ của các đơn vị vi phạm.

“Các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện đúng giá niêm yết, không thu vượt mức giá đã đăng ký kê khai. Đối với dịch vụ lưu trú, tỉnh khuyến khích các cơ sở lưu trú giữ nguyên giá dịch vụ thuê phòng hàng ngày bình thường. Trong trường hợp cụ thể, không được tăng giá dịch vụ thuê phòng vượt quá 30% so với mức giá hàng ngày bình thường và bảng giá được niêm yết công khai, rõ ràng tại quầy lễ tân để các cơ quan quản lý chuyên ngành, lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện và khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ biết thông tin” ông San cho biết thêm.

Chị Đào Thị Hồng Liên, một người kinh doanh trong khuôn viên Khu di tích Đền Hùng tiết lộ: “Năm nay Ban quản lí làm rất nghiêm, trước khi kinh doanh chúng tôi phải kí vào một bản cam kết. Nhiều lúc tôi phải bán hàng dưới giá niêm yết để mong hòa vốn”. Chị Liên cho hay hiện trong khuôn viên khu di tích cũng có nhiều hộ bán hàng nên cạnh tranh là rất lớn.

Đề cập đến công tác rà soát kiểm tra về cơ sở vật chất trong khu di tích, bà Đào Thị Ngọc Tuyết, Phó Chánh văn phòng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chia sẻ: “Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động của du khách khi hành hương về Giỗ Tổ, chúng tôi đã rà soát kiểm tra, sửa chữa hệ thống cấp nước, hệ thống điện, bảo dưỡng bảng điện tử, các công trình vệ sinh công cộng, duy tu các tuyến đường nội bộ, lắp đặt bổ sung biển chỉ dẫn, biển báo giới thiệu về di tích, biển các bãi đỗ xe, chỉnh trang khuôn viên trong khu di tích… ”.

Thêm một số hoạt động mới

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì có sự tham gia của 3 tỉnh gồm: Hưng Yên, Bình Thuận, Cà Mau. Mọi hoạt động đều được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng, gắn với các hoạt động lễ hội nhằm tiếp tục tôn vinh di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016 sẽ có một số hoạt động mới như: Triển lãm tư liệu ảnh chủ đề “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - bản sắc cội nguồn dân tộc”, trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa phi vật thể hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, triển lãm tranh, ảnh của các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phú Thọ kết hợp giới thiệu các tác phẩm thơ, nhạc hay về Phú Thọ, lễ hội đường phố...

Đình Việt/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 39 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 4 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top