Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017: Hấp dẫn và thay đổi nhiều.

Thứ năm, 10:40 28/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Sau thời gian đứng trước nguy cơ bị dừng hoạt động, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn vẫn được tổ chức và thu hút đông đảo người dân.

Sáng nay (9/8 âm lịch) tại SVĐ Đồ Sơn, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 đã thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách về dự.

Từ 6 giờ sáng, các phường đã đưa 'ông trâu" tới "đấu trường" truyền thống - SVĐ Đồ Sơn.

Dù 7 giờ 30 phút lễ hội mới bắt đầu song từ rất sớm, nhiều du khách đã có mặt tại SVĐ làm thủ tục vào sân. Trong số dòng người đổ về lễ hội, rất nhiều du khách từ Hòa Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc... đã về sớm 1 hôm để tận hưởng nghi thức lễ rước truyền thống hội chọi này. Dường như sau thời gian dài được cân nhắc “tiếp hay dừng lại lễ hội này”, hội chọi trâu Đồ Sơn truyền thống như nóng hơn.


Lễ rước ông trâu vào sới chọi của phường MInh Đức (Đồ Sơn). Ảnh: K.Hòa

Lễ rước ông trâu vào sới chọi của phường MInh Đức (Đồ Sơn). Ảnh: K.Hòa

Ngay từ sáng sớm, lực lượng an ninh, CSGT và Ban tổ chức lễ hội đã có mặt để ổn định trật tự và hỗ trợ tích cực cho các chủ trâu và du khách đến tham dự.

Khắp các ngả đường trung tâm quận Đồ Sơn, từng đoàn rước của các phường rộn ràng bước chân rước “ông trâu” về sới chọi. Trong lòng các chủ trâu, ai cũng mang theo hy vọng trâu phường mình chiến thắng.


Sân vận động Đồ Sơn lúc 7 giờ sáng nay (9/8 AL)

Sân vận động Đồ Sơn lúc 7 giờ sáng nay (9/8 AL)

Khác với mọi năm, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay không tường thuật trực tiếp trên bất cứ đài truyền hình nào. Theo đó, lượng du khách đồ về xem hội chọi như đông hơn. Lễ hội cũng thêm phần hấp dẫn.

Hơn vạn vé xem chọi trâu do TTVH quận Đồ Sơn phát hành ra đều bán hết. Giá vé xem hội chọi là 150.000đ/vé.


14.000 vé xem chọi trâu phát hành hết từ sớm

14.000 vé xem chọi trâu phát hành hết từ sớm

Chia sẻ với PV báo Gia đình & Xã hội, anh Vũ Đức Đam (44 tuổi, Bắc Ninh) cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến này 9/8 âm lịch, dù bận rộn đến đâu, tôi đều gác lại mọi công việc để đến dự lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Nhà xa nên tôi phải đi từ lúc 4 giờ sáng cho kịp. Năm thì xem trực tiếp ở nhà, năm thì xem trực tiếp tại trường đấu. Nghe tin chọi trâu năm nay không tường thuật trực tiếp trên tivi, tôi lo vé hết nên nhờ người mua từ sớm.


Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn khai mạc lễ hội

Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn khai mạc lễ hội

Một điểm mới tại lễ hội lần này, quy mô vòng sân đấu được thu hẹp, công tác an ninh được tăng cường kiểm tra hơn trước, lối thoát cho trâu cũng được gia cố thêm...nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho lễ hội.

Một người dân Đồ Sơn cho biết: “Nghe tin lễ hội tiếp tục được duy trì mà tôi phấn khởi vô cùng. Đối với người dân Đồ Sơn chúng tôi, lễ hội có một ý nghĩa đặc biệt, nó là nét đẹp văn hóa cần được lưu truyền và phát huy. Cứ đến ngày này, dân Đồ Sơn dù có bận trăm công nghìn việc cũng tạm gác lại để đi xem các “ông trâu chọi”, nó thành tục lệ rồi”.

Khánh Hòa- Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 57 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top