Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lão nông ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống COVID-19: "Đây là tấm lòng của tôi và gia đình"

Thứ sáu, 08:19 25/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - “Cuộc sống của gia đình tôi cũng không khá giả gì, thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy. Số tiền hỗ trợ có thể ít hoặc nhiều, tùy vào quan điểm của từng người nhưng đây là tấm lòng của tôi và gia đình, muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào quỹ chống dịch” – đó là chia sẻ của ông Hà Khoa, người ủng hộ 100 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Lão nông ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống COVID-19: Đây là tấm lòng của tôi và gia đình - Ảnh 1.

Với mong muốn góp sức cùng với cả nước đẩy lùi dịch COVID-19, lão nông Hà Khoa (59 tuổi) và vợ là bà Võ Thị Khuyên (trú thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã dành 100 triệu đồng để ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Lão nông ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống COVID-19: Đây là tấm lòng của tôi và gia đình - Ảnh 3.

Ông Hà Khoa (thứ 2 từ trái sang) trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch và Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Trước đó, tháng 3/2020, thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông Khoa đã bàn với gia đình hiến hơn 600 mét vuông đất trị giá khoảng 300 triệu đồng để địa phương tổ chức bán lấy tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Theo ông Khoa, thời điểm ấy khi dịch bệnh căng thẳng, ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cùng chung tay với cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh, ủng hộ cái gì cho xứng đáng, nên ông mới nảy sinh ý định hiến hơn 600 mét vuông đất của gia đình đang sử dụng và quản lý (có giấy CNQSD đất) để địa phương bán lấy tiền ủng hộ phòng dịch COVID-19.

"Không phải khấm khá, dư giả mà mình đi hiến đất. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, sống là phải cống hiến. Khi mà cả hệ thống chính trị đều vào cuộc thì không có lý do gì để mình phải đứng ngoài cả. Tôi phải làm một cái gì đó thật ý nghĩa cho xã hội, cho đất nước này, vì sự an toàn của nhân dân", ông Khoa tâm sự.

Tuy nhiên, sau khi chính quyền vào kiểm tra cũng như làm các thủ tục chuyển đổi đất thì được biết toàn bộ phần đất của ông Khoa hiến tặng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 không chuyển nhượng được bởi liên quan đến đất rừng phòng hộ.

"Tôi cũng có nghe thông tin là đất của gia đình nằm trong khu vực rừng phòng hộ. Do đó, phần đất trên không thể chuyển nhượng để lấy tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo như ý nguyện ban đầu", ông Khoa nói.

Sau khi hơn 600 mét vuông đất ủng hộ cho công tác phòng, dịch COVID-19 không thực hiện được, ông Khoa đã quyết định ủng hộ số tiền 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch và Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Ông Hà Khoa cho biết, đây là số tiền mà 2 vợ chồng ông dành dụm trong những năm qua. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và Quỹ vaccine phòng COVID-19 do Chính phủ phát động, gia đình ông đã quyết định dùng số tiền trên để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch.

"Cuộc sống của gia đình tôi cũng không khá giả gì, thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy. Số tiền hỗ trợ có thể ít hoặc nhiều, tùy vào quan điểm của từng người nhưng đây là tấm lòng của tôi và gia đình, muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào quỹ chống dịch. Quan điểm của tôi, sống là phải cống hiến. Cống hiến cho đất nước, cho người dân. Nhiều người vì nhân dân, vì đất nước này mà hy sinh cả xương máu của bản thân mình. Vì vậy, chúng tôi không đắn đo, suy nghĩ gì nhiều khi đưa ra quyết định ủng hộ số tiền này", ông Khoa chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hướng Hoá rất bất ngờ trước hành động đầy tính nhân văn cao cả của ông Khoa và gia đình.

"Bản thân tôi cũng bất ngờ, vì số tiền 100 triệu đồng đối với một gia đình nông dân không hề nhỏ. Nhưng với tinh thần tương thân tương ái, mong muốn góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và toàn thể nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, gia đình ông Khoa đã tự nguyện đóng góp cho quỹ phòng dịch COVID-19", ông Tư nói.

Ông Nguyễn Văn Tư cũng cho biết, trong số tiền trên, ông Khoa có nguyện vọng sử dụng số tiền 50 triệu đồng được góp cho công tác chống dịch và 50 triệu đồng còn lại ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 39 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 51 phút trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top