Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lao động “chui” đánh cược tính mạng tại Angola

Thứ năm, 19:00 27/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Vì cuộc sống nghèo khó, rất nhiều lao động Việt Nam đã bất chấp hiểm nguy rình rập để sang lao động “chui” tại đất nước Angola. Có nhiều lao động đã bị đánh đập, bóc lột... Thậm chí, có người phải đánh đổi bằng cả mạng sống…


Chị Hiếu (ngồi bên phải, vợ anh Đức) đau buồn khi chồng và chị dâu tử nạn nơi đất khách. Ảnh: Sơn Nguyễn

Chị Hiếu (ngồi bên phải, vợ anh Đức) đau buồn khi chồng và chị dâu tử nạn nơi đất khách. Ảnh: Sơn Nguyễn

Lao động “chui” bị cướp cũng im lặng

Thời gian gần đây, rất nhiều lao động "chui" người Việt phải bỏ tính mạng của mình ở nơi đất khách quê người, đặc biệt là các lao động ở đất nước Angola. Theo đó, ngày 20/5/2019, 2 lao động tử nạn là anh Nguyễn Trọng Đức (SN 1972, ở xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và chị Trần Thị Thu Hường (SN 1979, ở xã Song Lộc, huyện Can Lộc) bị cướp đột nhập và sát hại tại Angola. Sự việc khiến người thân và hàng xóm bàng hoàng và thương xót.

Chị Phan Thị Hiếu (vợ anh Đức) kể, do cuộc sống khó khăn, anh Đức đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Angola. Thấy anh Đức đi Angola có “đồng ra, đồng vào” nên chị Hường (chị dâu anh Đức) cũng gửi 2 con nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc rồi sang Angola. “Khi chị Hường sang được 2 tháng thì chồng chị mất. Trong khi tang chồng chưa mãn thì chị Hường lại bị nhóm cướp sát hại nơi đất khách. Khổ thân hai đứa nhỏ, không biết chúng sẽ nương tựa vào ai đây”, chị Hiếu ngậm ngùi. Được biết, chồng chị Hường trước đây cũng từng làm ở Angola, do bị cướp tấn công dẫn đến tàn phế và đã qua đời do vết thương tái phát tháng 10/2018.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Song Lộc cho biết: “Hoàn cảnh của 2 nạn nhân hết sức khó khăn. Để đưa được thi thể của chị Hường, anh Đức về quê, gia đình đã vay mượn hàng trăm triệu đồng gửi sang Agola để lo các thủ tục, chi phí cần thiết. Đồng thời, gia đình cũng nhờ sự kêu gọi, giúp đỡ của cộng đồng người Việt tại Angola quyên góp, ủng hộ mới có đủ chi phí đưa 2 thi thể về nước”.

Đây không phải là lần đầu tiên lao động Việt Nam bị sát hại tại Angola, trước đó đã có nhiều nạn nhân bị cướp rồi giết hại. Tại tỉnh Uige (Angola), anh Đặng Quốc Nghĩa (ở xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trên đường đi làm về thì bị cướp chặn đường trấn lột. Do không mang theo tiền, anh Nghĩa bị bọn chúng bắn chết. Hai ngày sau, cũng tại tỉnh Uige, anh Nguyễn Viết Hậu (ở xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị một nhóm cướp sát hại. Anh Lê Văn Quế (ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị bọn cướp bắn chết khi đang trên đường đi làm về. Ngày 16/4/2017, chị Nguyễn Thị Đào (SN 1979, ở xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị cướp đột nhập sát hại tại nhà riêng ở Angola

Là một lao động tại Angola đã trở về nước, anh Trần Hùng (SN 1973, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Năm 2010, vì làm ăn thua lỗ, tôi đã vay vốn ngân hàng để sang Angola làm việc. Nghe theo lời một người môi giới tôi cứ nghĩ sang đây sẽ có cuộc sống đổi thay, nào ngờ khi đặt chân sang đất nước này tôi đã phải trải qua bao nguy hiểm. Vì là lao động bất hợp pháp nên nhiều khi bị các ông chủ quỵt tiền công, thậm chí bị cướp giật, đánh đập, ngược đãi mà không dám phản kháng. Chúng tôi chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng trong tủi cực mà không dám khai báo với đất nước sở tại vì chúng tôi không hề có một quyền công dân gì khi ở bên đó. Nghĩ lại tôi còn thấy bàng hoàng, dù có chết tôi cũng sẽ không quay trở lại đấy nữa”.

Nhiều rủi ro, khó kiểm soát

Hà Tĩnh là địa phương có truyền thống đi lao động nước ngoài theo cộng đồng làng xã. Vì vậy, dù được cảnh báo, nhưng một số người lao động theo vận động của người thân, họ hàng bất chấp để sang Angola.

Thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh cho biết, mới đây đơn vị này tiếp nhận đơn tố cáo của 2 lao động từ Angola trở về, phản ánh về việc họ bị một phụ nữ tên Hương (ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ép bán dâm và truy sát trong quá trình lao động tại Angola. Hiện các điều tra viên của đơn vị đang lấy lời khai của các nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Nói về tình hình người lao động Việt Nam đang làm việc tại Angola, ông Đặng Văn Dũng - Trưởng phòng Lao động- Việc làm (Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh) cho biết: “Toàn tỉnh hiện có gần 4.000 lao động đang sinh sống và làm việc tại Angola, chủ yếu đi theo con đường “chui”. Thời gian gần đây tại Angola đã xảy ra không ít vụ việc người lao động Hà Tĩnh bị tử vong do bị cướp, bệnh tật và tai nạn giao thông. Mặc dù biết hiểm nguy đang rình rập nhưng vì muốn đổi đời nên nhiều người đã bất chấp để rồi phải đánh đổi bằng cả mạng sống, có nhiều gia đình phải ôm những khoản nợ mà không có khả năng hoàn trả”.

Sơn Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 56 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Top