Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục Dân số thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội

Thứ năm, 08:42 21/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), ngày 20/06, lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Tổng cục Dân số - KHHGĐ cùng các đồng chí đại diện cho nhiều cơ quan, đơn vị đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội.


Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân dịp Kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam.     Ảnh: Chí Cường

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân dịp Kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam. Ảnh: Chí Cường

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ, PGS.TS Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Gia đình & Xã hội. Thứ trưởng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các vấn đề lớn của ngành Y tế, đồng thời đánh giá cao những thành quả mà Báo Gia đình & Xã hội đã đạt được trong thời gian qua. Những hoạt động hiệu quả của Báo Gia đình & Xã hội đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số cũng như nhiều vấn đề khác của đời sống xã hội.

PGS.TS Phạm Lê Tuấn cũng nhấn mạnh, công tác dân số là vấn đề quan trọng. Trong những năm qua, Báo Gia đình & Xã hội đã làm rất tốt công tác tuyên truyền cho vấn đề này. Đặc biệt, khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới được Bộ Y tế triển khai thực hiện, Báo Gia đình & Xã hội là một trong những đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, đưa những nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống.

Trong bầu không khí thân mật, PGS.TS Phạm Lê Tuấn đã thăm hỏi từng cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội. "Trong thời gian tới, tôi mong muốn Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục bám sát và thông tin có hiệu quả các hoạt động của ngành Y tế; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành về sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số tới người dân một cách kịp thời, sinh động nhất", Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn nói.


Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội.

Cũng trong ngày 20/6, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã đến thăm và chúc mừng tập thể, cán bộ, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan ghi nhận những đóng góp của Báo Gia đình & Xã hội cho ngành trong suốt thời gian qua. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể cán bộ, phóng viên của Báo đã cùng toàn ngành nỗ lực vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Dân số - KHHGĐ. "Trong thời gian tới, khó khăn chưa hết, nhưng tôi hy vọng và chúc tập thể Báo tiếp tục giữ vững tin thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác dân số và các lĩnh vực khác, phát huy ưu điểm để tiếp tục gặt hái những thành công mới", Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan nhắn gửi.

Thay mặt tập thể Báo Gia đình & Xã hội, Phó Tổng Biên tập Trần Tuấn Linh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Tổng cục Dân số - KHHGĐ và lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Tổng cục Dân số. Trong thời tới, tập thể Báo Gia đình & Xã hội sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các trọng trách mà ngành giao phó.

Cũng trong dịp này, nhiều cơ quan, đơn vị như: Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Thanh tra Bộ Y tế, Cục quản lý Môi trường Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K Trung ương, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Ngân hàng BIDV, Tập đoàn Phúc Sơn, Huyndai Thành Công Việt nam, Tập đoàn Sunshine, Tập đoàn Sungroup, Công ty Thời đại mới, Công ty TNHH Báo chí Truyền thông và Bạn đọc, Công ty Đông A Media, Công ty TNHH Châu Cầu cùng nhiều cơ quan, đơn vị và các độc giả đã đến thăm, chúc mừng tập thể Báo Gia đình & Xã hội nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Báo Gia đình & Xã hội xin tri ân những tình cảm mà các cơ quan, đơn vị cũng như độc giả đã dành cho cán bộ, phóng viên của Báo.

Kim Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 34 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 35 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 47 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top