Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ

Thứ hai, 06:51 28/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này, người dân trồng hoa ở làng Dạ Lê Chánh (xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) gấp rút chăm sóc cho vườn hoa Tết để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2021.

Sau lũ, nhiều diện tích hoa Tết ở xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) bị thiệt hại nặng. Nhưng người dân đã nhanh chóng ổn định sản xuất để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2021.

Trận lũ, lụt tháng 10 vừa qua đã làm nhiều hộ dân trồng hoa Tết ở làng Dạ Lê Chánh xã Thủy Vân, phải bỏ lỡ vụ mùa, không thể tiếp tục trồng mới. Nhiều hộ thiệt hại hơn một nữa số lượng cây trồng đành phải mua thêm cây giống để tiếp tục mùa vụ.

Ông Nguyễn Văn Phương, ở làng Dạ Lê Chánh , xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy cho biết, gia đình ông triển khai vụ trồng hoa tết năm nay. Từ tháng 8 Dương lịch gia đình ông xuống giống ươm cây trồng hơn 1.100 chậu. Tuy nhiên, trận lũ vừa qua gây ngập úng trên diện rộng làm 50% lượng hoa bị chết, số hoa còn lại ông tiếp tục chăm bón mong muốn cứu lại vốn trong dịp tết cổ truyền tới.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Thủy Vân thông tin, hàng năm hoa tết mang lại thu nhập bình quân từ 60-100 triệu đồng/vụ cho các hộ dân. Vụ hoa tết năm nay, toàn xã triển khai trồng khoảng 60 nghìn chậu hoa các loại với 70 hộ dân tham gia trồng. Ngay sau lũ, địa phương đã kịp thời thống kê thiệt hại, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí giúp các hộ dân tái sản xuất.

"Đối với những hộ thiệt hại nặng xã vận động, hướng dẫn bà con dồn ghép các chậu lại với nhau, còn lại thì triển khai trồng lại các giống hoa ngắn ngày như cúc, thọ để kịp thời cung ứng cho thị trường tết", ông Trung nói.

Sau những ngày thời tiết mưa rét kéo dài, tranh thủ những ngày nắng ráo, người dân trồng hoa ở làng Dạ Lê Chánh tất bật với các công việc chăm sóc như chẻ tre, cắm nan, buộc dây cố định cho hoa...để có thể tạo ra một chậu hoa ưng ý nhất để cung cấp ra thị trường ngày Tết.

Đang buộc dây cố định cho hoa tại vườn, bà Trương Thị Mỹ Oanh (làng Dạ Lê Chánh xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) chia sẻ, gia đình bà có hơn 400 chậu hoa cúc nhưng trận lũ vừa quá đã làm chết hơn một nữa, nước dâng lên cao nên không cứu kịp được hết hoa, gia đình bà phải mua thêm cây hoa giống về trồng để sản xuất cho kịp đợt Tết sắp đến.

Chung hoàn cảnh với bà Oanh là hộ gia đình bà Lê Thị Gái cũng bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt vừa qua, khiến hơn một nữa cây hoa giống của gia đình bà bị hư hại. Bà Gái chia sẻ, hoa xuống giống hơn 1 tháng thì bị nước lũ nhấn chìm khiến cho nhiều cây hoa chết. Gia đình bà cũng cố gắng khôi phục lại hoa để cuối năm bán để bù lại thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Sau thiệt hại do lũ lụt gây ra, người dân trồng hoa Tết ở xã Thủy Vân đã nhanh chóng ổn định sản xuất, nhiều diện tích hoa được khôi phục. Giờ đây, hoa của các hộ gia đình đều phát triển tốt, người dân đang tất bật với công việc chăm sóc hoa để kịp cung cấp hoa ra thị trường Tết Nguyên Đán 2021.

Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 1.

Những đợt mưa lũ vừa qua đã khiến cho nhiều diện tích hoa Tết của người dân xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy bị thiệt hại nặng.

Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 2.
Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 3.

Mưa lũ hồi tháng 10 khiến nhiều hộ dân trồng hoa ở làng Dạ Lê Chánh, xã Thủy Vân phải bỏ lỡ vụ mùa, không thể tiếp tục trồng mới.

Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 4.
Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 5.

Nhiều hộ thiệt hại hơn một nữa số lượng cây trồng đành phải mua thêm cây giống để tiếp tục mùa vụ.

Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 6.

Người dân trồng hoa chăm sóc tỉ mỉ, cận thận cho từng gốc hoa.

Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 7.

Bà Trương Thị Mỹ Oanh (làng Dạ Lê Chánh, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) chia sẻ: "Gia đình tôi có hơn 400 chậu hoa cúc nhưng trận lũ vừa quá đã làm chết hơn một nữa, nước dâng lên cao nên không cứu kịp được hết hoa nên phải mua thêm hoa giống về trồng để sản xuất cho kịp đợt Tết sắp đến".

Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 8.
Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 9.

Chong đèn để giúp hoa phát triển nhanh hơn, kịp thời vụ.

Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 10.

Sau những ngày thời tiết mưa rét kéo dài, tranh thủ những ngày nắng ráo, người dân trồng hoa làng Dạ Lê Chánh tất bật với các công việc chăm sóc như chẻ tre, cắm nan, buộc dây cố định cho hoa... để có thể tạo ra một chậu hoa ưng ý nhất để cung cấp ra thị trường ngày Tết.

Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 11.
Làng trồng hoa Tết Dạ Lê Chánh (Thừa Thiên - Huế) “hồi sinh” sau lũ - Ảnh 12.

Theo chia sẻ của người dân, hiện nay toàn xã Thủy Vân có hơn 200 hộ trồng hoa. Mưa lũ đã khiến cho nhiều hộ phải chịu thiệt hại nặng nề. Đến nay, người dân đã nhanh chóng khôi phục lại hoạt động sản xuất. Hoa phát triển tốt, dự kiến sẽ kịp cung ứng cho thị trường Tết.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top