Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lâm Xuân - Quảng Trị: Hàng nghìn người dân mỏi mòn chờ nước sạch

Thứ sáu, 10:16 20/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Khi vấn đề nước sạch vẫn còn phải đợi để được chính quyền giải quyết thì danh sách những người dân bị chết do căn bệnh ung thư tại thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) lại tiếp tục kéo dài thêm. Phải chứng kiến những người hàng xóm láng giềng của mình lần lượt bỏ mạng bởi căn bệnh quái ác này, chưa bao giờ người dân thôn Lâm Xuân khao khát có nước sạch để dùng như bây giờ.

Bà Nguyễn Thị Nậy bên bể lọc đỏ ngàu của gia đình do nước bị nhiễm phèn.Ảnh: C.H
Bà Nguyễn Thị Nậy bên bể lọc đỏ ngàu của gia đình do nước bị nhiễm phèn.Ảnh: C.H

Khổ sở vì “khát” nước sạch

Lâm Xuân là thôn có diện tích và số lượng dân cư lớn nhất xã Gio Mai, thế nhưng khi các địa phương lân cận đã có nước sạch để sử dụng thì nhiều năm nay người dân thôn Lâm Xuân luôn phải sống trong tình trạng sử dụng nguồn nước không đảm bảo. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, số lượng người chết vì ung thư tại địa phương bỗng tăng đột biến khiến nhiều người dân không khỏi nghi ngờ nguyên nhân là từ nguồn nước?!

Bà Nguyễn Thị Nậy (86 tuổi), một người dân sống tại thôn Lâm Xuân than thở: “Khổ sở lắm các chú à, tôi sống ở đây đã mấy chục năm, nước từ trước đến nay bị nhiễm phèn nặng nên người dân có dùng được đâu. Phải dùng nước bẩn nên bệnh tật cứ phát sinh”.

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, không chỉ có hộ của bà Nguyễn Thị Nậy mà hầu hết các hộ dân sinh sống tại thôn Lâm Xuân đều đang phải chịu chung tình cảnh nói trên. Nước sinh hoạt của người dân khi bơm lên thường có màu vàng đục. Bể chứa nước lúc nào cũng có một màu đỏ ngầu, đáy bể bùn đất đóng lớp dày đến 20cm… Dù vậy, người dân lâu nay đành phải chấp nhận sống chung với thực trạng này bởi họ không còn cách nào khác.

Do nguồn nước bị nhiễm phèn nặng nên bể nước của nhiều hộ dân tại thôn Lâm Xuân luôn có một màu đỏ ngàu, bùn đất đóng thành lớp dày đặc. Ảnh: C.H
Do nguồn nước bị nhiễm phèn nặng nên bể nước của nhiều hộ dân tại thôn Lâm Xuân luôn có một màu đỏ ngàu, bùn đất đóng thành lớp dày đặc. Ảnh: C.H

Ông Thân Hữu Toàn, Trưởng thôn Lâm Xuân cho biết thêm: “Giếng nước trong thôn Lâm Xuân đều cạn, nằm gần ruộng lúa bị nhiễm phèn và thuốc bảo vệ thực vật. Hơn nữa, đây là vùng đất hồi chiến tranh hứng chịu nhiều bom đạn nên nguồn nước cũng có phần bị ảnh hưởng”.

Cũng theo ông Toàn, để đối phó với việc thiếu nước sạch, người dân sống phải xoay xở đủ cách. Dù xây bể lọc hai, ba tầng, nước lọc qua nhiều lần nhưng chỉ có thể dùng để tắm giặt. Muốn có nước dùng để ăn uống, mỗi tháng các hộ tại thôn Lâm Xuân phải bỏ ra số tiền không nhỏ để mua nước đóng bình sẵn. Bình quân mỗi hộ phải mua không dưới 20 bình/tháng. Tuy vậy, đó là với những hộ có điều kiện, còn với nhiều hộ khó khăn thì đành phải chấp nhận nhắm mắt làm liều, họ vẫn phải uống và sử dụng nguồn nước bị nhiễm bẩn này.

“Khát” nước sạch nghiêm trọng, trong khi căn bệnh ung thư thì luôn rình rập đe dọa đến sinh mạng. Người dân thôn Lâm Xuân mong muốn có nước sạch để dùng đã từ rất lâu. Rất nhiều lần người dân đã viết đơn kêu cứu gửi lên chính quyền địa phương.

Dân lại phải đợi

Dù đã lọc qua nhiều lần nhưng nước của gia đình ông Thân Hữu Toàn cũng như nhiều hộ khác vẫn không thể dùng trong việc ăn uống hàng ngày.
Dù đã lọc qua nhiều lần nhưng nước của gia đình ông Thân Hữu Toàn cũng như nhiều hộ khác vẫn không thể dùng trong việc ăn uống hàng ngày.

Thôn Lâm Xuân hiện tại có 387 hộ gia đình sinh sống với 1.743 khẩu. Theo ông Thân Hữu Toàn, từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên tại thôn tử vong do căn bệnh ung thư vào năm 2005 thì đến nay con số đó đã trên 35 người. Còn số người bị bệnh ung thư thì rất nhiều, vì nhiều lý do nên không thể thống kê được hết.

Điều đáng nói, căn bệnh ung thư mà người dân mắc phải có đủ loại từ ung thư phổi, gan, dạ dày... đến ung thư xương, ung thư máu. Trong số những người tử vong vì căn bệnh hiểm nghèo này có rất nhiều trường hợp đang nằm trong độ tuổi lao động và cả những người tuổi đời vẫn còn rất trẻ.

“Trường hợp trẻ tuổi nhất chết do ung thư tại địa phương gần đây là cháu Võ Thị Nhung, sinh viên trường CĐKT Đà Nẵng. Cháu mất do căn bệnh ung thư tủy vào năm 2013 khi mới tròn 18 tuổi”, vừa nhẩm tính số trường hợp người dân bị bệnh, ông Toàn lắc đầu chua xót.

Trước những phản ánh của người dân, cuối năm 2015, UBND huyện Gio Linh đã lập tổ kiểm tra gồm phòng TNMT, phòng Y tế và UBND xã Gio Mai về thôn Lâm Xuân để xem xét. Kết quả kiểm tra mẫu nước tại 13 điểm khác nhau thuộc thôn Lâm Xuân cho thấy, đa số chất lượng nước sinh hoạt có nồng độ PH thấp, nồng độ sắt tổng, chỉ số Colifom, Pecmanganat (đặc trưng cho dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ trong nước) đều vượt giới hạn cho phép, không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

Sau khi có kết quả phân tích mẫu nước, HĐND tỉnh Quảng Trị đã có buổi tiếp xúc với người dân thôn Lâm Xuân. Cũng trong buổi tiếp xúc đó người dân thôn Lâm Xuân nhận được thông tin, đầu năm 2016 địa phương sẽ có nguồn nước sạch để sử dụng.Tuy nhiên, đến nay đã là giữa tháng 5, người dân thôn Lâm Xuân đang còn phải chờ đợi nước sạch từng ngày.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Trương Hữu Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Gio Mai cho biết: “Trước đơn kêu cứu của người dân thôn Lâm Xuân, HĐND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản trả lời và tiến hành phân bổ nguồn vốn về để đầu tư nước sạch cho bà con. Tuy nhiên do nguồn vốn này hiện tại chỉ khoảng 850 triệu đồng, trong khi đó số tiền dự kiến trong thiết kế lên đến 3 tỷ đồng nên việc triển khai khá khó khăn. Sắp tới xã sẽ phối hợp với Xí nghiệp nước sạch Gio Linh làm dần hệ thống ống dẫn nước chính trước. Sau này, khi có nguồn vốn sẽ tiếp tục hoàn thiện dần”.

Trong khi nước sạch còn chưa đến kịp với người dân thì từ đầu năm 2016 đến nay, thôn Lâm Xuân lại có thêm 2 người dân chết vì căn bệnh ung thư. Không biết đến khi có được nước sạch để sinh hoạt thì người dân thôn Lâm Xuân phải chờ đợi thêm bao lâu nữa. Thời tiết đã chuyển sang hè nên nhu cầu nước sạch của người dân lại càng trở thành vấn đề cấp thiết. Thiết nghĩ, các cơ quan hữu quan cần phải có biện pháp kịp thời hơn nữa để giúp người dân tại đây sớm yên tâm ổn định cuộc sống.

L.Chung – Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 19 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top