Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm rõ động cơ, mục đích 3 đối tượng ném “chất bẩn” vào nhà phóng viên

Thứ sáu, 16:48 18/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Công an TP Thanh Hóa đã xác định được 3 đối tượng ném “chất bẩn” vào nhà phóng viên, đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích

Chiều ngày 18/12, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ và xác định được 3 kẻ lạ mặt ném chất bẩn vào nhà riêng của gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn, phóng viên Báo Người Lao Động thường trú tại Thanh Hóa.

Theo đó, sau 1 thời gian điều tra, ngày 16/12, Công an TP Thanh Hóa đã xác định được Đỗ Anh Tuấn (SN 1988), Vũ Công Minh (SN 2002), Hoàng Hải Long (SN 2000; cùng ngụ phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) là những kẻ lạ mặt đã có hành vi ném chất bẩn vào nhà ông Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, nhóm trên đã thừa nhận hành vi của mình. Trong đó, Hoàng Hải Long khai nhận là người chuẩn bị chất bẩn (sơn) và trực tiếp 1 lần cùng đồng bọn ném vào nhà ông Tuấn. Đỗ Anh Tuấn khai nhận cùng các đối tượng trên ném 2 lần vào nhà bị hại.

Làm rõ động cơ, mục đích 3 đối tượng ném “chất bẩn” vào nhà  phóng viên - Ảnh 1.

Các đối tượng nén chất bẩn vào nhà được camera ghi lại vào tối ngày 24/11

Hiện công an TP Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của các đối tượng và sẽ có hình thức xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.

Trước đó, theo đơn tường trình của ông Tuấn, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24/11, có 2 đối tượng bịt mặt, đi xe máy đến ném chất bẩn (nhớt, sơn, mắm tôm) vào nhà riêng của ông tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông đã báo Công an phường Đông Vệ đến ghi nhận hiện trường. "Gia đình tôi mới mua nhà và chuyển về đây sinh sống tại địa chỉ trên được một tháng thì xảy ra sự việc. Thời điểm lần thứ nhất (24/11), tôi chỉ báo cáo Công an phường Đông Vệ là do còn cân nhắc vấn đề chủ cũ có mâu thuẫn hay nợ nần gì không" - ông Tuấn cho biết.

Làm rõ động cơ, mục đích 3 đối tượng ném “chất bẩn” vào nhà  phóng viên - Ảnh 2.

3 đối tượng Đỗ Anh Tuấn, Hoàng Hải Long, Vũ Công Minh và công cụ dùng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Sự việc chưa được làm sáng tỏ thì vào khoảng 1 giờ 35 phút sáng 1/12, tiếp tục có 2 đối tượng bịt mặt, đi xe máy ném chất bẩn (sơn) vào nhà ông Tuấn. Tiếp đó, lúc 2 giờ 7 phút sáng nay (ngày 2/12) một thanh niên tiếp tục đi xe máy tới ném chất bẩn vào nhà ông Tuấn.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, sự việc xảy ra khiến gia đình hết sức hoang mang, trong quá trình tác nghiệp hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tác phong của người làm báo, đúng quy định của pháp luật, không nợ nần, thù oán với ai cả.

Sự việc sau đó đã được phóng viên Nguyễn Thanh Tuấn báo cáo Ban Biên tập Báo Người Lao Động và cơ quan đã có văn bản gửi Hội Nhà báo Việt Nam, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị có biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho gia đình phóng viên. Ngoài ra, Báo Người Lao Động cũng có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa để cơ quan được biết, cùng phối hợp hỗ trợ và có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ gia đình phóng viên Nguyễn Thanh Tuấn.

Ngay sau khi nhận được công văn của Báo Người Lao Động, ngày 3/12, Sở TT-TT Thanh Hóa đã có văn bản số 2190/STTTT-BCXB gửi Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị sớm vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc trên để đảm bảo an toàn cho gia đình phóng viên Nguyễn Thanh Tuấn nói riêng và tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các phóng viên báo chí tại Thanh Hóa.

Ngày 14/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng có văn bản gửi Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật những đối tượng ném chất bẩn vào nhà phóng viên Báo Người Lao Động, báo cáo kết quả điều tra, xử lý tới Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Người Lao Động.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 38 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top