Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lại xuất hiện sạt lún tại Cẩm Phả, di dời khẩn cấp 17 hộ dân

Thứ tư, 21:24 28/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Vào 18h ngày hôm nay (28/8), UBND Tp Cẩm Phả đã phải di dời khẩn cấp 17 hộ dân ở tổ 50 (khu Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông) ra khỏi khu vực sụt lún vì xuất hiện thêm nhiều vết nứt trong nhà, trên sân, tường rào đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người dân và tài sản trong khu vực.

Như Giadinh.net.vn đã đưa tin, vào lúc 0h 30’ ngày 26/8, tại nhà Ông Bùi Bá Thành ở tổ 50 (khu Hải Sơn, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) xuất hiện “hố tử thần”, tạo ra một hố lớn có diện tích khoảng 20 m2, sâu khoảng 6m, làm một người bị thương, cùng nhiều vật dụng như xe máy, tủ, giường, ti vi, máy giặt…bị rơi xuống hố. Vụ sụt lún cũng đã ảnh hưởng và đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của sáu hộ dân trong khu vực.
 
Sáng ngày hôm nay hiện tượng sụt lún lại tiếp tục xuất hiện tại một số hộ dân ở tổ 50 (khu Hải Sơn, phường Cẩm Đông) gây ra hiện tượng nứt tường và chân móng nhà.
Lại xuất hiện sạt lún tại Cẩm Phả, di dời khẩn cấp 17 hộ dân 1
Lại xuất hiện sạt lún tại Cẩm Phả, di dời khẩn cấp 17 hộ dân 2
Các vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều ở tổ 50, khu Hải Sơn, phường Cẩm Đông
Có mặt tại hiện trường vào buổi chiều ngày hôm nay, theo ghi nhận của PV Giadinh.net.vn, các hộ dân thực hiện chỉ đạo của chính quyền Tp Cẩm Phả đang khẩn trương di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà đến nơi ở tạm. Chị Nguyễn Thị Hường (tổ 50, khu Hải Sơn, phường Cẩm Đông), chủ hộ căn nhà biệt thự 3 tầng rất khang trang cho biết: “Tâm lí người dân rất hoang mang, lo lắng trước hiện tượng trên. Chúng tôi chỉ mong chính quyền khẩn trương có biện pháp, kết luận chính thức về hiện tượng trên để chúng tôi yên tâm”
Lại xuất hiện sạt lún tại Cẩm Phả, di dời khẩn cấp 17 hộ dân 3
Lại xuất hiện sạt lún tại Cẩm Phả, di dời khẩn cấp 17 hộ dân 4
Gia đình chị Nguyễn Thị Hường đang khẩn trương di chuyển đồ đạc, di dời khẩn cấp đến nơi ở tạm
Lãnh đạo UBND thành phố Cẩm Phả đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức di dời các hộ dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng thường trực theo dõi hiện tượng sụt lún và cảnh báo người dân xung quanh khu vực nguy hiểm và khách vãng lai không được qua lại khu vực sụt lún.
Lại xuất hiện sạt lún tại Cẩm Phả, di dời khẩn cấp 17 hộ dân 5
Chính quyền hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc
Lại xuất hiện sạt lún tại Cẩm Phả, di dời khẩn cấp 17 hộ dân 6
Người dân hhu Hải Sơn, phường Cẩm Đông đang rất hoang mang, lo lắng trước hiện tượng sụt lún liên tục xảy ra
Được biết, từ năm 2012 trở lại đây, trên địa bàn TP Cẩm Phả liên tiếp xuất hiện sụt lún đất đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng chục hộ dân. Đầu tháng 8 vừa qua, UBND thành phố Cẩm Phả đã mời Công ty Cổ phần Công nghệ Địa Vật lý (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) đến kiểm tra, khảo sát hiện tượng này. Tuy nhiên đến nay, theo kết quả khảo sát ban đầu cho thấy vị trí sụt lún nằm trên vùng có đất chứa nước ngầm. Trong một quá trình lâu dài và liên tục, nước ngầm sẽ bào mòn và rửa trôi các vật liệu dễ hòa tan trong nước dẫn đến tạo ra các lỗ rỗng, hang hốc làm cho nền móng công trình của các hộ dân trong khu vực yếu đi, dẫn đến hiện tượng sụt lún. Sự sụt lún này chỉ diễn ra cục bộ, không có tính lan truyền.

 Minh Hải

minhhaiqn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 47 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top