Lại tranh cãi chuyện CSGT bụng to không được ra đường làm nhiệm vụ
GiadinhNet – Bên cạnh những ý kiến đồng tình với dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, trong đó có điểm chiến sĩ CSGT bụng to không được ra đường làm nhiệm vụ thì không ít ý kiến cho rằng, chỉ nên khuyến khích.
Mặc dù Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ đang được Quốc hội xem xét nhưng đã rất thu hút dư luận, bởi đề xuất CSGT bụng to (vòng 2) không được ra đường làm nhiệm vụ.
Những ngày qua, rất nhiều ý kiến tán thành với việc CSGT có vòng 2 to không được ra đường làm nhiệm vụ nếu xét ở góc độ mỹ quan và hiệu quả giải quyết những vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm giao thông ở góc độ hình thể, sức khoẻ.
Bên cạnh những ý kiến đồng tình với dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, trong đó có điểm chiến sĩ CSGT bụng to không được ra đường làm nhiệm vụ thì không ít ý kiến cho rằng, chỉ nên khuyến khích.
Ông Nguyễn Văn Học (47 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho quan điểm, ngành nào cũng cần có những quy định chặt chẽ về mặt hình thể.
Cần dựa vào số BMI (chỉ số khối cơ thể) để đánh giá, nếu từ 18,5 đến 25 là mức tốt, phù hợp cho công tác. Tuy nhiên, nếu vượt ngưỡng 25 đồng nghĩa với mức thừa cân hoặc thấp hơn ngưỡng 18,5 là không phù hợp cho công tác và cần phải xem xét.
Nhiều ý kiến đồng tình với quy định điều tiết những chiến sĩ không đủ điều kiện làm nhiệm vụ ngoài đường (do vòng bụng to) đến làm công việc văn phòng hoặc vị trí khác phù hợp hơn.
Chính bởi con người là yếu tố quyết định mọi công việc, nên theo ông Học, nếu làm được như trên, thì hình ảnh CSGT không những đẹp, mà yếu tố sức khoẻ, công việc, nhiệm vụ… cũng được đảm bảo.
Mặc dù đồng tình với đề xuất CSGT có vòng 2 to không ra đường làm nhiệm vụ nhưng ông Bùi Danh Liên – nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP Hà Nội lại cho rằng, chỉ nên khuyến khích chiến sĩ có ngoại hình đẹp thì sẽ phù hợp hơn. Bởi lẽ, không thể đánh đồng hình ảnh chiến sĩ CSGT có hình to là chậm chạp, cũng không thể đánh đồng việc có vòng 2 to với năng lực phẩm chất, sức khoẻ thực thụ của chiến sĩ CSGT.
Ông Liên cho rằng, CSGT là người tiếp xúc trực tiếp với người dân, công dân quốc tế khi thực hiện nhiệm vụ, nên phần hình thể chỉ nên coi là một phần nhỏ. Phần quan trọng nhất và cần có đối với CSGT khi thực thi nhiệm vụ vẫn phải là đạo đức và sự linh hoạt về ngoại ngữ khi gặp tài xế người nước ngoài.
Luật sư Diệp Năng Bình
Trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng, hiện nay, chưa có bất kỳ một quy định cụ thể nào về việc yêu cầu CSGT phải có ngoại hình đẹp mới được ra đường thực thi nhiệm vụ, cũng chưa có quy định nào về kích thước bụng của người thi hành công vụ phải là bao nhiêu centimet.
Theo luật sư, dẫu biết rằng, CSGT bụng to sẽ gặp khó khăn trong những tình huống khẩn cấp như truy bắt tội phạm, giải cứu người gặp nạn nhưng nếu chỉ dựa vào vòng bụng to mà không xét đến yếu tố sức khoẻ, đạo đức, phẩm chất, năng lực… thì cũng chưa hẳn công bằng.
Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) đã thông tin về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Cục CSGT dự kiến sẽ điều chuyển những cán bộ, chiến sĩ không đủ điều kiện làm nhiệm vụ ngoài đường (do vòng bụng to) đến làm công việc văn phòng hoặc vị trí khác phù hợp hơn.
Cục CSGT khẳng định, Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xây dựng trên nguyên tắc đặt con người là trung tâm.
Hiện dự thảo luật này đang được Quốc hội xem xét. Khi được ban hành, quy định này sẽ áp dụng cho CSGT trên toàn quốc.
Bảo Loan
Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong
Thời sự - 11 phút trướcGĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 17 phút trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 19 phút trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 20 phút trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án
Đời sống - 20 phút trướcGĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 21 phút trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.
Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?
Giáo dục - 1 giờ trướcĐể có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.
Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.