Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạ lùng chuyện cãi nhau ở chợ, bị phạt... 2 triệu đồng

Thứ hai, 15:00 18/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Để xe máy không đúng nơi quy định bị phạt 250.000 đồng; đi vệ sinh bừa bãi bị phạt 500.000 đồng; người mua kẻ bán ở chợ mà cãi nhau thì phạt từ 500.000 – 2 triệu đồng… là những quy định đặc biệt ở khu chợ tự phát trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Cảnh giết mổ gà, vịt tại khu chợ tự phát La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội). Ảnh chụp rạng sáng 17/7. Ảnh T.G
Cảnh giết mổ gà, vịt tại khu chợ tự phát La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội). Ảnh chụp rạng sáng 17/7. Ảnh T.G

Nộp hàng chục triệu đồng để có chỗ ngồi bán hàng

Nhiều năm nay, người dân tổ 4, phường La Khê đã tự thích nghi với sự tồn tại của một khu chợ tạm – nơi trước đây chỉ là một bãi đất trống bỏ không. Ban đầu, một số người dân dựng lều, lán để bán các mặt hàng thực phẩm, rau quả… Về sau, thấy khu đất có diện tích rộng hàng chục nghìn mét vuông, lại có vị trí nằm gần cầu La Khê nên rất đông tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ lui tới đây buôn bán. Chợ chỉ hoạt động từ nửa đêm cho tới khi trời sáng nhìn rõ mặt người thì tan chợ.

Theo quan sát của chúng tôi, chợ được thiết kế thành các dãy ki-ốt dài thẳng tắp, nằm so le nhau với hàng trăm gian hàng. Tại đây, được chia làm 3 phân khu riêng biệt: Khu chuyên bán thủy, hải sản; khu bán gia cầm, thủy cầm và khu sơ chế giết mổ gia cầm. Qua ước tính của các tiểu thương, mỗi ngày chợ tiêu thụ và cung ứng ra thị trường cả trăm tấn thực phẩm tươi sống, số lượng gia cầm được giết thịt cũng lên tới hàng vạn con…

Trò chuyện với phóng viên, một tiểu thương tên T. chuyên kinh doanh gà sống tại chợ tạm La Khê từ năm 2012 cho biết, để có được một chỗ ngồi tại ki-ốt trong chợ, mỗi hộ phải nộp một khoản phí lên tới 15 – 30 triệu đồng, tùy từng vị trí. “Số tiền này chúng tôi nộp trực tiếp cho tổ quản lý chợ và không có giấy tờ hóa đơn gì. Nếu trường hợp quản lý chợ yêu cầu di chuyển thì tiểu thương lại phải đóng mới số tiền mà không được hoàn trả số tiền trước đó đã nộp. Ngoài ra, mỗi tháng, chúng tôi còn phải đóng khoảng 4 triệu đồng tiền vé chợ, điện nước và trông xe”, anh T. tâm sự(?!).

Cũng theo người đàn ông này, dù đã gắn bó với khu chợ đầu mối gần 4 năm nay và đã phải nộp “thuế chỗ ngồi” lên tới hàng trăm triệu và từng ba lần “bị chuyển chỗ” thế nhưng gia đình anh vẫn chấp nhận bám chợ bởi nhu cầu mua bán tại chợ khá mạnh. Theo nhẩm tính, mỗi ngày anh T. tiêu thụ trực tiếp tại chợ khoảng 5-6 tạ gà lông sống...

Cấm quay phim, chụp ảnh(?!)

Theo ước tính của các tiểu thương, mỗi ngày chợ tạm La Khê tiêu thụ cả trăm tấn gia cầm với hàng vạn con.
Theo ước tính của các tiểu thương, mỗi ngày chợ tạm La Khê tiêu thụ cả trăm tấn gia cầm với hàng vạn con.

Tại khu buôn bán hải sản rộng chừng 100m2 có tới hàng chục thùng xốp đựng mực ống của tiểu thương, mỗi thùng khoảng 40-50kg. Người đàn ông tên C. giới thiệu: “Loại mực to 4-5 con/kg bình thường bán 60.000 - 70.000 đồng/kg, nếu lấy nhiều thì rẻ hơn. Nếu lấy loại mực nhỏ hơn thì 40.000 - 50.000 đồng /kg. Các anh mà mua về cho nhà hàng, quán ăn kinh doanh thì lấy luôn đi, chỉ một lúc sau quay lại là hết hàng đấy”.

Thấy mực ở đây được bán với giá khá rẻ, chúng tôi tỏ ý thắc mắc thì anh C. giải thích: “Tôi có nguồn hàng lấy vào rẻ nên bán với giá mềm như vậy. Còn bình thường chú đi mua loại mực tươi như thế này thì giá cũng trên 180.000 đồng/kg”.

Đặc biệt, khi phóng viên rút điện thoại ra chụp ảnh thì lập tức một nhân viên trong chợ đi tới và nói: “Xin phép, chợ này không được chụp ảnh, ghi hình”. Theo tiết lộ của một tiểu thương tên H. có thâm niên buôn bán cá ở khu chợ đầu mối tự phát La Khê, khu chợ này tự phát nên không muốn ai nhòm ngó đến. Người lạ vào chợ sẽ được cho là những đối tượng đặc biệt, cần phải theo dõi sát sao nhất cử nhất động từ khi bước chân vào đến khi bước chân ra khỏi chợ. Đặc biệt, cấm mọi hoạt động quay phim, chụp ảnh…

Quản lý theo cách “thiết quân luật”(?)

Chỉ vài giờ sau khi tan chợ, nhiều khu buôn bán đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Chỉ vài giờ sau khi tan chợ, nhiều khu buôn bán đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Vì chưa được cấp phép hoạt động do đang chờ quy hoạch của chính quyền, nhưng nhiều tiểu thương khi đến buôn bán ở chợ đầu mối La Khê này tỏ ra khá an tâm bởi những quy định do quản lý chợ đặt ra như “Luật bất thành văn”.

Cụ thể, đi vệ sinh không đúng nơi quy định sẽ bị phạt 500.000 đồng, đồng thời phải dọn dẹp sạch sẽ, xả rác, túi nilon tại nơi bán hàng cũng bị phạt nặng, có thể đình chỉ bán hàng 1 tuần. Người mua kẻ bán ở chợ mà cãi nhau thì phạt người mua 500.000 đồng, cấm cửa không cho tới chợ, còn người bán bị phạt 2 triệu đồng và “đình chỉ” bán hàng trong vòng một tuần. Ngoài ra, mỗi ki-ốt nộp cho ban quản lý khoảng 10.000 đồng/đêm để được sử dụng nước sạch thoải mái, cứ mỗi lần giết, mổ xong phải ngay lập tức rửa sạch quầy hàng.

Vì khu chợ đầu mối này chỉ họp từ 0h - 7h sáng hàng ngày, với nườm nượp hàng ngàn xe cộ của tiểu thương ra vào chợ cùng hàng hóa cồng kềnh, nên bảo vệ chợ có tới hàng chục người thường xuyên đứng chốt ở đầu 4 cổng ra vào. Mỗi cổng bố trí 2 – 3 bảo vệ có nhiệm vụ ghi vé, hướng dẫn người đến để xe vào đúng chỗ quy định và không quên nhắc nhở: Nếu để không thẳng hàng lối hay quên khóa, mất vé xe sẽ bị phạt nặng. Đã quá quen với câu cảnh báo này nên hầu hết các tiểu thương đều chấp hành răm rắp mà không một lời kêu ca gì cả.

Chị Khánh (46 tuổi) ở Hoài Đức, chuyên đến lấy buôn cá tươi ở đây về chợ địa phương bán cho hay: “Đến đây mua hàng phải tuyệt đối cẩn thận, đừng có to tiếng hay làm gì đó để bảo vệ chợ nhắc nhở. Không khéo là bị phạt ngay. Trước tôi cũng để quên cái chìa khóa cắm ở xe, bị bảo vệ phát hiện và yêu cầu nộp phạt 200.000 đồng mới được trả lại chìa khóa xe. Chưa hết, bất cứ khách hàng nào tới chợ thì đều phải cởi bỏ khẩu trang, mũ bảo hiểm và để xe gọn vào một dãy cố định. Không có tình trạng chen lấn, đi xe đạp xe máy lộn xộn trong chợ. Đặc biệt, do chợ có lắp hệ thống camera giám sát nên tình trạng trộm cắp ở đây theo các tiểu thương là hầu như không có.

Không thể dẹp bỏ ngay

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Hữu Hiển, Chủ tịch UBND phường La Khê cho biết: “Chúng tôi biết sự hoạt động của chợ tự phát La Khê từ lâu, phương án di dời chợ đã được tính đến, tuy nhiên để dẹp bỏ thì cần phải thực hiện theo lộ trình. Thực tế cho thấy, chợ La Khê cũng đã giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho hàng trăm người dân tại địa phương. Chính vì thế, phường cũng kiến nghị lên UBND quận Hà Đông sớm xem xét để phê duyệt quy hoạch chợ đầu mối Văn Khê. Từ đó, tạo điều kiện để cho các hộ có cơ hội kinh doanh, tiêu thụ nông sản phục vụ người dân”.

Chợ tự phát nên không cần kiểm dịch?

Theo ghi nhận của phóng viên, giá cả các mặt hàng thực phẩm, hải sản ở chợ tự phát La Khê rẻ hơn so với các khu chợ đầu mối khác. Đối với vịt sống, giá dao động từ 30.000 – 35.000 đồng/kg. Gà ta thả vườn giá 70.000 – 80.000 đồng/kg. Ước tính, mỗi ngày chợ La Khê này tiêu thụ cả trăm tấn gia cầm với hàng vạn con.

Tương tự, các mặt hàng hải sản rẻ hơn rất nhiều so với chợ Hà Đông, chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân). Vì yếu tố giá rẻ nên đã thu hút rất đông người bán buôn, bán lẻ đến đây. Kể cả một số nhà hàng, quán ăn quanh khu vực cũng trực tiếp đến chợ mua cho rẻ. Đáng lưu ý, khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc hàng hóa và sự kiểm dịch của cơ quan chức năng thì chỉ nhận được những cái lắc đầu của tiểu thương. “Vì đây là chợ tự phát nên thực phẩm mua bán tự do, không cần qua kiểm dịch. Trước đây, tôi bán được 8 tạ gà lông sống/ngày thế nhưng gần đây do lượng gà, vịt từ Trung Quốc tràn sang quá nhiều nên bây giờ tôi chỉ bán được khoảng 5 tạ, chủ yếu là bán buôn cho người quen”, anh T. - một tiểu thương chuyên kinh doanh gà lông sống tại chợ tạm La Khê từ năm 2012 chia sẻ.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 35 phút trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 37 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Top