Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỷ lục đồ xôi tại Yên Tử nhân Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Thứ bảy, 06:33 07/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Sự kiện Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 – 2013) và khánh thành, an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông đã thu hút một lượng du khách, tăng ni, phật tử kỷ lục đổ về Di tích lịch sử - Danh thắng Yên Tử (Tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Một điều hết sức bất ngờ với du khách, tăng ni, phật tử khi về dự Đại lễ là được BTC phát xôi miễn phí. Ông Nguyễn Trung Hải – Trưởng Ban quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết: năm nay BTC Đại lễ chuẩn bị 20.000 suất xôi, 4000 nghìn chiếc bánh chưng, 1500 suất ăn để phục vụ du khách, tăng ni, phật tử miễn phí. “Chưa bao giờ chúng tôi tổ chức phục vụ, phát miễn phí các suất ăn với số lượng nhiều đến thế. Để hoàn thành được khối lượng công việc như vậy phải tốn rất nhiều nhân lực, vật lực. Nhưng với những người làm công tác tổ chức như chúng tôi khi thấy du khách vui và hài lòng là hạnh phúc lắm rồi”, ông Hải chia sẻ thêm.
Kỷ lục đồ xôi tại Yên Tử nhân Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn 1
Điểm phát xôi đặt tại sân chùa Hoa Yên
Tò mò, muốn biết để có được 20.000 suất xôi phải chuẩn bị vất vả như thế nào, chúng tôi được bà Trần Kim Thủy – Phó ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử, người được giao trực tiếp phụ trách chuẩn bị các suất ăn cho biết: Để có được 20.000 suất xôi, BTC phải chuẩn bị 2,7 tấn gạo nếp ngon, 20kg vừng, 20.000 hộp xốp, 30 chõ đồ xôi và nhiều dụng cụ khác để bảo quản, giữ nhiệt cho xôi. Thời gian đồ xôi mất đúng một ngày (từ sáng 2 đến sáng 3/12/2013). Tổng số nhân lực tham gia là 90 người (20 phật tử đãi gạo, 50 phật tử và 20 sinh viên tình nguyện đóng và phát xôi).
Kỷ lục đồ xôi tại Yên Tử nhân Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn 2
Công đoạn đại, vò gạo
Kỷ lục đồ xôi tại Yên Tử nhân Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn 3
Các hộp xôi được đóng gói gọn gàng
Ông Nguyễn Vân (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho chúng tôi biết: ông đã tham gia nhiều lễ hội, nhưng chưa thấy lễ hội nào lại phát xôi, bánh chưng và các suất ăn miễn phí với số lượng lớn như thế này. “Tôi thấy BTC làm rất chuyên nghiệp, khoa học, một hộp xôi giá trị vật chất không lớn nhưng chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi về với Yên Tử, về với Phật hoàng Trần Nhân Tông”, ông Vân nói.
Kỷ lục đồ xôi tại Yên Tử nhân Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn 4
Kỷ lục đồ xôi tại Yên Tử nhân Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn 5
Kỷ lục đồ xôi tại Yên Tử nhân Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn 6
Các phần xôi được phát tận tay du khách, tăng nỉ, phật tử
Còn chị Vũ Thị Thúy (phường Hồng Hải, Tp Hạ Long), phật tử tham gia đóng và phát xôi thì cho biết: được đóng góp một chút nhỏ bé công sức của mình vào công việc ngày Đại lễ là niềm vinh dự, hạnh phúc của mình. Chị chỉ mong được tham gia nhiều chương trình như này.

Minh Hải

minhhaiqn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 14 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 51 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 1 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Top