Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Kình ngư” Ánh Viên gửi bố mẹ 400 triệu đồng tiền thưởng

Chủ nhật, 07:36 19/07/2015 | Xã hội

Theo ông Nguyễn Văn Tác, ba của Ánh Viên, thì cô đã gửi các khoản tiền thưởng nhận được từ SEA Games 28 cho ba mẹ.

Với thành tích giành 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, cùng 8 kỷ lục ở SEA Games 28, Ánh Viên được thưởng 525 triệu đồng từ quỹ thưởng của đoàn thể thao Việt Nam.

Đây mới chỉ là khoản theo các mức thưởng đã có trong quy định của ngành thể thao, còn trên thực tế Ánh Viên nhận được các khoản thưởng lớn hơn rất nhiều lần từ các nhà tài trợ, đơn vị chủ quản…

 - 1

Ánh Viên phá 8 kỷ lục và giành 10 huy chương ở Singapore

Với một VĐV trẻ đang muốn tập luyện hết sức để vươn tới những đỉnh cao khác như Ánh Viên, cô không bận tâm nhiều đến chuyện sử dụng những khoản tiền thưởng như thế nào. Hiện tại Ánh Viên đang cùng HLV Đặng Anh Tuấn đi Mỹ tập huấn để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng sắp tới.

Theo ông Nguyễn Văn Tác, ba của Ánh Viên, thì cô đã gửi các khoản tiền thưởng nhận được từ SEA Games 28 cho ba mẹ. “Sau hôm Ánh Viên giao lưu với người hâm hộ tại Sài Gòn, gia đình có lên thăm cháu và được cháu đưa cho số tiền hơn 400 triệu đồng. Theo lời của Viên, số tiền này bao gồm tiền thưởng nóng tại Sea Games và tiền mặt nhà tài trợ trao tặng tại buổi giao lưu ở Nhà VN Thanh Niên (TP.HCM) vừa qua”.

 - 2

Bố và em trai Ánh Viên

Sau đó Ánh Viên đi Hà Nội tham dự một số cuộc giao lưu và sang Mỹ luyện tập. Gần một tháng nay, gia đình chưa có liên lạc trực tiếp với Ánh Viên vì cô đang tập trung cho tập luyện chuyên môn.

"Rất nhớ con gái nên hằng ngày tôi cùng các người thân trong gia đình vẫn theo dõi xem tin tức của con qua các phương tiện báo chí truyền thông. Lúc trước và sau khi ra nước ngoài tập huấn, Viên thường nhắn tin về cho gia đình. Từ lúc đó đến giờ chưa có liên lạc về. Theo như tôi biết hiện Ánh Viên đang tập trung chuẩn bị cho giải đấu ở Nga, nên dù nhớ con nhưng gia đình muốn con tập trung thi đấu nên không tìm cách liên lạc", ông Tác chia sẻ.

 - 3
 - 4

Đại gia đình luôn dõi theo và động viên Ánh Viên

"Cũng có nhiều người hỏi tôi về các hiện vật được các nhà tài trợ hứa trao tặng, nhưng hiện tại gia đình chưa nhận được. Riêng với căn hộ hơn 1 tỉ đồng được trao tặng hôm ở Sài Gòn, tôi có nghe nói đang làm giấy tờ", ông Tác cho biết.

Những khoản tiền mà Ánh Viên giành được trong thời gian qua, gia đình đem gửi ngân hàng lấy lãi trang trải cuộc sống hằng ngày. Đây cũng là mong muốn của “siêu kình ngư” của bơi lội VN để ba mẹ cô bớt nhọc nhằn hơn so với trước đây.

 Em trai Ánh Viên thần tượng chị mình

Mới đây, em trai Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn (9 tuổi) đã tham gia giải Bơi - lặn trẻ quốc gia 2015. Ở nội dung 50 m bơi ếch lứa tuổi U11, Quang Thuấn chỉ về thứ 7 trên tổng số 17 VĐV.

Trước sự quan tâm của nhiều người, ông Tác hi vọng con mình sẽ không bị quá nhiều áp lực: "Tuấn chỉ mới 9 tuổi và giải đấu này chỉ là giúp cháu cọ xát mà thôi. Tôi hy vọng mọi người không gắn cái mác em Ánh Viên rồi vô tình tạo áp lực nặng nề cho cháu. Tôi chỉ mong cháu vui vẻ và làm hết khả năng của mình. Không đòi hỏi cháu phải giỏi như chị".

Nói về em trai của Ánh Viên , HLV Võ Thanh Bình (cũng là người thầy đầu tiên của Ánh Viên) đã cho hay: "Ở giải trẻ này, Thuấn thi đấu ở lứa tuổi U11, trong khi em chỉ mới 9 tuổi. Chúng tôi muốn VĐV của mình thi đấu để cọ xát nên không đặt chỉ tiêu gì cho các em. Với Thuấn, chúng tôi lúc này không quá kỳ vọng gì vào em. Chúng tôi không muốn gắn cái "mác" em Ánh Viên bởi như vậy có thể làm hại em".

Trong khi đó, Nguyễn Quang Thuấn, cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, vô tư, đã tâm sự: "Con rất thần tượng chị mình. Mong muốn được một ngày con có thể giỏi như chị. Chị đi tập ở xa, con nhớ chị lắm".

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top