Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng tử thần rình rập ngay trước mắt mà không hề hay biết

Thứ sáu, 13:29 05/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều vụ học sinh chết đuối ngay tại bể bơi khiến phụ huynh không khỏi lo lắng, hoang mang.

Những vụ tai nạn đuối nước thương tâm ngay tại bể bơi

Bé trai đuối nước giữa bể bơi nhưng không ai hay biết. (Ảnh: Cắt từ clip)
Bé trai đuối nước giữa bể bơi nhưng không ai hay biết. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cách đây ít ngày, hình ảnh một bé trai 10 suýt đuối nước ở bể bơi mà không ai hay biết đã gây rúng động dư luận.

Trong clip kéo dài gần 1 phút, hình ảnh một cậu bé khoảng 10 tuổi đang nằm ngửa trên mặt nước với nhiều biểu hiện bất thường tại một bể bơi thuộc khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Thời điểm cậu bé này nằm ngửa trên mặt nước, tại bể bơi có rất nhiều người tuy nhiên không một ai phát hiện ra sự bất thường ở cậu bé.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, sự việc chỉ được phát hiện cho đến khi hơn 3 phút sau, một người phụ nữ đã lại gần và phát hiện ra cậu bé này bị đuối nước nên đã cùng vói mọi người nhanh chóng đưa vào bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh và của cả bản thân người quay clip.

Cậu bé đã khỏe mạnh trở lại sau khi được sơ cứu đúng cách và kịp thời. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc là do cậu bé này bị cảm nắng và chuột rút.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được may mắn như cậu bé trên. Đã có rất nhiều cái chết thương tâm xảy ra ngay tại bể bơi.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Kênh 14

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Kênh 14

Trước vụ việc trên chỉ ít ngày, tại TP Tam Kỳ, Quảng Ngãi, trong lúc cùng 2 người bạn đến hồ bơi để tắm, một học sinh lớp 5 không may bị đuối nước tử vong. Nạn nhân được xác định là em Phạm Đình T. (SN 2006, trú khối phố 5, phường An Mỹ), học sinh lớp 5 trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều 22/4, em T. cùng 2 em nhỏ khác đến tắm tại hồ bơi bên trong Trung tâm phức hợp thể thao Quang Nguyễn (số 108 Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ) thì không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Em T. sau đó được nhân viên hồ bơi đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi và được đưa về nhà lo hậu sự vào sáng 24/4.

Được biết, hồ bơi nơi nạn nhân bị đuối nước có độ sâu trung bình 1,4 mét, nơi sâu nhất 1,6 mét. Đại diện trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, do vụ việc xảy ra vào chiều thứ bảy, các học sinh không đi học nên nhà trường không thể quản lý được.

Cách đây gần 1 năm, một bé trai 11 tuổi đã đuối nước ngay trong quá trình học bơi trong sự xót thương của gia đình và dư luận. Vụ việc xảy ra ngày ngày 7/6/2016, tại một bể bơi tư nhân trên xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Theo đó, một thầy giáo tại trường THCS Xuân Phú đã dẫn một nhóm học sinh tới bể bơi trên để dạy bơi. Quá trình đưa các em học sinh đi bơi, do sơ suất, thầy giáo không để ý đã để em L.T.S. (11 tuổi, trú huyện Đan Phượng) đuối nước thương tâm.

Được biết, bể bơi này được xây dựng lên để kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng.

Đầu năm 2016, một học sinh cấp 1 ở TPHCM cũng bị tai nạn chết đuối ngay tại hồ bơi trường học gây xôn xao dư luận.

Vụ việc xảy ra ngày 18/1/2016 tại hồ bơi trong Khu liên hợp thể thao trường THPT Võ Trường Toản (đường TH49, phường Hiệp Thành, quận 12) khiến bé Trần Thế A. (10, học sinh lớp 5, trường Kim Đồng, quận 12) chết đuối.

Cụ thể, sáng 18/1, mẹ A. là chị Nguyễn Thị Th. chở con trai đầu đến Khu liên hợp thể thao hồ bơi - sân bóng đá mini - cầu lông của trường THPT Võ Trường Toản (phường Hiệp Thành, quận 12) để đá bóng cùng các bạn trong lớp. Đi theo lớp của Thế A. còn có thầy giáo.

Gần 10h, chị Th. đến đón con thì những người ở đây cho biết Thế A. bị đuối nước, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa quận 12 cấp cứu nhưng tử vong.

Đừng để trẻ chết đuối ở bể bơi

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, trong đó, nguyên nhân phổ biến dẫn tới những tai nạn đuối nước thương tâm là do thiếu sự giám sát của người lớn, chủ quan của bố mẹ để trẻ tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ.

Tai nạn đuối nước cũng một phần là do trẻ không biết bơi, chưa được dạy kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi và không có kỹ năng cứu đuối.

Bên cạnh đó, cũng xảy ra trường hợp trẻ bị chết đuối do sự không an toàn của các môi trường sống xung quanh.

Ngoài ra, phải kể đến một thực trạng: đó là khi các em cứu lẫn nhau, thì do chưa có kiến thức trong việc cấp cứu, sơ cứu người bị chết đuối, dẫn đến tình trạng số lượng trẻ bị chết đuối tăng lên.

Các biện pháp phòng tránh đuối nước


Luôn mang phao bơi cho trẻ để phòng chống đuối nước.

Luôn mang phao bơi cho trẻ để phòng chống đuối nước.

Để phòng tránh đuối nước ở trẻ nhỏ vào mùa hè, các bậc cha mẹ, thầy cô cần có những biện pháp:

Cần đảm bảo sức khỏe con em mình có đảm bảo để có thể tham gia hoạt động bơi lội hay không? Nhiều bậc phụ huynh không biết rằng, không phải trẻ em nào cũng có thể học bơi.

Ví dụ như những em nhỏ mắc các bệnh hen phế quản; bệnh đường hô hấp mạn tính: Viêm mũi dị ứng, viêm mũi xuất tiết, viêm xoang mạn; viêm da dị ứng…không nên xuống nước vì có thể làm bệnh nghiêm trọng hơn, dẫn tới những tai nạn không mong muốn khi bơi.

Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi đi bơi phụ huynh cần lưu ý nên cho trẻ đi khám bác sỹ để quyết định trẻ có thể tham gia bơi lội không.


Cho trẻ đi bơi ở bể bơi có khu vực dành cho trẻ em được ngăn rẽ riêng biệt và có rào chắn.

Cho trẻ đi bơi ở bể bơi có khu vực dành cho trẻ em được ngăn rẽ riêng biệt và có rào chắn.

Luôn trông chừng trẻ khi đưa trẻ đi bơi hoặc gần nơi có vùng nước có thể gây nguy hiểm.

Bên cạnh đó, để phòng đuối nước cho trẻ, việc đầu tiên và quan trọng nhất đó là dậy trẻ biết bơi. Các bậc cha mẹ cần trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn, xử lý tình huống khi bơi cho các em nhỏ như: cần phải khởi động kỹ trước khi xuống nước, xử lý sao khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy, cách sơ cứu khi gặp người bị đuối nước phù hợp với lứa tuổi...

Tuy nhiên, hiện nay việc dạy bơi cho trẻ chỉ dừng lại ở mức độ tự phát, tình trạng thiếu bể bơi, thiếu kỹ thuật bơi căn bản cũng là yếu tố ảnh hưởng tới việc dạy trẻ kỹ năng này. Vì vậy, một giải pháp đó là các nhà trường có thể dạy kỹ năng bơi cho trẻ tại trường học như một chương trình bắt buộc.

Cần cảnh báo trẻ về những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như sông, suối, ao, hồ, những vùng nước sâu.

Đối với các bể bơi, cần lưu ý các em chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ và đặc biệt phải tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi. Khi trẻ đi bơi cần phải luôn bên cạnh, trông chừng và theo dõi trẻ, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Cần đảm bảo trẻ luôn mang theo phao khi đi bơi và đi tàu thuyền. Ở nhà có trẻ nhỏ tốt nhất không nên để những lu nước, thùng nước, nếu bắt buộc phải có (như vùng phải tích trữ nước ngọt để dùng) nên đậy thật chặt để trẻ em không mở nắp được.

Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy như mặc áo phao.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top