Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiến An, Hải Phòng: Khách sợ ăn cỗ vì ruồi quá nhiều!

Thứ bảy, 09:00 13/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những năm gần đây, con mương Đò Vọ chảy qua địa bàn phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Hải Phòng đang bị xâm hại năng nề bởi rác thải. Cả dòng mương ngập với đủ các loại phế thải, bốc mùi xú uế khiến người dân vô cùng mệt mỏi. Có nhà dân làm cỗ, khách mời cũng sợ vì… ruồi quá nhiều!

Đủ các loại rác, từ rác sinh hoạt đến vật liệu xây dựng... đều được đổ xuống con mương này. Ảnh: M.LÝ
Đủ các loại rác, từ rác sinh hoạt đến vật liệu xây dựng... đều được đổ xuống con mương này. Ảnh: M.LÝ

Không che liếp, đố ai dám ăn cỗ!

Là tuyến mương hở, với bề mặt rộng khoảng 3- 4m, dài gần 5,7 km kéo dài qua các phường Tràng Minh (Phù Liễn, Văn Đẩu, Nam Sơn, Đồng Hòa) mương Đò Vọ có nhiệm vụ dẫn nước tưới tiêu chính phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân quận Kiến An. Những năm gần đây, do quá trình đô thị hóa, diện tích đất canh tác nông nghiệp dần thu hẹp nên vai trò dẫn nước tưới tiêu của mương cũng giảm dẫn mà thay vào đó, mương dần trở thành nơi để trút rác và nước thải.

Có mặt tại tổ dân phố Đẩu Vũ 1, 2 (phường Văn Đẩu), phóng viên nhận thấy đây là một trong những đoạn mương bị ô nhiễm nặng. Khắp lòng mương ngổn ngang rác thải từ túi nilon, đồ đạc không dùng vứt đi, cành cây… Thêm vào đó là nước thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân, nước thải của các làng nghề, các hộ sản xuất bún cũng được xả trực tiếp mương. Dòng nước cạn gần tới đáy đặc quánh đen ngòm, bốc mùi thối không thể ngửi được. Mùa xuân mưa phùn, côn trùng như ruồi, muỗi nhiều vô kể ùa vào nhà dân từng đàn. Trẻ con bé nào người cũng chi chít nốt muỗi đốt đỏ ửng.

Ông Đỗ Văn Na, trú tại tổ dân phố Đẩu Vũ 2, phường Văn Đẩu cho biết: “Trời nắng như này, ngồi trong nhà cũng phải mang khẩu trang vì không thể ngửi được thối. Những gia đình ở dọc mương Đò Vọ mỗi khi nhà có giỗ, có đám phải làm cỗ là y như rằng ruồi nhặng kéo đến bu đen mâm bát. Chúng tôi phải mang các tấm phên ra che chắn bớt trên bề mặt mương để khách đến ăn cỗ họ khuất mắt đi may ra còn dám ăn, không thì khách sợ lắm. Suốt mấy năm nay, cả khu dân phố này chỉ mong ước mỗi việc là mương Đò Vọ được xây cống hộp để hàng nghìn con người được hít thở bầu không khí trong lành”.

Theo người dân tại đây, tuyến mương không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe của nhân dân mà còn gây ảnh hưởng lớn đến việc canh tác, sản xuất lúa của bà con. Tính riêng khu vực Đẩu Vũ có hơn 10ha đất lúa thì 3,5ha phải bỏ hoang, diện tích còn lại sản xuất kém hiệu quả do nguồn nước tưới ô nhiễm nặng. Bà Trần Thị Khuy, phường Văn Đẩu, Kiến An chia sẻ: “Lúa cấy dùng nước mương ô nhiễm nên nhiều sâu bệnh, đến kỳ làm đòng thì úa vàng rồi héo… Dần dần cũng chán đành bỏ ruộng không cấy và chỉ trồng tăng gia mấy loại rau màu nhưng cũng không ăn thua gì vì sâu bệnh liên miên”.

Mòn mỏi chờ kinh phí

Ông Nguyễn Xuân Thu – Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu cho biết: Địa phương đã tổ chức họp, ra quân dọn dẹp rác thải nhiều lần để khắc phục nhưng không thấm vào đâu, ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm. Thời gian qua, chính quyền phường cùng Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ và người dân tiến hành khơi thông, thu gom rác thải trên tuyến mương từ phường Văn Đẩu về phường Nam Sơn nhưng chỉ được một thời gian thì đâu lại vào đấy ( do ý thức kém của một số người). Trước mắt, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về quản lý, bảo vệ nguồn nước con mương tới cán bộ, nhân viên các cơ quan và người dân trên địa bàn. Thành lập các đội tự quản thu gom rác do Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh quản lý.

Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, cục bộ kéo dài của tuyến mương, năm 2011, Công ty THHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ (đơn vị quản lý tuyến mương) đã lập đề án chống ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước sông Đa Độ (trong đó có tuyến mương Đò Vọ) trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt…

Tới tháng 12/ 2013, HĐND TP Hải Phòng đã ban hành nghị quyết số 23 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại các sông trong đó có sông Đa Độ. Tháng 5/2014, UBND TP Hải Phòng có quyết định số 1095 – kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết số 23 của HĐND.

Gần đây nhất, tháng 12/2016, UBND TP Hải Phòng tiếp tục có quyết định số 3439 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Công ty THHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ. Trong đó đã phê duyệt dự án “Cải tạo hệ thống công trình thủy lợi khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước sông Đa Độ khu vực quận Kiến An; Dương Kinh và huyện An Lão”. Tổng mức đầu tư của toàn dự án là 200 tỷ đồng (năm 2017 được bố trí 50 tỷ đồng). Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được bố trí kinh phí để thực hiện.

Trao đổi về tình trang mương Đò Vọ đang ngày đêm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân, ông Nguyễn Văn Chọn – Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ cho biết: Do con mương này đã bị ô nhiễm cục bộ quá nặng nên đã nhiều lần công ty tổ chức dọn dẹp, thay nước ra vào thường xuyên, thậm chí cả vớt hết rác cũng không giải quyết triệt để được vấn đề. Dự án khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước trong đó có tuyến mương Đò Vọ đã được các cơ quan chức năng phê duyệt nhưng hiện tại chưa bố trí được nguồn kinh phí. Cũng như hàng nghìn người dân, công ty đang mong ngóng từng ngày để cơ quan cấp trên tạo điều kiện, giúp đỡ cho dự án sớm được triển khai trong thực tế.

Trung Đức - Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top