Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không điện, không nước ngay giữa… Thủ đô!

Thứ tư, 07:00 18/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Các hộ dân ngay giữa Thủ đô nhưng khổ hơn dân bản vùng cao vì được cấp đất tái định cư, có hộ đã dọn đến ở và hàng chục hộ đang xây dựng nhà cửa nhưng trong tình trạng… không điện, không nước. Đây là nghịch cảnh đang diễn ra với hàng trăm hộ dân tại khu tái định cư Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).


Bốt điện trước cửa nhà nhưng dân vẫn không có điện để dùng.     Ảnh: TG

Bốt điện trước cửa nhà nhưng dân vẫn không có điện để dùng. Ảnh: TG

Không điện, không nước

Tại khu tái định cư Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đang tồn tại một nghịch cảnh khó tin, đó là việc người dân đang phải sống trong cảnh thiếu điện từ hơn nửa năm nay. “Những tưởng cảnh éo le này chỉ còn rải rác ở các bản vùng cao, vùng sâu, vùng hải đảo ít người dân sinh sống. Nào ngờ, chúng tôi sống ngay giữa Thủ đô Hà Nội mà vẫn ngày qua ngày đối diện với cảnh không điện, không nước” - ông Nguyễn Văn Được, người dân được cấp đất tái định cư tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm chua xót nói. Thông tin mà người dân nằm trong diện được cấp đất tại khu tái định cư Ninh Hiệp cho biết, từ năm 2008, thực hiện chủ trương bàn giao đất ruộng để xây dựng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hàng trăm hộ dân xã này đã đồng thuận bớt một phần diện tích đất canh tác để làm đường. Đổi lại, các hộ dân mất ruộng sẽ được cấp đất tái định cư với diện tích khoảng 80m2/hộ.

Đường làm xong đã lâu nhưng đến khoảng tháng 3/2017, sau gần 8 năm chờ đợi, các hộ dân mới được cấp đất tái định cư. Khu đất này đã được đầu tư hạ tầng cơ bản gồm đường giao thông, các hạng mục điện chiếu sáng công cộng, vườn hoa. Những tưởng, với khu đất đã được đầu tư quy mô, sau khi bốc lô, xây dựng thì dân sẽ được sống trong khu đô thị quy củ, hiện đại. Ai dè, đến khi đào móng, đặt gạch thì các hộ dân mới tá hỏa là không có điện, nước vào tận từng hộ. Muốn có điện để phục vụ thi công, cả trăm hộ dân chỉ còn cách đi xin câu điện từ các hộ trong làng. “Mỗi hộ phải mua vài trăm mét dây, xin câu điện nhờ từ nhà dân trong làng. Nghịch cảnh thay, điện chiếu sáng công cộng được cấp đến từng cột đèn ngay trước nhà dân, còn điện sinh hoạt thì mãi chẳng thấy đâu?” - ông Lê Văn Khôi, xóm 7, xã Ninh Hiệp, có nhà đang xây ở khu tái định cư bức xúc.

Cùng đó, ông Nguyễn Văn Được cho biết, việc thiếu điện đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân khu tái định cư. Chỉ tay ra khu vườn hoa, nơi dây diện được kéo chằng chịt, ông Được nói: “Dây điện chăng như mắc cửi được các hộ dân xin kéo nhờ từ trong làng. Cách đây không lâu, hợp tác xã điện ở địa phương đã cắt điện mất 3 ngày, mọi công trình xây dựng đều phải dừng lại do thiếu điện. Nguyên nhân là do hợp tác xã sợ quá tải gây chập cháy ảnh hưởng đến đường dây của họ đang cung cấp cho khách hàng”.

Chưa tiếp nhận do đầu tư thiếu

Liên quan đến nghịch cảnh nêu trên, phía Công ty Điện lực Gia Lâm cho biết, việc đầu tư công trình khu tái định cư Ninh Hiệp còn thiếu nhiều hạng mục và có hạng mục cần phải khắc phục sửa chữa mới đủ điều kiện bàn giao, tiếp nhận, cấp điện. Theo đó, dự án này có tình trạng máy biến áp rỉ dầu, thiếu rào chắn an toàn, thiếu ống nhựa để luồn cáp từ tủ điện đến từng hộ dân, thiếu biển báo an toàn... nên việc bàn giao và tiếp nhận giữa chủ đầu tư và đơn vị điện lực chưa thực hiện được. Tìm hiểu của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, chủ đầu tư được giao để xây dựng khu tái định cư này là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm. Tổng diện tích xây dựng khu tái định cư là 7,5ha, số hộ được bàn giao đất là 325 hộ. Mới đây, ngày 5/10, Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức cuộc họp tại UBND xã Ninh Hiệp với các thành phần cùng tham dự gồm: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Điện lực Gia Lâm và Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Ninh Hiệp.

Theo báo cáo của các bên liên quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia lâm đã tổ chức xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ năm 2014. Trong đó có đường dây trung áp, trạm biến áp công suất 2 MBA x 750kVA-35(22)/0,4kV và hệ thống cáp ngầm cấp điện cho các tủ điện lắp đặt trên mặt hè. Để đảm bảo cấp điện cho các hộ dân, ngày 11/10, Sở Công thương Hà Nội đề nghị UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ liên quan trong công tác đầu tư lưới điện của dự án, khắc phục, xử lý ngay các tồn tại xong trước ngày 15/11 để bàn giao cho Tổng Công ty Điện lực Hà Nội quản lý, vận hành và đảm bảo cung cấp điện an toàn. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chỉ đạo Công ty Điện lực Gia Lâm phối hợp, hướng dẫn Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm khắc phục xử lý các tồn tại trong đầu tư xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong việc tiếp nhận, bàn giao hệ thống điện tại khu tái định cư Ninh Hiệp để bản lý và bán điện đến từng hộ dân.

Hạn chót tiếp nhận và bán điện cho dân là ngày 30/11

Về các kiến nghị của người dân khu tái định cư Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội cho rằng, thời gian tiếp nhận bán điện cho các hộ dân tái định cư bắt đầu từ ngày 15/10 và hoàn thành xong trước ngày 30/11. Tuy nhiên, khảo sát của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội vào chiều ngày 15/10 tại khu tái định cư này cho thấy, chưa có bất kỳ hộ dân nào được bán điện theo kế hoạch nêu trên.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top