Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không chứng minh được chở hàng đi cứu trợ, người đàn ông bị CSGT xử phạt

Chủ nhật, 22:49 25/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Người đàn ông đôi co với CSGT hơn 30 phút vì bị lập biên bản do không chứng minh được chở hàng đi cứu trợ.

Không chứng minh được chở hàng đi cứu trợ, người đàn ông bị CSGT xử phạt - Ảnh 1.

Chiều 25/7, Đội CSGT – TT, Công an quận 3 đã lập chốt kiểm tra người vi phạm Chỉ thị 12/2021 của Thành ủy TP.HCM tại giao lộ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Không chứng minh được chở hàng đi cứu trợ, người đàn ông bị CSGT xử phạt - Ảnh 2.

Đội CSGT – TT, Công an quận 3 đã lập chốt kiểm tra tại giao lộ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng.

CSGT kiểm tra giấy tờ và yêu cầu quay đầu xe nhiều phương tiện nếu không sinh sống, tạm trú, giao hàng trên địa bàn Quận 3.

Không chứng minh được chở hàng đi cứu trợ, người đàn ông bị CSGT xử phạt - Ảnh 3.

CSGT kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông.

Một trường hợp ô tô do anh P.Đ.H. (44 tuổi, quê Phú Thọ, tạm trú quận Tân Phú) điều khiển chạy về địa bàn Quận 3 đã bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, trong cốp ô tô có một ít rau, củ, quả.

Không chứng minh được chở hàng đi cứu trợ, người đàn ông bị CSGT xử phạt - Ảnh 4.

Trong cốp ô tô của a H. có một ít rau, củ, quả.

Tại đây, người này cho biết đang chở rau, củ, quả… đến cho chị tại khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP. Thủ Đức. Tuy nhiên, người này không chứng minh được mình chở hàng cứu trợ nên tổ công tác lập biên bản. Anh H. không đồng tình và cự cãi với CSGT hơn 30 phút, anh cho rằng mình biết và tuân thủ quy định giãn cách, không tự do ra đường.

"Đây là trường hợp gấp, khi người chị đang ở khu phong toả, cách ly vừa mới gọi điện thoại nhờ mua thực phẩm mang xuống", anh H. trình bày.

Thiếu tá Phan Phạm Anh Tài - Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an Quận 3, giải thích rằng thực hiện Chỉ thị 12/2021 của Thành ủy TP.HCM (hay còn gọi Chỉ thị 16 tăng cường) tất cả mọi người dân đều phải ở nhà, chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết là mua đồ thiết yếu nhưng phải có phiếu mua hàng; hay trường hợp cấp cứu.

"Anh viện lý do đi viện trợ cho người thân mà ra đường là không được. Bên cạnh đó, tại các khu vực cách ly sẽ có hàng hoá hỗ trợ cho người dân", CSGT lý giải.

Không chứng minh được chở hàng đi cứu trợ, người đàn ông bị CSGT xử phạt - Ảnh 5.

Hơn 30 phút cự cãi với CSGT, anh H. mới chịu ký vào biên bản.

Chiều cùng ngày, tại Công viên Gia Định, Phường 9, quận Phú Nhuận, tổ công tác của quận đã lập chốt kiểm tra, xử lý người dân ra đường vi phạm Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM.

Chỉ trong vài giờ kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản 6 trường hợp với lỗi ra ngoài không có lý do chính đáng, xử phạt 12 triệu đồng.

Không chứng minh được chở hàng đi cứu trợ, người đàn ông bị CSGT xử phạt - Ảnh 6.

Tại Công viên Gia Định tổ công tác của quận đã lập chốt kiểm tra, xử lý người dân ra đường vi phạm Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM.

Không chứng minh được chở hàng đi cứu trợ, người đàn ông bị CSGT xử phạt - Ảnh 7.

Lãnh đạo Công an phường 9, quận Phú Nhuận cho hay, trong những ngày tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM.

"Ngoài việc xử lý, tổ công tác còn tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành tốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19", vị lãnh đạo này nói.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top