Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không ai "cố ý" trong vụ 75 người bị bỏng vì đốt lửa trại

Thứ năm, 16:23 06/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là khẳng định của giới chức địa phương liên quan đến vụ hàng chục người bị bỏng do đốt lửa trại ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

 

Gần 80 người bị bỏng vì đổ xăng vào lửa trại: Nạn nhân hầu hết là trẻ em Gần 80 người bị bỏng vì đổ xăng vào lửa trại: Nạn nhân hầu hết là trẻ em

GiadinhNet - Trong lúc đốt lửa trại hè bằng xăng, xăng ngấm xuống cát khiến đám cháy bùng phát khiến 75 người bị bỏng phải nhập viện ngay trong đêm

 

Liên quan đến vụ việc, trong buổi họp báo chiều nay (6/8), ông Nguyễn Văn Đại - Phó trưởng Công an huyện Đông Sơn cho biết: Đến thời điểm hiện tại sau khi xác minh, thu thập thông tin chưa có bằng chứng có kẻ cố ý gây thương tích.

Theo xác nhận của nhà chức trách, vào lúc 22h ngày 5/8, tại hội trại ở xã Đông Anh có tổ chức giao lưu đốt lửa trại, xảy ra cháy, làm bỏng 75 thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia sự kiện.

Qua tổng hợp bước đầu, các cháu chủ yếu bị bỏng ở chân (đoạn từ đầu gối trở xuống), có 1 cháu bị ngã thì bị bỏng cả phần tay, không có thiệt hại về tài sản.

Toàn cảnh buổi họp báo do UBND huyện Đông Sơn tổ chức

Toàn cảnh buổi họp báo do UBND huyện Đông Sơn tổ chức

 

 

Đến 1h sáng 6/8, có 21 cháu bị bỏng nhẹ, sau khi được các cơ sở y tế sơ cứu, đã được gia đình các cháu xin về điều trị tại nhà, còn 54 cháu trong có 5 cháu bỏng cả tay, chân, bụng, hiện đang tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh.

Về nguyên nhân gây cháy, theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, do thời tiết ẩm ướt, ban tổ chức hội trại đã đổ xăng vào củi cho dễ cháy. Tuy nhiên, do nền sân vận động là cát bị ướt, khi đổ xăng vào củi đã ngấm, thẩm thấu vào nền cát, khi châm lửa đã bùng cháy, gây bỏng cho các cháu.

 

Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn phát biểu trong buổi họp báo
Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn phát biểu trong buổi họp báo

 

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Lâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn cho biết, vào khoảng thời gian trên, bệnh viện tiếp nhận một số lượng người rất lớn, cả người nhà và bệnh nhân. Tình trạng ban đầu rất lộn xộn.

Bệnh viện đã huy động 50 y, bác sỹ cấp cứu và phân loại bệnh nhân. Mức độ bỏng của các cháu chủ yếu ở mức độ 1 và 2. Những bệnh nhân nặng được chuyển lên tuyến trên, 1 bệnh nhân chuyển ra Hà Nội do yêu cầu của gia đình.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cháu Nguyễn Thế Giang, học sinh lớp 9, một trong những nạn nhân bị bỏng nhớ lại giây phút kinh hoàng: "Lúc anh phụ trách châm ngọn lửa chúng cháu đang hát vang bài Nối vòng tay lớn, ngọn lửa bùng rất to, dưới chân chỉ cảm thấy rất nóng, khoảng 1 lúc thấy chân bắt đầu rát, lúc đó mọi người rất hoảng loạn, la hét thất thanh. Hiện cháu bị bỏng từ đầu gối xuống, chân rất đau, rát".

 

Ông Nguyễn Thế Đệ có con trai Nguyễn Thế Giang đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Ông Nguyễn Thế Đệ có con trai Nguyễn Thế Giang đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

 

Ông Nguyễn Thế Đệ, bố cháu Giang ngồi bênh cạnh, mệt mỏi, lo lắng sau 1 đêm thức trắng nói: "Do bãi bóng cỏ chết hết, lại mưa nên lầy lội ban tổ chức rải cát lên. Tôi đứng phía ngoài, lúc đốt củi tôi thấy ngọn lửa bùng lên rất cao, lan tỏa ra ngoài phạm vi đống củi, sau đó một lúc nghe tiếng la hét, khóc to, tôi vội vàng chạy vào tìm cháu thì biết cháu bị bỏng ở chân.

Trong buổi họp báo ông Lê Đình Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn khẳng định: "Đây là sự cố đáng tiếc đối với các cháu và gia đình. Huyện cùng các phòng, ban liên quan sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các cháu chữa trị".

 

Các bệnh nhân chủ yếu là thanh, thiếu niên đang được các bác sỹ tích cực điều trị
Các bệnh nhân chủ yếu là thanh, thiếu niên đang được các bác sỹ tích cực điều trị

 

Cũng trong sáng nay, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Đông Sơn đã thành lập đoàn đến các cơ sở y tế thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình, hỗ trợ 500.000 đồng/cháu, hỗ trợ cho 5 cháu bị bỏng cả tay 1.000.000 đồng/cháu); xã Đông Anh hỗ trợ mỗi cháu 500.000đ.

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

 

Gần 80 người bị thương vì đốt lửa trại và đổ thêm... xăng! Gần 80 người bị thương vì đốt lửa trại và đổ thêm... xăng!

GiadinhNet - Một người đã đổ thêm xăng vào đống lửa trại, lửa bùng cháy dữ dội khiến các em thiếu nhi không kịp tháo chạy.

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 48 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top