Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố, bắt tạm giam gã bố bạo hành con trai 4 tháng tuổi gãy chân, xuất huyết não

Thứ ba, 19:07 11/02/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an quận 9, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Minh Tiến - người bố bạo hành bé trai 4 tháng tuổi dẫn đến gãy chân, xuất huyết não hiện vẫn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Cuối giờ chiều hôm nay (11/2), Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9 - cho biết, sáng nay, cơ quan điều tra cánh sát quận 9 đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Châu Minh Tiến về tội cố ý gây thương tích. Kết quả bản giám định cho thấy cháu C.M.K bị thương tật là 37%.

Khởi tố, bắt tạm giam gã bố bạo hành con trai 4 tháng tuổi gãy chân, xuất huyết não - Ảnh 2.

Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9, TP.HCM thông tin vụ việc với báo chí trong chiều nay. Ảnh: K.V

Được biết, trong sáng nay, UBND quận 9 phối hợp với cơ quan tư pháp quận đã làm xong giấy khai sinh cho bé C.M.K để đảm bảo quyền lợi về nhân thân, bảo hiểm y tế, tạm trú tạm vắng, các thủ tục pháp lý... Tuy nhiên, trong giấy khai sinh, bà ngoại cháu bé đề nghị cháu mang họ mẹ, họ tên cha để trống.

Theo Đại tá Trang Viết Thanh, tại cơ quan chức năng, Châu Minh Tiến khai nhận, vào tối 3/2/2020, bà Lê Thị Lệ (bà ngoại của mẹ cháu C.M.K) mang cháu K sang nhà Tiến gửi. Tiến sau khi tiếp nhận bé K thì đưa con vào phòng ngủ, đến 23h cùng ngày cháu bé thức dậy khóc. Ban đầu Tiến có cho con uống sữa nhưng bé K vẫn không ngừng khóc nên đã dùng tay tát mạnh con, đánh vào mông. Cháu K càng khóc mạnh khiến Tiến tức giận,  cùng với việc giận vợ không có nhà nên Tiến đưa võng mạnh dẫn đến cháu K bị té rồi ngất, khó thở. Do lo sợ và hoảng loạn, Tiến bế bé K sang nhà bố là ông Châu Minh Hiếu rồi cùng cha  cho bé K vào Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Công an quận 9 đã trưng cầu giám định thương tích đối với cháu C.M.K. Theo kết quả của Trung tâm Pháp y TP.HCM đã có bản kết luận giám định thương tích của cháu K, qua đó xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là  37%.

Khởi tố, bắt tạm giam gã bố bạo hành con trai 4 tháng tuổi gãy chân, xuất huyết não - Ảnh 3.

Bé C.M.K phải treo chân 24/24 giờ suốt từ ngày 4/2 đến nay. Theo bác sĩ, dự kiến bé K. phải treo chân trong vòng 2-4 tuần nữa.

Trước thông tin cho rằng, Châu Minh Tiến bị nghiện ma túy và đánh con trong lúc ngáo đá, Đại tá Trang Viết Thanh khẳng định Tiến đã từng đi cai nghiện bắt buộc 2 lần. Ngày 13/1/2020, Tiến lại sử dụng ma túy và Công an phường Long Phước, quận 9 đã hoàn thiện hồ sơ để đưa Tiến đi cai nghiện. Tuy nhiên, Tiến chưa đi cai nghiện thì xảy ra sự việc trên.

Công an quận 9 đã tiến hành các bước điều tra và nhận thấy các lời khai của Châu Minh Tiến là phù hợp với lại các diễn biến và cơ chế hình thành vết thương trên cơ thể cháu K, không có cơ sở  cho thấy Tiến đánh và bạo hành con trong lúc ngáo đá.

Về thông tin mẹ bé K. nghiện ma túy, Đại tá Trang Viết Thanh cho hay, đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được có đúng không vì hiện tại không liên lạc được với mẹ bé. 

Cũng trong buổi chiều nay, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, bà Trần Thị Ngọc Nữ - luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - người được Hội cử đến hỗ trợ quyền lợi hợp pháp cho bé C.M.K phân tích: "Bé C.M.K bị thương tật 37% là mức thương tật nặng, trong khi đó, với trẻ em, dù thương tật dưới 11% cũng đã bị khởi tố.

Trong Luật Trẻ em có hiệu lực năm 2016, điều 6 khoản 3 có quy định là nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em".

DSC01853

Bà Trần Thị Ngọc Nữ - luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - người được Hội cử đến hỗ trợ quyền lợi hợp pháp cho bé C.M.K. Ảnh: K.V

Theo bà Ngọc Nữ, việc cháu bé C.M.K bị bố hành hạ 37% như vậy là quá dã man bởi một người cha đánh con mới 4 tháng tuổi, cháu bé chưa biết gì, chưa biết ngồi, biết bò, nhìn rất đau thương.


Bé trai 4 tháng tuổi bị bố bạo hành gãy chân, xuất huyết não ở TP.HCM

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, bé C.M.K, 4 tháng tuổi, được cha ruột là Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ phường Long Phước, quận 9) bế nhập Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu vào khoảng 12h đêm 3/2 trong tình trạng đa chấn thương, 2 má bầm tím, nhiều vết bầm tím ở ngực, bụng.

Thông tin khai thác bệnh sử ban đầu từ phía Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận, thời điểm bé K nhập viện cấp cứu, bố bé khai bị té võng. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm làm việc của các bác sĩ thì thương tích trên cơ thể cháu K có những dấu hiệu bất thường, nghi do bạo hành.

Được biết, mẹ bé C.M.K tên là Nguyễn Hồng Tím (20 tuổi) quen Châu Minh Tiến (24 tuổi) khi chỉ mới 16 tuổi rồi chung sống với nhau nên không đăng ký kết hôn.

Trước bé C.M.K, Nguyễn Hồng Tím và Châu Minh Tiến cũng đã có một cậu con trai khác hơn 2 tuổi. Cả hai cũng chưa làm khai sinh cho bé K. Từ khi chung sống với nhau, Tiến thường xuyên nghiện ngập, đánh đập vợ con. Mỗi lần bị Tiến đánh, Tím lại gọi điện cầu cứu mẹ đẻ. Theo bà ngoại cháu K, từ khi mang thai bé K và sinh con, chị Tím liên tục bị chồng chửi mắng, đánh đập. Sau 2 lần đi cai nghiện về, Tiến lại đâu vào đấy.

Vào khoảng 21h tối ngày 3/2, bà Lê Thị Lệ (bà ngoại chị Tím) có ý định mang cháu C.M.K  ở phường Trường Thạnh đến cho ông nội bé K là ông Châu Minh Hiếu (ngụ phường Long Phước, quận 9, là bố Tiến) để trông giữ.

Tuy nhiên, bà Lệ không đưa cho ông Hiếu mà đưa bé K cho Tiến giữ rồi đi về.

Đến 0h ngày 4/2, ông Hiếu phát hiện cháu K đang ở với Tiến nhưng bị thương khắp người nên cùng Tiến đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị.

Đến chiều 7/2, tại cơ quan điều tra Công an quận 9, TP.HCM, Châu Minh Tiến bước đầu thừa nhận đã bạo hành con mình với lý do tức giận vợ.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 31 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 5 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 11 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Top