Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khó hiểu loạt xe ô tô bị tạt sơn đỏ trong Khu đô thị ở Hà Nội

Thứ ba, 11:52 28/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người dân sống trong Khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ phát hiện khoảng 10-11 xe ô tô bị tạt sơn đỏ.

Trên VTV đưa tin, sự việc được cho là xảy ra đêm 26, rạng sáng ngày 27/9, sau đó hình ảnh được chia sẻ trên một số trang mạng xã hội. Theo đó, nhiều xe ô tô đỗ hai bên tuyến đường trong Khu đô thị Trung Văn (gần tòa nhà Intracom Trung Văn và tòa CT3) đã bị tạt sơn.

Khó hiểu loạt xe ô tô bị tạt sơn đỏ trong Khu đô thị ở Hà Nội - Ảnh 2.

Chiếc Hyundai Accent bị tạt sơn khi đỗ trong Khu đô thị Trung Văn. (Ảnh: Dân trí)

"Đến trưa, có việc cần đi tới xe nên tôi mới phát hiện xe mình bị kẻ xấu phá hoại", anh M.Q, một chủ xe liên quan, cho hay. "Do biết muộn nên phần sơn đã bám đầy lên thân xe cũng như phần kính lái, kính sườn".

Sáng 28/9, anh Q. cho biết có khoảng 10-11 xe ô tô bị dính sơn, trong đó 5 chiếc (bao gồm xe của anh) bị nặng nhất, sơn khô cứng, không còn cách nào sửa chữa. Những chiếc còn lại có thể xử lý, mất trung bình khoảng 1 triệu đồng/ chiếc.

"Tôi đỗ xe tối 26/9 đến 14h chiều 27/9 xuống lấy xe đi làm thì phát hiện vụ việc. Tôi tự đặt câu hỏi liệu có mâu thuẫn với ai không, nhưng khi nhìn xung quanh thấy nhiều xe cũng bị tương tự, nghi ngờ có kẻ xấu gây ra", anh Q. nói.

Khó hiểu loạt xe ô tô bị tạt sơn đỏ trong Khu đô thị ở Hà Nội - Ảnh 3.

Anh M.Q phải tạm sử dụng xe khi phần sơn tạt lên đã che một phần kính hông và kính lái. (Ảnh: Dân trí)

Dù đã đưa xe tới các gara khác nhau nhưng đều không được nhận, anh Q. tính đến việc sơn lại xe, giá đắt đỏ khoảng 15 triệu đồng. Được biết, anh cùng một vài chủ xe khác đã trình báo lên Công an phường Trung Văn.

Trên báo Dân trí, theo một người dân sống trong khu vực, đoạn đường mà các xe đỗ nằm trong khu đô thị và trước nay các phương tiện vẫn để qua đêm. Người dân tại các tòa chung cư quanh đó có thể gửi xe tại hầm hoặc sân thuộc quản lý của các tòa nhà. Ngoài ra, gần địa điểm xảy ra vụ tạt sơn còn có bãi gửi xe, rửa xe được quây tôn, không rõ tình trạng cấp phép.

Khó hiểu loạt xe ô tô bị tạt sơn đỏ trong Khu đô thị ở Hà Nội - Ảnh 4.

Những xe bị tạt sơn đỗ ở cả hai bên đường, gần tòa nhà Intracom Trung Văn

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Trung Văn xác nhận và cho biết đơn vị đã nắm được thông tin hàng loạt xe ô tô con bị tạt sơn trong Khu đô thị Trung Văn. "Hiện chúng tôi đã giao công an phường điều tra, xử lý theo đúng quy định", lãnh đạo phường Trung Văn nói.

Đáng chú ý, tháng 1/2021, hàng loạt xe đưa đón học sinh khi đỗ tại Khu đô thị Trung Văn đã bị đập vỡ đèn, kính chiếu hậu.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top