Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khánh thành tượng đồng kỷ lục Việt Nam

Thứ ba, 14:24 03/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Sáng ngày 3/12, tại Khu di tích – danh thắng Yên Tử, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 – 2013) và khánh thành, an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng chục nghìn tăng ni, phật tử cùng tham dự buổi lễ.
Khánh thành tượng đồng  kỷ lục Việt Nam  1
Các đại biểu dự buổi lễ
Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo chức sắc Phật giáo, tăng ni, Phật tử, nhân dân đã cùng ôn lại và tôn vinh công đức to lớn của Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308) được sử sách ca ngợi là một bậc minh quân kỳ tài, người có nhiều đóng góp quan trọng trên cả ba lĩnh vực: dựng nước, giữ nước, mở nước, là vị vua duy nhất từ bỏ ngai vàng đến cõi Phật. Ngài là vị Tổ sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm - Thiền phái mang tư tưởng hòa nhập đạo với đời, thấm nhuần tính nhân văn sâu sắc, một tư tưởng riêng của Phật giáo Việt Nam.
Khánh thành tượng đồng  kỷ lục Việt Nam  2
Quang cảnh buổi lễ
Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông có tư thế ngồi tĩnh tại được đặt trang trọng tại khu vực tượng đá An Kỳ Sinh, trên độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Tượng nặng 138 tấn, chiều cao 12m, được đúc bằng đồng nguyên khối theo phương pháp thủ công của các làng nghề Bắc Ninh, Nam Định, tổng số vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng từ nguồn xã hội. Đây là bức tượng đồng liền khối lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông là điểm nhấn quan trọng tạo nên sức hút mới cho khu di tích - danh thắng Yên Tử, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của Phật tử và nhân dân.
Khánh thành tượng đồng  kỷ lục Việt Nam  3
Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông xác lập nhiều kỷ lục Việt Nam
Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và khánh thành, an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông là dịp để chúng ta bày tỏ lòng kính ngưỡng vị minh quân kỳ tài gắn liền với thời kỳ huy hoàng của đất nước ta. Đại lễ cũng thể hiện chính quán nhất của Đảng ta về tự do tôn giáo, tin ngưỡng, ủng hộ các tôn giáo cùng đồng hành với nhà nước thực hiện chính sách hoà nước an dân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ mong muốn, với phương châm tốt đời đẹp đạo, tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tốt công dân, cùng nhân dân cả nước góp phần xây dựng tổ quốc giàu mạnh, bình an.
Khánh thành tượng đồng  kỷ lục Việt Nam  4
Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
Hiện Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông; Khu di tích lịch sử văn hoá nhà Trần tại Đông Triều và Khu di tích lịch sử, văn hoá và danh thắng Yên Tử đang được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang phối hợp với các ban, ngành liên quan lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Danh nhân văn hoá thế giới và Di sản văn hoá thế giới.

 Minh Hải

 

 

minhhaiqn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top