Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khánh Hòa: "Nàng tiên cá" thức giấc

Thứ sáu, 10:42 15/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau nhiều năm ngủ yên dự án Rusalka (tiếng Nga, Nàng tiên cá) tại TP biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thức giấc với tên gọi mới Champarama (nữ hoàng Champa) khi mà chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần du lịch Champarama đã giải quyết xong hệ quả phát sinh từ việc kê biên dự án với nhà thầu BMC. Được biết, quần thể khu du lịch hoành tráng bên bãi biển xinh đẹp này sẽ bắt đầu phục vụ khách du lịch vào quý II năm 2017.

Hồi sinh cho "nàng tiên cá"

Nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết ngày 11/4, ông Nguyễn Đức Chi, Tổng giám đốc CTCP Khu du lịch Champarama đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giải quyết xong hệ quả phát sinh từ việc kê biên dự án Rusalka với Công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) với việc chuyển xong số tiền 150 tỷ đồng cho khối lượng công việc có tổng giá trị 51,6 tỷ mà BMC đã thi công tại dự án Rusalka theo bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) trước năm 2005.


Nàng tiên cá chính thức được hồi sinh bởi dự án mang tên Champarama Resort & Spa. (ảnh: TG)

Nàng tiên cá chính thức được hồi sinh bởi dự án mang tên Champarama Resort & Spa. (ảnh: TG)

Như vậy, sau nhiều năm với nhiều nỗ lực giải quyết các vướng mắc giữa nhà thầu và chủ đầu tư đã tìm được tiếng nói chung, mọi vướng mắc đã được giải quyết, toàn bộ tài sản đang xây dựng dở dang tại khu C của dự án Champarama (dự án Rusalka cũ) đã thuộc quyền xử lý của Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama.

Dự án Champarama Resort & Spa của Cty cổ phần khu du lịch Champarama được cấp phép trên nền tảng khu đất dự án Khu du lịch Rusalka (tiếng Nga gọi là Nàng tiên cá). Từ năm 2000 Dự án Rusalka được cấp phép cho Cty Đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (RIT).

Khi dự án đang xây dựng dở dang thì phải đắp chiếu vì vướng phải những vấn đề pháp lý. Cả một khối tài sản đồ sộ mà chủ đầu tư đã đầu tư một khoản tiền lớn phải nằm phơi nắng, đội mưa do bị kê biên như là vật chứng của vụ án choogns tham nhũng trọng điểm.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu- Phó Tổng giám đốc Cty BMC (ngoài cùng bên phải) tại buổi lễ ký nhận thanh toán ngày 31/3. (Ảnh: TG)
Ông Nguyễn Thanh Hiếu- Phó Tổng giám đốc Cty BMC (ngoài cùng bên phải) tại buổi lễ ký nhận thanh toán ngày 31/3. (Ảnh: TG)

Khi đó, chủ đầu tư là Cty Đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur bị cưỡng chế giải thể nên khoản công nợ với BMC chưa được thanh toán. Đến ngày 1/4/2010 Tòa án nhân dân Tối cao có quyết định giám đốc thẩm số 07/2010 HS-GĐT xác định dự án không thuộc tài sản bị kê biên và quyết định trao trả lại dự án cho ông Nguyễn Đức Chi.

Sau đó, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Cty cổ phần du lịch Champarama triển khai dự án mới với tên gọi Khu nghỉ mát Champarama (Champarama Resort & Spa) với phạm vi, quy mô và các hạng mục đầu tư như của dự án Rusalka cũ. Cty cổ phần du lịch Champarama kế thừa trách nhiệm thanh toán công nợ cho BMC trước đây.

Dự án “khủng” làm đẹp thiên đường du lịch

Với tổng mức đầu tư là 1.200 tỉ đồng, Nàng tiên cá mà dư luận vốn đã biết đến đang được đánh thức. Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt thì Champarama Resort & Spa có trên 2.300 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với các biệt thự hướng biển có hồ bơi và sân vườn riêng, nằm trong thung lũng gần 45 hecta, bao gồm: khu B rộng 28,8ha, khu C rộng 15,61ha (không bao gồm diện tích mặt nước biển liền kề).

Khu C dự án sẽ hồi sinh và đưa vào khai thác trước tháng 5/2017. (ảnh: TG)
Khu C dự án sẽ hồi sinh và đưa vào khai thác trước tháng 5/2017. (ảnh: TG)

Theo ông Nguyễn Đức Chi- Tổng giám đốc Khu du lịch Champarama thì thời gian tới sẽ đẩy mạnh triển khai thi công các công trình tại khu C của dự án vốn đã bị bỏ hoang nhiều năm nay, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào đầu tháng 5 năm 2017. Riêng khu B của dự án đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa đo đạc, kiểm kê để đền bù, GPMB.

Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án khu du lịch đang gây sự chú ý của dư luận này thì UBND tỉnh Khánh Hòa đang rà soát quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân GPMB cho dự án. Chủ đầu tư dự án cũng mong muốn sớm được chính quyền sở tại giao quỹ đất để hoàn thành khu B dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt trong năm 2019. Dự án hoàn thành sẽ tô thêm vẻ đẹp, sự lôi cuốn cho thành phố du lịch biển Nha Trang

Chủ đầu tư dự án Champarama lần này cũng mong muốn sớm được giao quỹ đất để hoàn thành đầu tư khu B theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2019.

Được biết, ngoài việc sở hữu dự án Champarama (Nữ hoàng Champa), ông Chi và các cổ đông FOCUS TRAVEL thời gian qua cũng đã đầu tư xây dựng và đưa quần thể dự án Camranh Riviera Resort& Spa 5 sao vào khai thác vào năm 2015. Ngoài ra, doanh nghiệp của ông Chi cũng đang đầu tư vào tổ hợp khách sạn bến du thuyền "Royal Marina" với hơn 5000 phòng tại khu đô thị Vĩnh Hoà, TP. Nha Trang. Hiện nay, dự án đang thi công móng 2 toà khách sạn với hơn 1700 phòng sắp hoàn tất.

Báo cáo vừa phát hành cuối tháng 3/2014 của Công ty BĐS Savills Việt Nam cho biết, du lịch Khánh Hòa đang không ngừng phát triển với 4,1 triệu lượt khách trong năm 2015. Và lượng khách du lịch đến Khánh Hòa được dự báo sẽ đạt 7,2 triệu khách vào năm 2020. Đến năm 2020, Khánh Hòa cần có khoảng 19.200 phòng ứng với phân khúc 3 đến 5 sao để có thể đáp ứng được nguồn cầu.

Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Thúc Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top